CHUYỂN NHƯỢNG ngày 1/2: Có điều khoản mua đứt De Gea. Marco Reus chỉ muốn tới Arsenal

01/02/2015 15:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bản tin chuyển nhượng ngày 1/2 sẽ gửi đến các thông tin về David De Gea, Martin Montoya, Marco Reus, Kevin Strootman…

Có điều khoản mua đứt hợp đồng của De Gea

Trong lúc các CĐV Man United sốt ruột vì tương lai của thủ môn David De Gea, thì người đại diện Jorge Mendes lại gây sức ép bằng cách úp mở rằng hợp đồng mà thủ môn người TBN kí với Man United có điều khoản mua đứt.

Không khẳng định cụ thể, nhưng những thông tin dạng này gây sức ép đáng kể lên Man United trên bàn đàm phán hợp đồng mới với De Gea (hoặc gia hạn).

Trong tuần này, tờ Sport Mediaset của Italy khẳng định De Gea đã gia hạn hợp đồng với Man United đến năm 2020, nhưng các bên liên quan chưa khẳng định, nên nhiều khả năng đây chỉ là tin đồn.

Man United đang nỗ lực giữ De Gea lại và có tin họ sẵn sàng trả cho thủ môn người TBN mức lương 200 ngàn bảng/tuần.

Hợp đồng của De Gea với Man United chỉ còn hạn 17 tháng nữa. Nên cũng rất ít đội bóng phá két để mua đứt bản hợp đồng ấy, vì nó quá lãng phí.

De Gea năm nay 24 tuổi. Anh đến Man United vào năm 2011.

Arsenal tranh giành Marco Reus?

Tờ Daily Star của Anh đăng tải một thông tin chuyển nhượng đáng chú ý: Marco Reus chỉ muốn đến Arsenal.



Cầu thủ của Dortmund còn hợp đồng với đội chủ quản đến tận tháng 6/2017. Nhưng trong hợp đồng có điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu euro, nên khả năng anh ra đi ngay hè 2015 là rất lớn.

Các đội bóng đã đặt vấn đề muốn có Reus là Chelsea, Liverpool, Man United, nhưng Reus vẫn chưa gật đầu với bất cứ đội nào.

Daily Star nói anh chỉ muốn đến thi đấu cho Arsenal.

Nếu tin này là thật thì Arsenal “bất chiến tự nhiên thành”. 25 triệu euro cho một cầu thủ 25 tuổi như Reus là rất rẻ, nhất là khi Giáo sư Wenger từng chi gấp rưỡi con số ấy cho một cầu thủ Đức khác, Mesut Oezil.

Strootman vẫn là mục tiêu số 1 của Van Gaal

Tội nghiệp Kevin Strootman, khi anh lại vừa phải phẫu thuật đầu gối sau chỉ gần 1 tháng thi đấu trở lại, sau khi đã nghỉ 9 tháng vì chấn thương.


Strootman nói rằng anh chỉ phải phẫu thuật để chữa một “vết bầm tím” trên đầu gối sau trận gặp Fiorentina. Tuy nhiên, ca phẫu thuật cũng khiến Strootman nghỉ vài tháng nữa.

Trước đó, Strootman đã nghỉ thi đấu 9 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối và nghỉ gần hết mùa giải năm ngoái.

Anh hiện vẫn là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United thời HLV Louis van Gaal.

Ông Van Gaal được cho là vẫn đang đi tìm một tiền vệ toàn diện như Strootman để xây dựng lối chơi cho Man United.

Hiện ông đang dùng Daley Blind, một hậu vệ trái, chơi tiền vệ trung tâm.

Man United mua Mats Hummels trong 24 giờ tới

Đó là thông tin được tờ Daily Mail đăng tải. Theo tờ này, Man United sẽ mua cầu thủ trung vệ của Dortmund với giá 37 triệu bảng ngay mùa đông này.


Thông tin đến từ tin đồn Hummels không chịu thi đấu ở một đội đang chống xuống hạng như Dortmund, và thương vụ tốt cho Dortmund về mặt kinh tế.

Hiện vẫn chưa có nguồn tin nào khác xác nhận thương vụ này. Cái giá 37 triệu bảng được mặc định là đề nghị ban đầu của Man United cho Hummels, nhưng cái giá này đã xuất hiện hơn 1 năm nay mà Quỷ đỏ vẫn chưa hoàn thành được thương vụ.

Tottenham chuẩn bị có Kevin Mirallas của Everton

Everton nhấn mạnh: Họ không bán tiền đạo 27 tuổi Kevin Mirallas. Nhưng cầu thủ này lại khẳng định anh muốn ra đi.


Thời hạn hợp đồng của Mirallas với Everton chỉ còn 18 tháng nên Spurs chỉ mới đưa ra lời đề nghị trị giá vỏn vẹn 3 triệu bảng.

Everton cho rằng cái giá quá thấp. Nhưng cái giá 5 triệu bảng, các thêm Aaron Lennon lại là đề nghị đáng để xem xét.

Chủ tịch Daniel Levy đang muốn đa dạng hóa hàng công của Spurs, dù “Gà trống” thật ra đang tận hưởng tài năng của tiền đạo Harry Kane.

Để mua được Mirallas, Tottenham phải cạnh tranh với Atetico Madrid và Dortmund

Luis Enrique phủ nhận việc chia tay Martin Montoya

Barcelona mà cụ thể là HLV Luis Enrique đã phủ nhận thông tin bán Martin Montoya.

Cầu thủ này được cho là muốn rời đội vì không tìm được vị trí trong đội hình chính thức. Các đội bóng Italy như Juventus hay Fiorentina đã đánh tiếng muốn mua anh.


Fiorentina thậm chí sẵn sàng chi 20 triệu euro mua cầu thủ mới 23 tuổi này.

Số tiền ấy là rất lớn, nhưng Barca lại không thể bán vào lúc này. Nguyên nhân vì họ bị cấm chuyển nhượng trong 2 kì liên tiếp, nên không thể mất người vào thời điểm này.

Đầu mùa giải, có tin Dani Alves muốn ra đi. Nhưng sau đó, Alves ở lại, Barca mua thêm cầu thủ Douglas Costa.

Những thương vụ này khiến vị trí của Montoya ở Barca bị đe dọa.

Tuy vậy, trong tháng 1, Montoya đã được ra sân trong 3 trận, và đá trọn 90 phút trong 1 trận, những động thái có thể để chứng minh rằng họ cần Montoya.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm