Chặng 7 giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương 2015: Tay đua Kazakhstan ngất xỉu khi về đích

07/03/2015 06:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Trên cung đường xấu từ TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận) về huyện Bắc Bình (Bình Thuận) dài 95 km, Yekaterina Yuraitis đã 2 lần bị nổ lốp xe, nhưng tay đua người Kazakhstan đã nỗ lực hết mình để về đích thành công trong Top 2.

Nếu như chặng 6 từ TP.Nha Trang đi TP.Phan Rang-Tháp Chàm đã là thử thách lớn với các tay đua vì đường xấu thì ở chặng 7, đường đua khắc nghiệt hơn nhiều khi các cuarơ phải đi qua quốc lộ 1 đang thi công. Rất nhiều đoạn đường dang dở đang rải đá dăm khiến các tay đua liên tục bị nổ lốp xe, làm lực lượng tiếp tế phải hoạt động rất vất vả.  

Điều này đã khiến Yekaterina Yuraitis 2 lần bị nổ lốp xe dọc đường, trong đó có 1 lần cách đích 15 km. Những tưởng tay đua này sẽ bị tụt lại phía sau, nhưng Yuraitis đã thể hiện ý chí không bỏ cuộc khi cô quyết tâm thu hẹp khoảng cách với tốp đi trước bằng những cú bứt tốc mạnh mẽ.

Chung cuộc, Yuiratis cũng về đích thành công trong tốp 2 nhưng vì nỗ lực quá sức, cuarơ người Kazakhstan đã ngất xỉu. Lực lượng y tế song hành cùng đoàn đua phải cho Yuraitis thở ôxy và không lâu sau đó, cuarơ người Kazakhstan đã bình phục. Tinh thần thi đấu của Yuraitis đã nhận được sự khâm phục của cả đoàn đua.

Trở lại diễn biến chính của chặng 7, các tay đua Thái Lan đã tận dụng rất tốt khả năng nước rút mạnh mẽ của họ để tấn công luôn giải đồng đội, một nội dung mà đội Dược D.Đồng Tháp đã nắm giữ chắc từ đầu giải.

Đương kim Áo vàng Nuntana vẫn là người xuất sắc nhất. Nhận thấy êkíp Dược D.Đồng Tháp liên tục bị nổ lốp xe do đường xấu, Nuntana cùng người đồng đội Nontasin tung cú nước rút mạnh mẽ khi đoàn đua còn cách đích 20 km.

2 tay đua Thái Lan cùng Cao Thị Cẩm Lệ, Nguyễn Phan Ngọc Trang (Biwase Bình Dương), Phan Thị Liễu (Hạt Ngọc trời An Giang) và Baitlleuova Marzhan (Kazakhstan) hình thành tốp về đích.

Áo vàng Supuksorn Nuntana đã rút thắng trước Baitlleuova Marzhan ngay tại đích đến, về nhất sau 2h20’, tốc độ trung bình 40,714 km/h. Hạng ba là Phan Thị Liễu. Nuntana đã cách người về nhì Cao Thị Cẩm Lệ 22” và Cao Thị Thùy Trang 1’30”. Không muốn mất giải đồng đội, các cô gái Đồng Tháp phải rút hết tốc độ để về đích sau đó đúng 1’08”. Đội quân của HLV Trần Văn Quýt vẫn giữ được thứ hạng nhất đồng đội sau 41h34’14” , nhưng họ chỉ hơn đội xếp hạng nhì Thái Lan vẻn vẹn 9” và hơn đội hạng ba Biwase Bình Dương 55”.

Giải Áo xanh vẫn diễn ra gay cấn khi Nguyễn Thị Thật tích lũy thêm được 2 điểm chặng 7 để có 56 điểm và chỉ thua cuarơ Boonwasat của Thái Lan đúng 3 điểm. Áo vàng Nuntana hiện đang có 50 điểm và xếp hạng ba.

Sáng nay (7/3), đoàn đua thi đấu chặng 8 từ thị xã La Gi (Bình Thuận) đi TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) dài 112 km. Chặng đua quanh cung đường biển đầy nắng gió này hứa hẹn sẽ có thêm những bất ngờ.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm