Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2016: ĐKVĐ “ngã ngựa”

22/03/2016 23:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn đường lùi sau thất bại trận mở màn, Thông tin LV Post Bank đã giành chiến thắng quan trọng trước đội bóng Triều Tiên để duy trì hy vọng đi tiếp, còn Ngân hàng Công Thương xuất sắc vượt qua Phúc Kiến, giành vé đầu tiên của bảng B vào bán kết.

Thua tiếp là chắc chắn bị loại nên các học trò của HLV Phạm Văn Long đã khẳng định bản lĩnh của đội bóng hàng đầu Việt Nam trong cuộc chiến với nhà vô địch mùa trước là CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên. Cuộc tái ngộ giữa 2 đội bóng vào đến chung kết mùa giải 2015 đã diễn ra hết sức kịch tính, khi đội bóng áo lính sớm bị dẫn điểm 20-25 ở ván đầu tiên trước khi vượt lên bằng 2 ván thắng với điểm số lần lượt 25-24 và 25-22.

Đội bóng Triều Tiên nhanh chóng san bằng tỉ số khi thắng cách biệt 25-15, kéo trận đấu vào ván quyết định. Đây là trận đấu đầu tiên phải cần đến ván thứ 5 để phân định thắng thua và Thông tin LV Post Bank với tinh thần chiến đấu kiên cường đã liên tục dẫn điểm và giành chiến thắng 15-10 trong sự vỡ òa cảm xúc của hàng nghìn khán giả có mặt tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

Thua tiếp trận thứ nhì, CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên chính thức trở thành cựu vô địch. Trong khi đó, Thông tin LV Post Bank sống lại hy vọng giành quyền vào bán kết khi chỉ phải gặp đối thủ quen thuộc Ngân hàng Công Thương ở lượt đấu chót.

Ở trận đấu được chờ đợi diễn ra ngay sau đó, Ngân hàng Công Thương cho thấy chiến thắng trước CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên ở lượt trận ra quân không đến từ sự may mắn. CLB Phúc Kiến (Trung Quốc) đã cho thấy họ đáng gờm ra sao khi đánh bại Thông tin LV Post Bank nhưng ở trận này, các học trò của HLV Wang Zi-ling đã hoàn toàn tắt tiếng trước sức trẻ của Ngân hàng Công Thương.

HLV Lê Văn Dũng tiếp tục chứng tỏ sự cao tay của mình khi sử dụng lại đội hình trẻ trung với Thanh Thúy (8), Đoàn Xuân (1), Minh Tâm (9), Đinh Thủy (16)… Bắt bước một chuẩn, chuyền hai tinh tế và tấn công đa dạng suốt chiều dài lưới, Ngân hàng Công Thương đã dễ dàng đánh bại mọi sự kháng cự của đội bóng khách mời Phúc Kiến và thắng nhanh trong vòng 3 ván với tỉ số lần lượt là 25-11, 25-23 và 15-10.

Ở trận đấu thứ hai tại giải, các cựu binh của đội như đội trưởng Nguyễn Thị Xuân, chuyền hai Hà Thị Hoa cùng phụ công Phạm Kim Huệ tiếp tục ngồi dự bị, chỉ được tung vào sân ở những phút cuối nhằm kiềm giữ thế trận theo hướng thuận lợi nhất.

Trở thành đội đầu tiên của bảng B giành vé vào bán kết, Ngân hàng Công Thương ít nhất cũng đã đạt được mục tiêu của mình và không giấu tham vọng sẽ lặp lại thành tích của mùa giải đầu tiên năm 2006 là giành chức vô địch đầu tiên của giải. Trước mắt, cuộc đối đầu “nội bộ” giữa Thông tin LV Post Bank và Ngân hàng Công Thương ở lượt trận chót ngày mai (24/3) trở nên khá nhẹ nhàng, thay vì một cuộc quyết đấu như giới chuyên môn dự đoán. CLB Phúc Kiến ở vòng đấu cuối cũng chưa hẳn đã dễ dàng khi CLB Thể thao 4.25 Triều Tiên cũng cần một chiến thắng danh dự trước khi nói lời chia tay với giải.

Lịch thi đấu ngày 23/3 (trực tiếp trên VTV6 và Thể thao TV)

15h30 Giang Tô – ĐT Malaysia

17h00 VTV Bình Điển Long An – Trẻ Thái Lan


Thanh Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm