Giải xe đạp HTV 2015 gần như ngã ngũ

27/04/2015 20:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chặng đua thứ 16 dù chỉ có cự ly 128 km từ Phan Rang Tháp Chàm (Ninh Thuận) đến Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng được xem là một trong những chặng đua khắc nghiệt nhất. Tuy vậy, sự tập trung của các đội đua đã khiến các kết quả không thay đổi.

Hơn 80 tay đua phải chinh phục 2 ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn, địa hình rất gian nan này sẽ bào mòn thể lực của họ. Do tính chất quan trọng của chặng này nên các đội đua mạnh đều nhập cuộc đầy quyết tâm.

Tay đua trẻ Trần Lê Minh Tuấn (Quân khu 7) đã chinh phục thành công đỉnh đèo Ngoạn Mục. Tiếp đó là Áo đỏ Nguyễn Tấn Hoài và Lê Ngọc Sơn (Dược Domesco Đồng Tháp). Tay đua Lê Ngọc Sơn tiếp đó cũng leo lên đèo Prenn đầu tiên. Đồng Tháp dù đến từ miền Tây sông nước có địa hình bằng phẳng nhưng rất thú vị khi họ luôn sản sinh ra những tay đua mạnh về leo đèo.

Danh hiệu nhất chặng 16 đã thuộc về Nguyễn Thành Tâm (Gạo hạt ngọc trời An Giang) với thời gian là 3h57’43”, tốc độ trung bình 32,307km/h.

Trong khi đó, tay đua Hồ Văn Phúc (ADC-THVL) đã có một chặng thi đấu nỗ lực nhưng không thể lật đổ được áo vàng Nguyễn Trường Tài. Tay đua VUS TP.HCM giữ Áo vàng với thành tích 44h09’03”, hơn Văn Phúc 23” và Hoàng Giang (Gạo hạt ngọc trời An Giang) 1’04”.

Danh hiệu Áo xanh vẫn thuộc về Lê Văn Duẩn (VUS TP.HCM) với 83 điểm, hơn Văn Phúc 10 điểm. Nội dung đồng đội, Gạo Hạt ngọc trời An Giang vẫn dẫn đầu.

Kết quả chung cuộc HTV 2015 đã xem như ngã ngũ, rất khó có thay đổi trong 3 chặng còn lại.

Sáng 28/4, cuộc đua sẽ thi đấu chặng thứ 17, đua 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương, cự ly 52 km.  

Bình Minh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm