Giải nhà nghề Trung Quốc tái khởi động: Thể thức mới, nhà vô địch mới?

28/07/2020 07:19 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, giải nhà nghề Trung Quốc 2020 đã chính thức khởi tranh, với trận mở màn giữa đương kim vô địch Quảng Châu Hằng Đại và nhà quán quân Cúp FA Thân Hoa Thượng Hải, trên sân vận động Đại Liên.

Bóng đá hôm nay 28/7: PSG mất Mbappe ở tứ kết C1. MU được khuyên mua Harry Kane

Bóng đá hôm nay 28/7: PSG mất Mbappe ở tứ kết C1. MU được khuyên mua Harry Kane

Bóng đá hôm nay: PSG mất Mbappe ở tứ kết Champions League. MU được khuyên mua Harry Kane. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Trước đó, giải nhà nghề Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tháng Hai, nhưng vì đại dịch Covid-19, nên đã bị hoãn vô thời hạn. Thậm chí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá nước này (CFA) còn thừa nhận rằng giải đấu sẽ không thể diễn ra vào năm 2020. Nhưng cuối cùng, chính phủ Trung Quốc cũng đã thông qua kế hoạch khởi động giải đấu, với việc thi đấu tập trung với hai bảng đấu diễn ra tại Đại Liên và Tô Châu.

Thể thức mới

Đây là một quyết định đầy dũng cảm, bởi Đại Liên vẫn đang tiếp tục xuất hiện các trường hợp dương tính với Covid-19, và thành phố đang ở trong chế độ “thời chiến”. Các cầu thủ đã được kiểm tra rất gắt gao và chỉ được phép thi đấu khi kết quả hoàn toàn âm tính.

Quảng Châu Hằng Đại và Thân Hoa Thượng Hải chính là hai đội bóng dự kiến đá trận Siêu Cúp Trung Quốc vào tháng Giêng năm nay. Nhà ĐKVĐ đã mở màn mùa giải bằng chiến thắng 2-0, với cú đúp của cầu thủ chạy cánh trái Wei Shihao. Ở trận đấu sau đó, CLB Vũ Hán Trác Nhĩ – đội bóng đến từ thành phố bị xem là khởi điểm của Covid-19 và từng bị phong tỏa 100 ngày – đã đánh bại tân binh Thanh Đảo Hoàng Hải với tỷ số tương tự.

Theo thể thức mới này, 16 đội nhà nghề Trung Quốc sẽ được chia vào 2 bảng và thi đấu vòng tròn 2 lượt, 4 đội nhất mỗi bảng sẽ phân cặp đá tứ kết tranh ngôi vô địch, trong khi 4 đội xếp dưới mỗi bảng sẽ phải play-off để xác định thứ hạng. Đội thua giữa hai đội thứ 15 và 16 sẽ rớt xuống hạng Nhất, còn đội thắng sẽ đá với đội thứ nhì giải hạng Nhất chọn đội thăng hạng.

Quảng Châu Hằng Đại là đội bóng thống trị trong lịch sử giải nhà nghề Trung Quốc khi đã vô địch 8 trong số 9 mùa gần nhất. Với thể thức theo kiểu đá cúp như thế này, người hâm mộ hy vọng sẽ tìm ra được một nhà quán quân mới. Tuy nhiên, có thể đó chỉ là câu hỏi ở nửa sau của mùa giải (chưa xác định thời điểm), chứ ít người nghĩ đến chuyện thầy trò Fabio Cannavaro phải đá play-off tránh rớt hạng.

Chú thích ảnh
Quảng Châu Hằng Đại liệu có còn thống trị giải nhà nghề Trung Quốc?

Theo kế hoạch, giai đoạn một sẽ diễn ra đến cuối tháng 9 trước khi tạm nghỉ để đội tuyển Trung Quốc tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đó là chưa kể AFC Champions League, giải đấu có sự góp mặt của 4 CLB nhà nghề Trung Quốc. Việc góp mặt ở sân chơi này, với lịch đấu dự kiến khá dày, có thể ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng bảo vệ chức VĐQG của Quảng Châu Hằng Đại

Im ắng mùa chuyển nhượng

Chuyển nhượng là vấn đề đáng nói trước bất kỳ mùa giải nào. Nhưng với các CLB Trung Quốc ở thời điểm này thì giữ được quân đã là tốt rồi, đặc biệt là các ngoại binh. Cuối tuần vừa rồi Thiên Tân Teda đã ngậm ngùi chia tay Sandro Wagner – chân sút từng ghi 12 bàn ở mùa giải trước - vì cựu tuyển thủ Đức này nhất quyết không chịu trở lại Trung Quốc.

Sẽ không có thêm ngôi sao lớn nào nữa tới Trung Quốc, song thực tế nguồn cung cầu thủ thì không thiếu, nhất là khi CLB Thiên Tân Quyền Kiện bị giải thể vì lý do tài chính. Quảng Châu Hằng Đại thậm chí còn thanh lý hợp đồng với khá nhiều cựu binh.

Các CLB hầu hết đều ổn định lực lượng bằng những cái tên quen thuộc của mình. Lão tướng 35 tuổi Obafemi Martins đã trở lại Thân Hoa Thượng Hải, sau hơn 1 năm bị chấn thương hành hạ và thất nghiệp. Đội bóng này cũng đón tới 10 cầu thủ trên 30 tuổi, bao gồm Yang Xu từ Hà Bắc Hoa Hạ, cũng bộ ba Zeng Cheng, Feng Xiaoting, Yu Hanchao từ Quảng Châu Hằng Đại.

Tất nhiên, giải đấu vẫn còn những cái tên đáng xem như Paulinho và Anderson Talisca (Quảng Châu Hằng Đại), Alan và Jonathan Viera (Bắc Kinh Quốc An), cùng bộ ba Oscar, Hulk, Marko Arnautovic (Thượng Hải SIPG). Ngoài ra, còn phải kể đến chân sút Vua phá lưới giải năm ngoái Eran Zahavi (Quảng Châu R&F).

Trong khi đó, những gương mặt sáng giá nhất vẫn đang tìm đường rời Trung Quốc. Kim Min Jae (Bắc Kinh Quốc An) đang được một số đội châu Âu liên hệ, trong khi HLV trưởng Juanma Lillo, kiến trúc sư giúp Thanh Đảo Hoàng Hải thăng hạng, thì vừa chuyển sang làm trợ lý cho Pep Guardiola tại Man City.

Các đội dự giải nhà nghề Trung Quốc 2020 và những ngôi sao đáng chú ý

Bảng A: Vũ Hán Trác Nhĩ (Leo Baptistao, Daniel Carrico), Bắc Kinh Quốc An (Renato Augusto, Jonathan Vieira, Kim Min Jae), Hà Bắc Hoa Hạ (Paulinho), Thạch Gia Trang Ever Bright, Thượng Hải SIPG (Arnautovic, Oscar, Hulk), Thiên Tân Teda, Lifan Trùng Khánh (Alan Kardec), Thanh Đảo Hoàng Hải

Bảng B: Thâm Quyến FC, Quảng Châu Hằng Đại (Paulinho, Talisca), Giang Tô Tô Ninh (Teixeira, Eder), Lỗ Năng Sơn Đông (Fellaini, Pelle), Đại Liên Pro (Hamsik, Rondon), Thân Hoa Thượng Hải (El Shaarawy, Obafemi Martin), Quảng Châu RF (Moussa Dembele, Eran Zahavi), Hà Nam Kiến Nghiệp (Christian Bassogog).

 

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm