FIFA khẳng định Nga sẽ vẫn tổ chức World Cup 2018

26/07/2014 09:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Phương Tây cáo buộc phe ly khai được cho là thân Nga ở miền Đông Ukraine đã bắn hạ máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia vào ngày 17/7 khiến toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Đã có những ý kiến cho rằng nên tước bỏ quyền đăng cai World Cup 2018 của Nga. Ông Michael Fuchs - người đứng đầu phe bảo thủ trong Quốc hội Đức - khuyên FIFA nên hủy việc tổ chức đăng cai World Cup 2018 ở Nga: “FIFA nên nghĩ về việc liệu Nga có phải là nước chủ nhà phù hợp cho giải đấu khi mà họ không thể bảo vệ nổi an toàn của một chuyến bay”.

Ngay lập tức, FIFA đã đưa ra quan điểm của mình: “Là một cơ quan quản lý bóng đá thế giới, FIFA chịu trách nhiệm trong việc quản lý bóng đá một cách nghiêm túc và chúng tôi hỗ trợ cho bất cứ cuộc tranh luận hòa bình và dân chủ nào. FIFA không tán thành bất cứ hình thức bạo lực nào và sẽ sử dụng các giải đấu để thúc đẩy đối thoại, hiểu biết và hòa bình giữa các dân tộc”.

FIFA nhấn mạnh rằng Nga sẽ vẫn đăng cai World Cup 2018 và tuyên bố thêm: “Lịch sử cho thấy cho đến nay, việc tẩy chay các sự kiện thể thao hoặc một chính sách cô lập hay sự đối đầu không phải là cách hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề”.

Cơ quan quản lý bóng đá này còn cho rằng World Cup có thể là “một chất xúc tác mạnh mẽ cho việc đối thoại xây dựng giữa các dân tộc và các chính phủ”. Mặc dù FIFA cho rằng thông qua bóng đá có thể đạt được “những sự thay đổi tích cực trên thế giới, tuy nhiên bóng đá không thể được nhìn nhận là một giải pháp cho mọi vấn đề, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính trị thế giới”.

Sơn Tùng
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm