Khởi tranh giải bóng chuyền VTV - Bình Điền 2016: Ngày hội ở cố đô

19/03/2016 06:18 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải bóng chuyền VTV - Bình Điền 2016 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 19 đến 27/3 tại Nhà thi đấu (NTĐ) Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) với sự góp mặt của 8 đội bóng trong nước và quốc tế. Giải năm nay đánh dấu cột mốc tròn 10 năm sân chơi này được tổ chức, trong vai trò chủ giải, CLB VTV Bình Điền Long An đang cho thấy khát vọng rất lớn ở cuộc đua tới chức vô địch và khát vọng này được dự báo sẽ đem đến một ngày hội lớn cho những người yêu bóng chuyền trên đất cố đô.

VTV Bình Điền Long An khá kín tiếng trước cuộc đua năm nay, nhưng nếu nhìn vào sự chuẩn bị của thày trò HLV Nguyễn Quốc Vũ, rõ ràng, tham vọng tranh chấp ngôi vô địch của họ đã sớm thể hiện.

Ngay trước khi giải đấu khởi tranh, lực lượng của VTV Bình Điền Long An đã được bổ sung mạnh mẽ với sự xuất hiện của tay đập đến từ Serbia là Aleksandra Terzic. Với chiều cao 1m88 (bật đà 3m, bật chắn 2m85), chơi ở vị trí đối chuyền và kinh nghiệm thi đấu nhiều năm ở các giải chuyên nghiệp của châu Âu, tay đập này sẽ tăng cường hỏa lực đáng kể cho VTV Bình Điền Long An trên mặt lưới.

Trong khi đó, về nội lực, sự trở lại của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Trần Thị Thanh Thúy (sau khi sang thi đấu tại Thái Lan), cùng với việc mượn Hà Ngọc Diễm từ Vĩnh Long, HLV Nguyễn Quốc Vũ đã có trong tay những quân bài cần thiết cho mục tiêu gây bất ngờ tại giải.

“VTV Bình Điền Long An đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu này và họ đang sở hữu những VĐV có chất lượng tốt. Ở cuộc đua năm nay, dù những thách thức mà các đội bóng nước ngoài mang tới là không nhỏ, nhưng tôi vẫn tin vào một khả năng gây bất ngờ mà đội bóng chủ giải tạo nên”, TTK LĐBCVN Lê Trí Trường nhận định

Hà Ngọc Diễm được xem là niềm hi vọng số một của CLB VTV Bình Điền Long An ở giải đấu năm nay. Ảnh: VTV


Ngoài tham vọng của đội bóng chủ giải, 2 đại diện tiêu biểu nhất của làng bóng chuyền nội là Thông tin Liên Việt PostBank, Ngân hàng Công thương và 5 đội bóng khách mời gồm ĐT trẻ Thái Lan, CLB 4.25 (CHDCND Triều Tiên), CLB Phúc Kiến (hạng 6 giải bóng chuyền Ngoại hạng Trung Quốc), CLB Giang Tô (hạng 3 Đại hội TDTT Trung Quốc) và ĐT Malaysia được kỳ vọng sẽ đem đến những trận đấu hấp dẫn, quyết liệt và làm hài lòng những người yêu bóng chuyền trên đất cố đô.

“Giải đấu không chỉ đáp ứng được nhu cầu xem các trận đấu có chất lượng cao của đông đảo người hâm mộ, mà còn đem đến cơ hội xọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện cho các CLB trong nước. Theo đánh giá của tôi, cuộc đua tới ngôi vô địch giải đấu năm nay rất khó lường và chắc chắn sẽ quyết liệt. Tất cả các đội bóng đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ”, theo lời TTK LĐBCVN Lê Trí Trường.  

3 CLB giải tán, giải bóng chuyền VĐQG 2016 chỉ còn 21 đội

3 CLB giải tán, giải bóng chuyền VĐQG 2016 chỉ còn 21 đội

Do Đức Long Gia Lai (nam), Hòa Phát Hưng Yên, Cao su Bình Phước (nữ) giải tán nên giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2016 chỉ còn 21 đội tham dự (11 đội nam, 10 đội nữ). Lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu vừa được tổ chức sáng nay 23/2.


Ngoài mục đích tạo dựng một sân chơi uy tín về chuyên môn cho các CLB bóng chuyền trong nước cọ xát nâng cao trình độ, giải đấu này còn mang đến nhiều ý nghĩa nhân văn khác. Thông qua các hoạt động bên lề, BTC sẽ tổ chức triển lãm ảnh, bán đấu giá nhiều kỷ vật của giải quyên tiền từ thiện nhằm hỗ trợ cho người nghèo và xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Ninh Bình. Ngoài ra, thông điệp về một đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách và giàu tiềm năng du lịch cũng sẽ được gửi tới bạn bè quốc tế qua việc tổ chức thăm quan một số danh thắng tại Ninh Bình với sự góp mặt của thành viên các đội bóng quốc tế.

Theo lịch, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 27/3, toàn bộ 20 trận đấu của giải, lễ khai mạc, lễ bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Thông tin về giải đấu, cũng sẽ được cập nhật thường xuyên trên các ấn phẩm của Báo Thể thao & Văn hóa – TTXVN trong suốt thời gian giải diễn ra.

Vũ Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm