Đại hội Võ thuật thế giới năm 2015: Việt Nam tranh tài ở 6 môn

02/03/2015 10:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 1/3, tại khách sạn Sammy (TP.Vũng Tàu) đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu Đại hội võ thuật thế giới lần đầu tiên (World Martial Arts Council Games Thailand 2015) sẽ diễn ra đầu tháng 3 này tại Thái Lan.

Ông Chinawut shrisampon Woody (Phó Chủ tịch Hiệp hội võ thuật thế giới - World Martial Arts Council, Chủ tịch Hiệp hội Muay boran Thái Lan) phát biểu: “Hiện tại ở Olympic chỉ có 29 môn thi đấu nên việc vận động để các môn võ thuật góp mặt ở sân chơi này là điều hết sức khó khăn. Ngay cả các môn võ đã thuộc chương trình thi đấu chính thức của Olympic như taekwondo và vật đều có nguy cơ bị thay thế bởi các môn khác. Vì thế Đại hội võ thuật này là sân chơi phù hợp cho các môn võ của các nước góp mặt để tranh tài”.

Đại hội Võ thuật thế giới sẽ diễn ra từ ngày 12 đến ngày 22/3 tại Bangkok (Thái Lan) với hơn 30 quốc gia tham dự ở 10 môn võ thuật. Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 môn: Muay, muay Boran, karatedo, kick – boxing, taekwondo và pencak silat với những võ sĩ tốt nhất hiện tại như Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Nguyễn Ngô Triều Nhật,…

Điều đáng khích lệ với võ thuật Việt Nam ở Đại hội lần này là môn võ dân tộc Việt vovinam được mời đến trình diễn những kỹ thuật độc đáo. Điểm khác biệt của Đại hội này chính là BTC chú trọng đến việc thi đấu đối kháng chứ không chỉ thuần về việc biểu diễn các kỹ thuật quyền để tất cả các môn võ có thể giới thiệu tất cả các tinh hoa của mình.

Sau buổi họp báo tại Việt Nam, BTC sẽ tiếp tục gặp gỡ báo giới Nhật Bản tại Thủ đô Tokyo. Chính phủ Thái Lan sẽ cử trực tiếp Phó Thủ tướng Thái Lan làm Trưởng BTC để điều hành mọi công tác của Đại hội.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm