Hà Lan hiện tại chỉ là cái bóng của quá khứ

29/03/2016 13:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Hà Lan sẽ chạm trán tuyển Anh tại Wembley vào rạng sáng mai ở một vị thế yếu ớt hơn bao giờ hết, điều dường như chưa bao giờ xảy ra với họ kể từ thập niên 70 thế kỷ trước.

Vỏn vẹn 2 năm sau khi về đích thứ 3 tại World Cup 2014, người Hà Lan đã lỡ hẹn với EURO 2016. Mới nhất, họ để thua 2-3 trước tuyển Pháp ngay tại Amsterdam trong một trận giao hữu, nơi mà không ít vấn đề hiện hữu bấy lâu của tập thể này tiếp tục được phơi bày.

Đội bóng ở giai đoạn chuyển giao


Thất bại ê chề ở vòng loại EURO 2016 đã dấy lên làn sóng chỉ trích nặng nề. HLV hiện tại, Danny Blind phản ứng với điều đó bằng những sự thay đổi lớn về con người. Trong lần triệu tập mới nhất, những nhân vật kinh nghiệm như Robin van Persie, Nigel de Jong và Maarten Stekelenburg đã bị loại để tạo cơ hội cho lớp trẻ như Riechedly Bazoer (Ajax), Vincent Janssen (AZ Alkmaar), Quincy Promes (Spartak Moscow) và Rick Karsdorp (Feyenoord).

Cộng thêm sự vắng mặt đến từ Arjen Robben – 88 lần ra sân cấp độ đội tuyển, vì chấn thương bắp đùi và Wesley Sneijder – 121 lần ra sân, vì vấn đề ở gân kheo, tập thể Hà Lan đến Wembley toàn những gương mặt trẻ măng.

Cách chơi phòng ngự sẽ bị loại bỏ

Trận gặp Pháp, Danny Blind đã ra sân với sơ đồ 5-3-2 bởi ông nhận thấy mối hiểm họa nơi hàng công đối thủ. Ngay cả khi bố trí một hệ thống phòng ngự số đông như vậy thì đội bóng áo da cam vẫn không tránh khỏi việc để thua 2 bàn thắng chỉ trong vỏn vẹn 14 phút.

Mỗi khi Pháp tấn công trực diện và sử dụng nhiều tốc độ, hàng thủ Hà Lan ngay lập tức xuất hiện vấn đề. Ngoài ra, việc chống trả những tình huống cố định cũng tỏ ra rất yếu ớt. Chắc chắn, Roy Hodgson đã nhận ra những điểm yếu cố hữu này của đội khách.

Ở mặt trận tấn công, Hà Lan thi đấu rời rạc, thiếu đa dạng cho đến khi HLV Blind chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Kể từ đó, rõ ràng là các cầu thủ đã chơi bóng thoải mái hơn. Chi tiết đó khiến người ta có quyền hi vọng một Hà Lan cống hiến hơn trong trận đấu trên sân Wembley.

Depay vẫn rất lợi hại


Sau hiệp 1 trận gặp Pháp, sự chuyển biến của Hà Lan song hành với màn trình diễn ấn tượng đến từ Memphis Depay. Ngay sau khi vào sân thay người, Depay căng ngang tuyệt vời cho Luuk de Jong ghi bàn rồi tham gia trực tiếp ở tình huống dàn xếp dẫn đến bàn thắng cân bằng tỉ số của Ibrahim Affelay. Tốc độ và chất lượng những pha tạt bóng chính là vũ khí lợi hại nhất của Depay trong màu áo đội tuyển. Anh xứng đáng được trao suất đá chính trong trận gặp Tam Sư tới đây.

Huntelaar sẽ là người tạo ra bàn thắng?

Sự vắng mặt của Van Persie và Robben khiến Hà Lan chỉ còn biết trông cậy vào cầu thủ kỳ cựu Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo của Schalke 04 không góp mặt trong trận thua trước Pháp nhưng nhiều khả năng anh sẽ được tin dùng tại Wembley. Kinh nghiệm của cầu thủ đã ghi 42 bàn sau 76 trận cho tuyển quốc gia chắc chắn là một yếu tố mà Hà Lan cần lúc này trên hàng công.

Ngoài Huntelaar, thật khó để tìm được ai khác có khả năng dẫn dắt hàng công Hà Lan dù cho De Jong và Affelay đã ghi bàn hôm thứ Sáu vừa rồi. Chắc chắn, sẽ rất khó khăn cho họ trong việc xuyên phá hàng thủ đội tuyển Anh.

Vấn đề về sự tập trung

Mất tập trung chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Hà Lan ở vòng loại. Họ tiếp tục thể hiện điều đó ở trận gặp Pháp. Đúng vào thời điểm quyết định thì hàng thủ áo da cam lại mắc lỗi. Cả 3 bàn thua trước Pháp, hàng thủ Hà Lan đều chơi như những gã học việc.

Đội tuyển Anh thì lại sở hữu những ngôi sao tấn công đang ở phong độ cao. Họ đã làm khổ hàng thủ tuyển Đức thì không có lý do gì ngừng tạo ra bão tố cho Hà Lan cả.

Đã không còn Hà Lan rực lửa ngày nào


Sự ra đi của Huyền thoại Johan Cruyff khiến người hâm mộ càng thấy tiếc nuối về một đội tuyển Hà Lan với lối đá tổng lực say đắm ngày nào. Một đội tuyển luôn được giới mộ điều mong chờ ở bất cứ thời điểm nào. Giờ đây, tất cả chỉ là quá khứ.

Thực tế thì Hà Lan đã không còn sản sinh ra nhiều tài năng như trước nữa. Sau EURO 2016 sẽ là vòng loại World Cup 2018, họ nằm cùng bảng với Pháp và Thụy Điển. Đội hình hiện tại, những con người này liệu có thêm một lần lỡ hẹn với một đấu trường lớn?

Hữu Nam
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm