Karatedo: Chờ 'Thiên sứ' Hoàng Ngân

02/10/2014 05:28 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay (2/10), đội tuyển Karatedo quốc gia sẽ vào cuộc tại ASIAD 17. Là đội tuyển cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại sân chơi này, rất nhiều áp lực về thành tích đang đè nặng lên đôi vai của các võ sỹ.

Trong khi đó, nhìn vào tương quan lực lượng với các đối thủ, dường như chỉ có duy nhất cái tên Nguyễn Hoàng Ngân đủ khả năng đem về tấm HCV.

Nội dung Kata: Gánh nặng cho Hoàng Ngân

Sau một thời gian dài bị chấn thương và tưởng chừng như phải chia tay sàn đấu, Nguyễn Hoàng Ngân đã trở lại bằng một nỗ lực phi thường trong tập luyện. Ngay trước thềm ASIAD 17, những hy vọng mang tên Hoàng Ngân lại được thắp lên bằng ngôi vô địch nội dung Kata (biểu diễn) ở giải Karate1 Premier League Istanbul 2014, 1 trong những giải đấu rất có uy tín trong hệ thống thi đấu quốc tế. Hay trước đó 1 năm, nữ võ sỹ này cũng đã chứng minh mình vẫn là “nữ hoàng Kata” trong khu vực, với tấm HCV Kata tại SEA Games 27.

Đằng sau hàng loạt tín hiệu vui về thành tích, đánh dấu sự trở lại của “nữ hoàng Kata” trong hành trình tìm kiếm vinh quang, cơ sở để cái tên Hoàng Ngân trở thành niềm hy vọng lớn nhất tại ASIAD lần này là sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Trong 2 năm gần đây, Hoàng Ngân đã được tập huấn dài hạn tại Nhật Bản và được sự hỗ trợ khá chu đáo về mọi điều kiện trong tập luyện. Vấn đề còn lại lúc này chỉ là sự thể hiện của Hoàng Ngân trong các phần thi đấu.

Trước giờ Hoàng Ngân vào cuộc, đánh giá về quá trình chuẩn bị, Phó trưởng đoàn TTVN Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 – Tổng cục TDTT) cho biết: “Hoàng Ngân đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sân chơi này và đã sẵn sàng cho các cuộc thi đấu. Điều quan trọng là Ngân phải vượt qua áp lực từ sự kỳ vọng và cố gắng thể hiện tốt nhất”.

Thêm 1 thông tin “hành lang” khác cũng khá quan trọng được Phó chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang tiết lộ, đó là những nỗi lo từ các trọng tài sẽ không có nhiều.

“Ở môn Karatedo, sự tranh chấp chủ yếu diễn ra giữa các đoàn quốc tế, bởi VĐV Hàn Quốc không được đánh giá cao. Bản thân tôi cũng rất kỳ vọng Hoàng Ngân sẽ thể hiện tốt như ở các giải quốc tế gần đây và nếu làm được như vậy, Kata sẽ có hi vọng tranh HCV”.

Nội dung Kumite: Chờ đợi bất ngờ    

Cũng giống như 2 kỳ ASIAD gần đây nhất, luôn xuất hiện những nỗi lo trước giờ vào trận đối với các võ sỹ ở đội tuyển Kumite (đối kháng), đặc biệt là vấn đề về lực lượng. Trong chuyến đi tới Incheon lần này, đội tuyển Kumite thiếu vắng 2 võ sỹ từng vô địch ASIAD là Vũ Thị Nguyệt Ánh (hạng 48kg – 2006) và Lê Bích Phương (hạng 55kg – 2010) vì chấn thương.

Ngoài ra, với mục tiêu trẻ hóa lực lượng, nhân sự đội tuyển Kumite đang được “thay máu” triệt để và trong đội hình có tới 2 võ sỹ vừa tròn 18 tuổi còn thiếu nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Sẽ là thiếu lạc quan nếu cho rằng với đội hình này, Kumite sẽ không đủ khả năng tái hiện lại những kỳ tích tại ASIAD như ở 2 kỳ Đại hội trước. Tuy nhiên, trên thực tế, năng lực của hầu hết các võ sỹ trẻ trong đội Kumite đều chưa được kiểm chứng cụ thể thông qua thành tích quốc tế. Chính chuyên gia Seyed Hasan Shaterzadeh phải thừa nhận: “Lực lượng đội tuyển Kumite có nhiều thay đổi trong thời gian qua và chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Điều tôi cảm thấy hài lòng nhất lúc này là tinh thần và sự cố gắng của các võ sỹ trong tập luyện. Ngay trước giờ lên đường, các võ sỹ vẫn phải nỗ lực để hoàn thiện hơn nữa, khắc phục những sai sót và hạn chế trong khi thi đấu. Tôi không đặt niềm tin vào 1 cá nhân nào cả, mà bất cứ ai tham dự ASIAD cũng đều là hy vọng giành huy chương của Karatedo Việt Nam” .

Như vậy, sẽ không có một gương mặt nào thực sự nổi bật hoặc trở thành tâm điểm của sự chú ý ở nội dung Kumite. Điều này sẽ tránh cho các võ sỹ khỏi áp lực về thành tích trước giờ vào trận và có lẽ, ngoài 1 hy vọng về bất ngờ sẽ đến như các năm trước, cũng rất khó để có thêm hy vọng nào khác.

Phúc Hưng (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm