CĐV bóng đá Thái Lan khổ hơn Việt Nam

23/10/2020 19:10 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Chính phủ Thái Lan sau thời gian dài tuyên bố tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh Covid-19 đã ban hành nhiều biện pháp cứng rắn, trong đó giới hạn việc CĐV đến sân xem bóng đá. 

Bóng đá Thái Lan công bố gói tài trợ 12 tỷ baht

Bóng đá Thái Lan công bố gói tài trợ 12 tỷ baht

12 tỷ baht (gần 9 nghìn tỷ đồng) là số tiền mà Tập đoàn Sense Eleven Sports quyết định chi ra để đổi lấy gói bản quyền toàn bộ hệ thống các giải đấu bóng đá của Thái Lan. Đơn vị này vừa cùng Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) họp báo công bố về giá trị khổng lồ của bản hợp đồng.

Điều đáng mừng cho CĐV Thái Lan là mới đây Trung tâm Quản lý Tình huống Covid-19 (SABC) của nước này đã chấp thuận việc tăng lượng khán giả xem các giải thể thao ngoài trời từ 25% lên 50%.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompanmoung cho biết: “Việc có nhiều người hâm mộ đến xem trực tiếp bóng đá ở sân vận động là một tin vui đối với nền bóng đá nước nhà.

Nhưng chúng tôi sẽ phải chờ Bộ Du lịch và Thể thao ký văn bản chấp thuận trước thì mới có thể đi vào thực hiện”.

Thai League, bóng đá, bóng đá hôm nay, bóng đá Thái Lan, Thái Lan, bảng xếp hạng V-Legaue 2020, Văn Lâm
Thai League dự kiến sẽ cho phép 50% CĐV có mặt trên các khán đài xem trận đấu thay vì 25% như trước. Ảnh: TL

Chủ tịch Somyot thông báo kế hoạch vào đầu tháng 11 tới, các sân vận động sẽ được đón 50% khán giả vào sân thay vì 25% như trước. Tuy nhiên, BTC vẫn phải giữ khoảng cách an toàn giữa các CĐV và không được chủ quan.

Ngày 23/10, HLV Akira Nishino đã thông báo kế hoạch tập trung ĐTQG Thái Lan từ ngày 11 đến 15/11 tới. Ông thầy người Nhật Bản cho biết sẽ gọi rất đông cầu thủ để kiểm tra và lần này, đội tuyển sẽ có nhiều ngôi sao chất lượng hơn hẳn. 4 cầu thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản như Kawin, Chanathip, Dangda và Bunmathan vẫn không được gọi.

Thái Lan sẽ có một trận đấu tập với đội tuyển các ngôi sao nước ngoài tại giải VĐQG Thái Lan vào ngày 14 tháng 11 tại sân vận động Rajamangala. Đây là cuộc so tài đáng chú ý và CĐV Thái Lan hứa hẹn sẽ được vào sân hơn 1 vạn người.

HLV Nishino nói: “Chúng tôi muốn tận dụng tối đa “Ngày FIFA” để tập trung chuẩn bị cho ĐTQG. Trận giao hữu có thể ví như một trận đấu tại vòng loại World Cup vì các cầu thủ đối phương có chất lượng.

Hy vọng các bên sẽ hợp tác tốt đẹp và tôi kỳ vọng lần này, màn trình diễn của ĐTQG sẽ ấn tượng tốt hơn”.

Trước đó vào tháng 10, HLV Akira Nishino đã tập trung đội tuyển Thái Lan đợt 1 và đá giao hữu thua CLB hạng 2 Thai League.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm