Đánh bại Hàn Quốc 2-1, Australia vô địch Asian Cup 2015

31/01/2015 18:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 120 phút thi đấu, Australia đã đánh bại Hàn Quốc với tỉ số 2-1, qua đó giành chức vô địch Asian Cup 2015.

Trận chung kết Asian Cup 2015 đã diễn ra đầy kịch tính. Với lợi thế sân nhà nhưng phải đến phút 45, Australia mới có bàn mở tỉ số của Massimo Luongo. Đây là bàn thua đầu tiên của Hàn Quốc ở Asian Cup 2015. Trong những trận đấu trước đó ở giải này, Hàn Quốc chưa để lọt lưới bàn nào.


Massimo Luongo khiến Hàn Quốc thủng lưới bàn đầu tiên ở Asian Cup 2015

Sang hiệp hai, Hàn Quốc gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những tưởng trận chung kết sẽ được giải quyết sau 2 hiệp đấu thì bất ngờ đã xảy ra ở phút 90, Heung-Min Son ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc, qua đó buộc Australia phải bước vào đá hiệp phụ. Nhưng đây cũng là bàn thắng duy nhất của Hàn Quốc ở trận đấu này.


Heung-Min Son ghi bàn gỡ hòa 1-1

Đội chủ nhà đã vươn lên dẫn 2-1 ở phút 105 nhờ công của James Troisi. Dù Hàn Quốc đã nỗ lực thi đấu trong những phút còn lại nhưng đội bóng xứ Kim chi không thể san bằng tỉ số một lần nữa.


James Troisi ghi bàn thắng đem về chức vô địch cho Australia


Hàn Quốc đã thi đấu kiên cường ở trận chung kết Asian Cup 2015

Sau 120 phút thi đấu, Australia đã giành chiến thắng 2-1 và lên ngôi vô địch Asian Cup 2015. Đây là chức vô địch Asian Cup đầu tiên của Australia. Theo thống kê, Australia là quốc gia thứ 8 lên ngôi ở Asian Cup. Họ cũng là đội chủ nhà thứ hai, sau Nhật Bản (1992), giành chức vô địch ở Asian Cup.


Giây phút đăng quang của Australia ở Asian Cup 2015


Các cầu thủ Australia tự sướng sau khi giành chức vô địch

Ngoài chức vô địch, Australia còn nhận giải phong cách (Fair Play) của giải.



Massimo Luongo, cầu thủ của Australia nhận giải Cầu thủ giá trị nhất Asian Cup 2015.



Người gác đền của đội tuyển Australia, Mat Ryan nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất Asian Cup 2015.




Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm