CẬP NHẬT tin tối 31/3: Coentrao ‘tỏ tình’ với Man United. David Moyes được ngợi ca. Đức tôn vinh Heynckes

31/03/2015 21:08 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xung quanh các giải đấu hàng đầu châu Âu sẽ được cập nhật trong bản tin tối nay.

Fabio Coentrao: “Chuyển tới Man United sẽ là một vinh dự”


Hậu vệ trái người Bồ Đào Nha đã bất ngờ đưa ra những phát biểu “nịnh nọt” Manchester United. Từng được đồn đại rất nhiều về khả năng chuyển từ Santiago Bernabeu tới Old Trafford nhưng Coentrao hiện vẫn đang ngồi dự bị trong màu áo Real Madrid.

Tờ O Jogo (Bồ Đào Nha) trích lời của cầu thủ 27 tuổi này: “Tôi nghĩ sẽ thú vị nếu chơi bóng tại Manchester United. Đó là một trong những CLB lớn nhất thế giới, một đội bóng tôi rất ngưỡng mộ. Sẽ là một vinh dự để chơi bóng ở đó”.

Coentrao cũng tỏ ra thẳng thắn về tình hình của bản thân hiện tại: “Tôi hi vọng sẽ được đá nhiều hơn ở Real Madrid và hi vọng HLV sẽ tin tôi hơn. Đó là điều chưa xảy ra tới nay”.

“David Moyes đang đóng góp rất nhiều cho Sociedad”


David Moyes, HLV bị Manchester United sa thải ở cuối mùa giải 2013-14 đang tìm được hạnh phúc và thành công trên đất Tây Ban Nha. Mới đây, giám đốc thể thao của Real Sociedad – Lorenzo Garcia – đã công khai khen ngợi Moyes trong cuộc trả lời phỏng vấn với tớ Marca (Tây Ban Nha).

“Thật khó để thay thế Jagoba Arrasate” – Garcia cho biết. “Nhưng chúng tôi đã làm được điều đội cần có. Điều đầu tiên mà Moyes mang đến là sự chắc chắn và ổn định. Các bạn cũng đã có thể thấy rằng ông ấy đã thành công. Đội bóng đáng tiến bộ”.

“Chúng tôi thật may mắn khi mang về được một cái tên tưởng như không thể có mặt tại Sociedad”.

Hợp đồng hiện tại của Moyes có thời hạn tới hết mùa giải sau, và nhiều khả năng ông sẽ được gia hạn ngay trong hè này. Lorenzo Garcia khẳng định sẵn sàng mua thêm các cầu thủ người Anh theo ý của Moyes để cải thiện đội bóng.

Hiện tại Real Sociedad đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng La Liga. Trong 6 trận gần nhất, họ thắng 4, hòa 1 và chỉ thua 1.

Jupp Heynckes được LĐBĐ Đức vinh danh


LĐBĐ Đức DFB đã trao tặng Giải thưởng Cống hiến Trọn đời cho HLV Jupp Heynckes như một cách để ghi nhận tất cả những gì ông đã làm được cho bóng đá Đức.

Người đàn ông 69 tuổi này là người Đức thứ năm nhận giải thưởng nói trên. Trước ông, các HLV và cựu HLV được trao giải đều là những cái tên đáng nể trọng: Dettmar Cramer, Udo Lattek, Gero Bisanz, Otto Rehhagel.

Heynckes từng là một phần của tập thể giành chức vô địch châu Âu 1972, World Cup 1974 của bóng đá Đức. Chuyển sang công tác huấn luyện, ông đã đưa cả Real Madrid và Bayern Munich tới chức vô địch Champions League vào các năm 1998, 2013.

Đội tuyển bóng đá Vương quốc Anh sẽ không dự Olympics 2016


Vương quốc Anh sẽ không có đội bóng đại diện cho các quốc gia ở bộ môn bóng đá trong kỳ Thế vận hội Rio 2016.

BBC Sport đưa tin, Giám đốc Kỹ thuật Jonathan Hall của LĐBĐ Anh (FA) đã đưa ra quyết định này sau khi nhóm 3 quốc gia còn lại trong khối Vương quốc Anh là Scotland, Xứ Wales và Bắc Ireland đưa ra quyết định không tham dự. Trước đó, phó chủ tịch FIFA Jim Boyce đã khẳng định Vương quốc Anh chỉ có thể tham dự nếu tất cả 4 nước cùng nhất trí cùng khoác chung màu áo.

Tại Olympics 2012, Scotland và Bắc Ireland đã từ chối tham gia, khiến đội tuyển Vương quốc Anh chỉ còn là sự kết hợp của các cầu thủ Anh và Xứ Wales. Điều này đã tạo ra nhều tai tiếng cho chính họ.

Southampton lãi lớn 33,4 triệu bảng


Lần đầu tiên kể từ khi đứng trước bờ vực phá sản năm 2009, Southampton đã có được năm làm ăn có lãi, thậm chí là lãi lớn – 33,4 triệu bảng.

Đây rõ ràng là một kết quả rất đáng khen ngợi của đội bóng này, nhất là khi nhìn vào tình trạng chung: Premier League đã đón số lỗ 7,1 triệu sau khi cộng tổng cân bằng thu-chi của tất cả các CLB trong mùa giải 2013-14.

Southampton hiện đang được coi như hình mẫu thành công cho các đội bóng Anh. Dưới kế hoạch dài hạn được xây dựng bởi Giám đốc Les Reed, CLB này đã trở nên mạnh mẽ một cách có chiều sâu trên khía cạnh chuyên môn. Ngoài lò đào tạo trẻ giàu truyền thống được phát huy, Southampton đã liên tiếp đưa về những HLV giỏi như Nigel Adkins, Mauricio Pochettino, Ronald Koeman. Họ cũng liên tiếp thành công trên thị trường chuyển nhượng những năm qua.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm