Đức 4-1 Mexico: Goretzka lập cú đúp, dàn sao trẻ Đức thẳng tiến vào Chung kết gặp Chile

30/06/2017 06:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Đức đã thể hiện sự vượt trội của mình trước Mexico với chiến thắng 4-1, qua đó giành vé vào Chung kết Confederations Cup 2017 gặp Chile.

Dù không mang lực lượng mạnh nhất tới Confederations Cup 2017, nhưng nhà ĐKVĐ World Cup Đức vẫn quá mạnh đối với Mexico. Bằng chứng là lưới của Mexico đã rung lên ngay ở phút thứ 6. Leon Goretzka đã thực hiện cú dứt điểm chuẩn xác ở gần mép vòng cấm để giúp Đức mở tỉ số.

2 phút sau, Đức nhân đôi cách biệt và người ghi bàn vẫn là Goretzka, cầu thủ của CLB Schalke 04. Sau cú chọc khe của Timo Werner, Goretzka thoát xuống đối mặt với thủ môn Guillermo Ochoa và anh đã không bỏ lỡ cơ hội để lần thứ 2 điền tên lên bảng tỉ số.

Đức
Goretzka đã lập cú đúp cho đội tuyển Đức

Dẫn trước 2 bàn, Đức thi đấu càng tự tin hơn. Phút 59, Đức nâng tỉ số lên 3-0. Werner đã nhận đường chuyền như dọn cỗ của Jonas Hector để ghi bàn thắng thứ 3 cho nhà ĐKVĐ World Cup. Đến phút 89, Mexico mới rút ngắn tỉ số xuống 1-3 nhờ công của Marco Fabian.

Julian Draxler: Biểu tượng cho sự đa dạng của người Đức

Julian Draxler: Biểu tượng cho sự đa dạng của người Đức

Mới 23 tuổi, nhưng Julian Draxler đã được nhắc đến rất nhiều ở Đức, và hiện tại anh cũng chính là nhân vật trung tâm của Die Mannschaft tại Confederations Cup 2017.

Nhưng đó là không đủ để ngăn đội tuyển Đức giành chiến thắng. Các học trò của HLV Joachim Loew đã khép lại trận đấu bằng bàn thắng của Amin Younes ở phút 90+1. Thắng 4-1 ở Bán kết, Đức đã giành vé vào Chung kết để gặp Chile. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 01h00 (giờ Việt Nam) ngày 3/7 tới.

Đức
Mexico bất lực nhìn Đức giành vé vào Chung kết

HLV Joachim Loew nói về trận đấu sắp tới với Chile: “Không nghi ngờ gì nữa, Chile là đội tuyển mạnh nhất giải. Chúng tôi hiểu Chile rất rõ. Tôi đảm bảo rằng họ sẽ đá với toàn bộ sức lực ở trận Chung kết. Cả hai đội đều đã phân tích lối chơi của nhau, bởi vậy tôi biết đội tuyển Chile rất linh hoạt trong việc tổ chức trận đấu. Họ đã theo đuổi phong cách riêng của mình trong nhiều năm nay”.

Đức (3-4-2-1): Ter Stegen; Kimmich, Ginter, Rudiger; Henrichs, Goretzka (Can 67’), Rudy, Hector; Stindl (Brandt 78’), Draxler (Younes 81’); Werner

Bàn thắng: Goretzka 6’, 8’, Werner 59’, Younes 90’

Mexico (4-3-3): Ochoa; Layun, Araujo, Moreno, Alanis; J. dos Santos (Marquez 67’), Herrera, G. dos Santos (Fabian 61’); Jimenez, Hernandez, Aquino (Lozano 46’)

Bàn thắng: Fabian 89’

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm