CHUYỂN NHƯỢNG 15/1: Icardi bỏ ngỏ khả năng đến Trung Quốc. Lộ diện mục tiêu thay thế Costa

15/01/2017 13:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Icardi bỏ ngỏ khả năng đến Trung Quốc chơi bóng. Lộ diện mục tiêu thay thế Costa. Sevilla gặp khó trong vụ Rashford. Đó là những tin chuyển nhượng chính mà Thể thao & Văn hóa muốn gửi tới bạn đọc trong ngày hôm nay.

Icardi bỏ ngỏ khả năng đến Trung Quốc chơi bóng

Tiền đạo xuất sắc nhất nhỉ Serie A Mauro Icardi mới đây đã lên tiếng về những đồn đoán chuyển đến Trung Quốc chơi bóng. Anh không phủ nhận khả năng này, tuy nhiên cho biết đây chưa phải là thời điểm thích hợp. “Trung Quốc? Có thể tôi sẽ đến đó chơi bóng. Những năm tháng cuối của sự nghiệp sẽ nhiều biến động. Còn thời điểm hiện tại, tôi vẫn đang hạnh phúc tại Italy”.


 Icardi đang là tiền đạo triển vọng nhất Serie A

Icardi mới chỉ 23 tuổi và còn một tương lai xán lạn ở phía trước. Cầu thủ này đang là một mắt xích không thể thay thế trong sơ đồ vận hành của HLV Pioli với 17 bàn ghi được sau 23 trận của Inter ở mùa giải năm nay.

Lộ diện mục tiêu tiềm năng thay thế Costa

Costa đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp. Chấp nhận tới Trung Quốc chơi bóng để hưởng mức lương 30 triệu bảng/năm và lọt vào top 5 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, hoặc ở lại Chelsea cống hiến cho thứ bóng đá đỉnh cao mà Conte mang lại. Dù Costa có quyết định ra sao thì cẩn thận vẫn là không thừa. Vẫn phải có những phương án dự phòng cho trường hợp của Costa, được 2 phóng viên Justin Allen và Neil Ashton tiết lộ.


Thomas Mueller là lời giải hoàn hảo cho bài toán Diego Costa?

Với khoảng 80 triệu bảng nhận được nếu thương vụ Costa chuyển tới Trung Quốc được hoàn tất cộng thêm hơn 50 triệu bảng tiền bán Oscar, có thể khẳng định vấn đề với Chelsea lúc này không phải là tiền. Fernando Llorente nổi lên là mục tiêu đầu tiên để gia tăng thêm chất lượng hàng công và làm phương án dự bị cho Costa, trong trường hợp anh này có ở lại hay ra đi. Phương án dự phòng này sẽ chẳng tiêu tốn của Chelsea nhiều tiền. Hai cầu thủ sẽ thay thế trực tiếp vị trí mà Costa để lại sẽ là Alvaro Morata hoặc Thomas Mueller.

Tờ The Sun còn khẳng định, mức giá Chelsea sẵn sàng chi ra để đón Mueller sẽ rơi vào khoảng 75 triệu bảng. Với Morata, Conte sẽ duyệt chi 50 triệu bảng để tái hợp với trò cũ.

Từ chối Juventus, sao tuyển Bỉ ra mắt giải VĐQG Trung Quốc

Mới đây, Axel Witsel đã có buổi ra mắt CLB Thiên Tân Quyền Kiện hiện đang chơi tại giải VĐQG Trung Quốc. Mức lương 17 triệu bảng/năm thật khó để chối từ với tuyển thủ Bỉ, và dù trước đó đã ký nháp hợp đồng với Juventus, anh vẫn quyết định dứt khoát sẽ không gia nhập đội bóng thành Turin.


Witsel từ chối Juventus để tới Trung Quốc chơi bóng

Chelsea gọi lại sao trẻ từ Burnley

Không rõ động thái này của Conte mang hàm ý gì, nhưng Patrick Bamford đã được rút ngắn bản hợp đồng cho mượn của mình từ Burnley để trở lại tập trung cùng đội bóng chủ quản. Trước những sự ngờ vực về tương lai của Diego Costa, cơ hội để Bamford chứng tỏ mình trước Conte không phải là không có. Mới đây, HLV Antonio Conte cũng cho gọi lại Nathan Ake và khẳng định sẽ trao cơ hội chứng tỏ mình cho cầu thủ có mái đầu giống David Luiz.


Bamford sẽ nhận được niềm tin từ Conte?

Sevilla thấp thỏm chờ tin Rashford

ĐKVĐ Europa League 3 mùa giải liên tiếp hiện vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong công cuộc hỏi mượn Marcus Rashford, tiền đạo trẻ đang có dấu hiệu chững lại ở mùa giải năm nay dưới thời Jose Mourinho.


Tương lai của Man United

Từng nổi lên là một hiện tượng, đà phát triển của Rashford đang bị chặn lại với sự hiện diện của Ibrahimovic và Mkhitaryan. Rashford hiện đang rất vất vả để tìm lấy một vị trí trong đội hình của Mourinho, và một bản hợp đồng cho mượn ở thời điểm này sẽ tốt cho tương lai cầu thủ 19 tuổi. Tuy vậy, có vẻ như Jose Mourinho không sẵn sàng để Rashford rời đi. Ông coi tiền đạo này là sự thay thế duy nhất cho vị trí của Ibrahimovic trên hàng công, một tiền đạo đã 35 tuổi và không thể đảm bảo thể lực xuyên suốt cả mùa giải.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm