Chặng 3 giải đua xe đạp Hội Nhà báo TP.HCM 2013: Bám đuổi sít sao

07/06/2013 07:02 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng qua, đoàn đua tiếp tục cuộc hành trình từ TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đi TP.Vũng Tàu dài 171 km. Do khoảng cách giữa các cuarơ có khả năng cạnh tranh thành tích cao không lớn lắm, nên đoàn đua đã đẩy tốc độ lên từ rất cao khiến cuộc đua diễn ra rất sôi nổi.

Cuộc đua xe đạp Hội Nhà báo TP.HCM-Cúp Đông Á Bank 2013 sẽ chính thức kết thúc vào hôm nay. Ảnh: NQL/NLĐ

Với nỗ lực tấn công của đội Quân khu 7, cuộc chiến giành điểm Áo xanh tiếp tục diễn ra quyết liệt. Sau khi đoàn đua đi được hơn 20 km, đương kim Áo xanh Lâm Công Danh (BVTV An Giang) tấn công và tách tốp thành công, kéo theo 4 tay đua đang tranh chấp là Nguyễn Vũ Linh (D. Đồng Tháp), Trần Văn Quyền (Quân Khu 7), Hồ Hoàng Sơn (ADC-THVL) và Trần Thanh Nhanh (Eximbank TP.HCM). Tốp đi đầu thay phiên nhau kéo và tạo được cách biệt so với tốp đông phía sau đến 1’30”.

Đến thị xã La Gi (Bình Thuận), Trần Văn Quyền đã rút thắng trước Lâm Công Danh để giành 5 điểm thưởng. Tốp đi đầu này đã bị tốp đông bắt lại khi đi được hơn 90 km.

Cách đích đến 30 km, tay đua trẻ đang rất lên chân thời gian qua là Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) cùng với Đinh Quốc Việt (Eximbank TP.HCM) đã tách tốp đông để song hành về đích. Với quyết tâm thu ngắn cách biệt 1’ so với đội đang xếp hạng 3 là ADC-THVL nên Huỳnh Thanh Tùng đã đi với tốc độ trên 40 km/h và tạo được cách biệt đến hơn 1’ so với tốp đông phía sau.  

Nỗ lực của sức trẻ đã thành công khi Huỳnh Thanh Tùng xuất sắc về đích trước tiên với thành tích 4h11’55”, tốc độ trung bình 40, 728 km/h. Đinh Quốc Việt xếp hạng nhì. Trần Văn Quyền về đích đầu tiên trong nhóm 2 khi kém nhóm dẫn đầu 1’01”. 

Về đích trong tốp đông thứ 2, Phạm Phát Đạt (BVTV Sài Gòn) tiếp tục giữ Áo vàng sau 3 chặng với thời gian 9h41’07”. Hạng nhì và ba lần lượt là Hồ Huỳnh Vạn An (BVTV An Giang - hơn 1”) và Nguyễn Hoàng Sang (ADC-THVL - hơn 6”).

Đội Eximbank TP.HCM đã vượt qua BVTV Sài Gòn (hơn 41”) để vươn lên dẫn đầu sau 29h08’13”. Tay đua trẻ Huỳnh Thanh Tùng do thi đấu thành công chặng này nên đã giúp Quân khu 7 vươn lên xếp hạng 3 (hơn 1’44”) khi ít hơn ADC-THVL chỉ 1”. Áo vàng không đổi nhưng ở giải Áo xanh, chủ nhân đã thay đổi, khi Nguyễn Vũ Linh (29 điểm) đã qua mặt Lâm Công Danh với 3 điểm nhiều hơn. Các thứ hạng tiếp theo là Trần Văn Quyền (26 điểm) và Huỳnh Thanh Tùng (25 điểm).

Sáng nay, chủ nhân của mọi danh hiệu danh giá nhất cuộc đua sẽ được ấn định sau khi các tay đua thi đấu chặng 4 từ  TP.Vũng Tàu đi TP.HCM dài 114 km.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Ngày hội của người làm báo thể thao

Được tổ chức để thiết thực kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, cuộc đua xe đạp Hội Nhà báo TP.HCM-Cúp Đông Á Bank 2013 còn là cơ hội cho các phóng viên thể thao TP.HCM có dịp giao lưu với nhau sau thời gian làm việc căng thẳng.

Không chỉ là cuộc đua đẳng cấp quốc gia đã bước sang tuổi thứ 9, BTC đã rất tâm lý khi có những hoạt động thể thao cho các phóng viên đưa tin về cuộc đua giải trí. Giải đấu diễn ra liên tục trong 4 ngày, nhưng có đến 2 buổi chiều sau khi cuộc đua kết thúc, các phóng viên thể thao được thử sức mình trong các hoạt động sôi nổi.

Ở nội dung bóng đá diễn ra ở nhà thi đấu tỉnh Bình Thuận, đội phóng viên thể thao đã giành hạng Nhì sau khi để thua sít sao 3-4 trước Hội Môtô TP.HCM. Chiều qua, các phóng viên còn được thử sức mình khi trực tiếp cầm tay lái để đua xe đạp đôi.

Với hình thức bốc thăm ngẫu nhiên và cự ly thi đấu chỉ có 3km, các cuarơ là các phóng viên thể thao đã được nếm mùi mệt mỏi vì phải dốc sức liên tục. Chung cuộc, cặp Quốc Việt (báo Thể thao ngày nay)-Trung Thành (Bóng đá TV) đã giành chức vô địch khi cán đích trước khoảng 1 bánh xe so với cặp Văn Phú (HTV)-Công Phán (VOH). Hạng ba thuộc về cặp Thành Long (Truyền hình Vĩnh Long) và Hoàng Sang (VOH).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm