Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2015: Nâng tầm cua-rơ nữ Việt Nam

27/02/2015 06:06 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những giải đấu lớn nhất trong năm của xe đạp nữ Việt Nam, giải đấu lần 5 tranh Cúp Biwase được BTC kỳ vọng sẽ là một cú hích cho bộ môn xe đạp nước nhà.

Cơ sở để BTC hy vọng vào điều đó là thành phần những đội khách mời quốc tế tham dự giải năm nay. Ông Nguyễn Phú Yên (Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL Bình Dương) cho biết: “3 đội khách mời ở giải năm nay được đánh giá rất mạnh và họ sẽ là những ứng viên nặng ký cho các danh hiệu cao quý nhất giải.

Đội Kazakhstan có thành phần chủ yếu là những VĐV thuộc CLB Astana nổi tiếng được Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) công nhận chuyên nghiệp. Sang Việt Nam lần này họ mang theo một tay đua vừa đoạt HCB giải vô địch châu Á nội dung cá nhân tính giờ. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là một VĐV đang quyết tâm lấy suất chính thức dự Olympic 2016.

Kazakhstan có lực lượng rất mạnh, Thái Lan cũng không hề kém khi họ mang sang toàn tuyển thủ quốc gia đến Việt Nam lần này. Ngoại trừ VĐV  Jutatip Maneephan từng đoạt HCV ASIAN Games 17 vừa rồi do bận việc riêng không đến Việt Nam thì họ vẫn còn những tay đua nổi trội. Tương tự, Malaysia cũng mang ĐTQG sang Việt Nam”.

Với chất lượng khách mời được BTC bảo đảm gồm toàn hàng “xịn”, các tay đua nữ Việt Nam hứa hẹn sẽ có cơ hội cọ xát lý tưởng ngay tại sân nhà. Sẽ có đầy đủ 10 đội xe đạp nữ mạnh nhất Việt Nam tham gia giải năm nay. Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là Biwase Bình Dương với những tuyển thủ quốc gia như Thùy Dung, Ngọc Trang… Đội đua của HLV Bành Chấn Quyền còn được bổ sung thêm 2 tay đua, một thuộc biên chế ĐTQG Singapore và một là cựu tuyển thủ Malaysia.

Một đội đua chủ nhà đáng chú ý không kém là Hạt Ngọc Trời An Giang với những tay đua xuất sắc nhất làng xe đạp nữ nước nhà hiện tại như Nguyễn Thị Thật, Phan Thị Liễu. Nguyễn Thị Thật đang là đương kim Áo vàng của giải này và xét về trình độ, cua-rơ người An Giang hoàn toàn có khả năng cạnh tranh sòng phẳng với các khách mời mạnh ngoại quốc để bảo vệ thành tích của cô.

Ông Nguyễn Văn Thiền (TGĐ Công ty Biwase, Trưởng BTC cuộc đua) cho biết: “Tôi nhận thấy ở các giải đua như SEA Games hay ASIAN Games, VĐV nữ Việt Nam thua kém nhiều đối thủ dù rằng trong nước, chúng ta cũng tổ chức nhiều giải đấu. Giải năm nay, chúng tôi tăng độ khó lên với những cung đường đèo, đường ven biển nắng gió để tăng khả năng chịu đựng cho các tay đua Việt Nam. Hy vọng rằng với thách thức không hề dễ dàng đó, các tay đua Việt sẽ trưởng thành hơn để nâng cao trình độ bản thân, và xa hơn là lấy thành tích tốt cho xe đạp Việt Nam khi tham dự những sân chơi lớn”.

65 tay đua của 13 đội đua sẽ phải chinh phục đoạn đường 741 km liên tục trong 9 ngày, đi qua 7 tỉnh thành gồm Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu… Giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng 2015 Cúp Biwase có khoản tiền thưởng gần 300 triệu đồng. Các VĐV đoạt giải nhất chặng được thưởng 5 triệu đồng. VĐV Áo vàng nhận 30 triệu đồng, Áo xanh 10 triệu đồng, Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc nhất 5 triệu đồng. Giải nhất đồng đội trị giá 20 triệu đồng. BTC còn trao thêm giải hoa khôi cho cua-rơ nữ xinh đẹp nhất.

Thời gian diễn ra giải đấu từ 28/2 đến 8/3 (trùng ngày Quốc tế phụ nữ) nên đây cũng là cơ hội để BTC tri ân “một nửa của thế giới”. Cuộc đua còn mang thông điệp hướng đến Biển Đảo thân yêu của Tổ quốc. Khi đoàn đua dừng chân ở TP.Nha Trang, BTC cũng đã sắp xếp cuộc giao lưu với lực lượng cảnh sát biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền đất nước. Chặng 1 sẽ diễn ra sáng 28/2, 65 tay đua sẽ đua quanh TP.Mới Bình Dương có lộ trình 50km.


Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm