Djokovic và kế hoạch trở lại ngôi số một

03/10/2018 14:00 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Novak Djokovic rơi khỏi Top 20 ATP hồi đầu tháng 5 lần đầu tiên kể từ 2006, hẳn là rất nhiều người đã loại anh khỏi danh sách ứng viên vô địch ở những giải đấu lớn nhất.

Djokovic vô địch US Open 2018, kỷ nguyên vàng trở lại

Djokovic vô địch US Open 2018, kỷ nguyên vàng trở lại

Từ Wimbledon đến US Open, từ mặt sân cỏ nước Anh đến mặt sân cứng nước Mỹ, Novak Djokovic đều đã chiến đấu và chiến thắng cực kỳ thuyết phục để chứng tỏ cho tất cả thấy một thực tế, rằng kỷ nguyên vàng của anh đã trở lại thực sự.

Nghỉ thi đấu vài tháng cuối năm 2017 sau khi dính chấn thương khuỷu tay, Djokovic chỉ mới trở lại hồi tháng Một đầu năm. Nhưng ngay sau cuộc phẫu thuật khuỷu tay vào tháng Hai, anh đã bị loại rất sớm ở Indian Wells và Miami, để rồi phải thừa nhận rằng mình đã vội vàng khi trở lại quá sớm.

Hai tháng, hai Grand Slam

Vậy mà chỉ sau đó chưa đầy 5 tháng, Djokovic đã vô địch thêm 2 giải Grand Slam, tại Wimbledon và US Open vừa qua, đồng thời đang ở rất gần ngôi vị số 1 thế giới khi mùa giải kết thúc.

Hiện tại, Nole đang đứng thứ 3 với 6.445 điểm, sau số 2 Federer (6.900 điểm) và số 1 thế giới Rafael Nadal (8.760 điểm). Nhưng trên ATP Race, bảng xếp hạng chỉ đánh giá tình hình riêng trong một năm đấu thì Djokovic chỉ còn kém Nadal 1.035 điểm. Tay vợt người Tây Ban Nha lại đang chấn thương và sẽ không thi đấu tại Bắc Kinh tuần này cũng như ở Thượng Hải Masters tuần kế tiếp (hai giải đấu mà anh đã có được 1.100 điểm từ thành tích năm ngoái), và gần như chắc chắn anh sẽ không thi đấu thêm giải nào nữa từ giờ tới cuối năm. Nadal sẽ mất 500 điểm vào ngày 8 tháng 10 này và 600 điểm vào ngày 15 tháng 10, giảm tổng điểm xuống còn 7.660 điểm.

Trong khi đó, về phía Federer, người vô địch cả Thượng Hải Masters và Basel năm ngoái sẽ không có thêm được điểm nào nữa cho tới Rolex Paris Masters (nếu anh tham dự) hoặc ở ATP World Tour Finals, nơi anh cũng đã giành 600 điểm nhờ vào tới bán kết mùa giải trước.

Djokovic, người giữ thứ hạng 86 trên danh sách những vận động viên giàu nhất thế giới theo Forbes với thu nhập bình quân một năm 23,5 triệu đô la Mỹ thì lại đang ở tình thế rất có lợi khi không có điểm nào phải bảo vệ. Anh cứ chơi mà không phải gánh áp lực. Nếu vô địch ở Thượng Hải, tay vợt người Serbia sẽ tích lũy thêm 1.000 điểm. Sau đó, anh sẽ tới Paris, nơi mà anh đã có cho mình 4 danh hiệu vô địch.

Nhiệm vụ khả thi của Nole

Tất nhiên, Djokovic vẫn cần nhiều điểm hơn trong trường hợp Nadal bình phục sức khỏe và thi đấu trở lại. Nhưng khả năng cao vẫn là Djokovic có nhiều cơ hội trở lại ngôi số 1 thế giới lần đầu tiên kể từ năm 2016 khi mùa giải kết thúc. Thực ra Nole đã hơi làm khó mình khi từ chối cơ hội nhận tấm vé đặc cách tại China Open, điều sẽ có lợi hơn cho Nadal. Anh không tham gia giải đấu này vì muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

“Sau US Open, tôi không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi nhưng vẫn tới Chicago cho Laver Cup, một quyết định khiến tôi trở nên rất mệt mỏi về nhiều mặt. Dù trải nghiệm ở đó rất tốt đẹp nhưng tôi cảm thấy kiệt quệ về cả thể lực lẫn tinh thần”, Nole giải thích về lý do vắng mặt tại China Open.

Ngoài ngôi vị số 1 thế giới, Djokovic còn một cột mốc khác trong 6 tháng tới. Năm 2016, anh từng đạt thành tích giành cả 4 danh hiệu Grand Slam trong vòng 12 tháng và trong năm nay anh có cơ hội tiếp tục tái hiện kịch bản đó nếu vô đich ở Australian Open và Roland Garros năm 2019. Với tình hình như hiện giờ, điều này là hoàn toàn có thể.

Djokovic hồi sinh nhờ… leo núi

Tay vợt người Serbia cho biết, sau nửa đầu mùa giải bết bát, việc leo núi cùng vợ Jelena là chìa khóa để anh hồi sinh và vô địch Wimbledon lẫn US Open sau đó. "Sau thất bại ở Roland Garros, tôi cùng bà xã leo núi. Chúng tôi ngồi ngắm nhìn thế giới xung quanh từ trên đỉnh núi. Khi đó, tôi nghĩ về quần vợt, nghĩ về cảm xúc mà nó gợi lên trong tôi. Tất cả đều là những tín hiệu tích cực. Tôi cảm thấy mình như đón nhận luồng hơi thở mới vì môn thể thao này.

Nole đã rơi vào khủng hoảng kéo dài 2 năm kể từ sau danh hiệu Roland Garros năm 2016. Sau đó là những trục trặc đời tư, tâm lý, chấn thương đã khiến anh rơi khỏi Top 20 ATP. Nhưng năm 2018 đã đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tay vợt số 3 thế giới.

Yến Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm