Carlos Moya: 'Rafa Nadal có khả năng thích nghi đặc biệt'

06/10/2020 06:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Roland Garros 2020 rất khác so với những giải đấu trước bởi khác biệt về thời gian tổ chức dẫn đến những thay đổi về khí hậu, và nhiều người cho rằng đó sẽ là khó khăn lớn với Rafael Nadal. Nhưng thực tế, Rafa càng thi đấu, càng thích nghi nhanh. HLV của anh, cựu vô địch Grand Slam Carlos Moya, cũng xác nhận điều đó trong bài trả lời phỏng vấn ATP World Tour.

Anthony Martial lại gây thất vọng: Tài năng nhưng 'mong manh, dễ vỡ'

Anthony Martial lại gây thất vọng: Tài năng nhưng 'mong manh, dễ vỡ'

Vừa hồi sinh mùa trước, Anthony Martial lại có dấu hiệu sa sút phong độ giữa lúc Edinson Cavani đang trên đường đến Opld Trafford. Tiền đạo người Pháp có vẻ gặp vấn đề tâm lí.

* Việc không gặp khó khăn gì là tốt hay là không, thưa ông?

- Tôi tin rằng Rafa sẽ lọt vào chung kết mà đỡ tốn sức nhất có thể. Đây là một cuộc marathon. Nếu anh mệt mỏi sau 20 km đầu thì sẽ rất khó về đích.

* Hiện giờ Rafa được 100% phong độ chứ?

- Chưa đâu. Cậu ấy cần phát huy năng lực bằng việc gặp một đối thủ mà mình không thể thống trị, phải đánh tie-break. Tôi không nghi ngờ rằng cậu ấy sẽ làm tốt, nhưng đó là điều mà cậu ấy đang thiếu.

* Thất bại ở Roma có khiến Rafa tổn thương nhiều?

- Hiển nhiên. Nadal đã tới Paris mà không vô địch giải đấu nào vài tháng qua. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Cậu ấy sẽ phải đối mặt với nó, nhưng tôi chắc chắn rằng đó không phải vấn đề.

Chú thích ảnh
Carlos Moya cho rằng Rafa có khả năng thích nghi thật đặc biệt

* Cảm giác đầu tiên của ông về Roland Garros năm nay

- Chúng tôi tập luyện trong cái nóng ở Manacor vài tháng với những trái bóng được sử dụng ở đây. Nhưng tôi không nghĩ nó lại khác đến thế. Trái bóng cộng hưởng với cái lạnh, độ ẩm, mưa khiến nó không đi xoáy mấy.

* Liệu anh ấy có thay đổi lối chơi của mình?

- Có chứ, một chút thôi. Bình thường trái bóng nảy cao nên tay vợt sẽ có nhiều thời gian hơn một chút trong việc tính toán đánh trái bóng, nếu họ không thực sự tự tin. Năm nay, nếu đánh như vậy, anh sẽ thua. Khi ở vào vị trí tấn công, Nadal sẽ phải đánh sớm hơn thay vì chờ bóng nảy cao hơn. Các cú đánh của anh cũng phải chìm hơn.

* Novak Djokovic và Dominic Thiem dường như là những đối thủ lớn nhất của Nadal. Ông nghĩ ai là người thích điều kiện Roland Garros hiện tại hơn?

- Tôi nghĩ là Djokovic. Về lý thuyết, tôi nghĩ nó phù hợp với Thiem khi cậu ấy xử lý nhanh hơn một chút. Chơi với Rafa, Thiem dường như không thích đánh nhanh, nhưng anh lại làm điều đó với Djokovic.

* Ông có đồng ý rằng một trong số họ sẽ vô địch?

- Họ là những ứng viên nặng ký nhất, nhưng cũng có các tay vợt khác cũng chơi hay. Cá nhân tôi thấy sẽ không ngạc nhiên nếu Tsitsipas, Rublev, hay Zverev (thực chất đã bị loại) vô địch tại đây.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm