Giải cờ tướng Thông tấn xã Việt Nam mở rộng lần III năm 2013

17/09/2013 08:01 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đã diễn ra và kết thúc vào hôm qua tại trụ sở cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (TP.HCM).

Đây là sân chơi bổ ích dành cho các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên chức trong TTXVN và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận, góp phần tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, nâng cao hiệu quả tác nghiệp.

Giải thu hút trên 70 VĐV đến từ 15 báo đài đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận. Các kỳ thủ dự tranh 2 bộ Cúp với các giải I, II, III ở 2 nội dung cá nhân và đồng đội, 10 giải khuyến khích dành cho các VĐV xếp hạng chung cuộc từ 4 đến 13 và 2 giải khuyến khích dành cho đơn vị và VĐV đến từ địa phương xa địa bàn TP.HCM nhất.

So với mùa giải đầu tiên diễn ra năm 2011, giải cờ tướng TTXVN mở rộng lần III năm 2013 đã thực sự được “mở rộng” về quy mô, chất lượng và giá trị giải thưởng với số đơn vị và số kỳ thủ đăng ký thi đấu tăng gần gấp đôi.

Phong trào cờ tướng trong làng báo hứa hẹn sẽ sôi nổi hơn từ những giải đấu như giải cờ tướng TTXVN mở rộng. Ảnh: V.H

Ông Hoàng Đình Hồng, HLV trưởng ĐT cờ tướng Việt Nam, trưởng Ban Trọng tài, cho biết: “Tôi rất ấn tượng với công tác tổ chức giải này. Dù các phóng viên, nhà báo bận bịu công việc săn tin, viết bài nhưng vẫn dành thời gian cho niềm đam mê của mình.

Số lượng VĐV tham dự đủ nói lên chất lượng của giải năm nay. Công tác tổ chức rất chuyên nghiệp và bài bản. Các VĐV dự giải này theo chuyên môn tôi đánh giá đều có những sự đầu tư kỹ lưỡng cho bản thân.

Với nhiều tài liệu trên mạng Internet và các sách báo về cờ xuất hiện rất nhiều trong thời buổi này, các kỳ thủ đã sưu tầm rất nhiều nước đi hay. Tôi tin rằng nếu BTC mạnh dạn mở rộng quy mô giải đấu này lên tầm vóc toàn quốc, giải sẽ còn gây tiếng vang hơn. Tôi mong muốn giải đấu được quảng bá rộng rãi hơn trong năm sau”.

Kết quả chung cuộc, sau một ngày tranh tài, giải đã khép lại với chức vô địch thuộc về kỳ thủ Trịnh Quốc Trọng Nghĩa đến từ đơn vị Đài truyền hình TP.HCM (HTV1). Điều đáng lưu tâm là đây là năm thứ 2 liên tiếp kỳ thủ này về nhất tại giải. Ngôi á quân và hạng 3 thuộc về Hồ Minh Tú và Nguyễn Thế Hiển, 2 kỳ thủ cùng đến từ báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Việt.

Ở hạng mục đồng đội, Đài truyền hình TP.HCM cũng đoạt luôn ngôi vô địch với tổng điểm 14. Đài phát thanh và truyền hình Long An đoạt hạng nhì với 13 điểm. Cùng có 13 điểm nhưng thua về hiệu số phụ và xếp hạng ba là báo Sài Gòn Giải Phóng tiếng Việt.

Giải đấu đã khép lại trong niềm vui của các kỳ thủ - phóng viên. Phong trào cờ tướng trong làng báo hứa hẹn sẽ sôi nổi hơn từ những giải đấu như giải cờ tướng TTXVN mở rộng này. Và trong tương lai gần, sự đam mê của các kỳ thủ - phóng viên sẽ giúp giải đấu được nâng tầm hơn.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm