CẬP NHẬT tin tối 30/9: Enrique đánh giá cao nhất khả năng... phòng ngự của Messi. Lampard được FA mời làm đại sứ bóng đá Anh

30/09/2014 20:33 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật tối 30/9 của Thethaovanhoa.vn sẽ tập trung vào các chuyển động xung quanh loạt trận vòng bảng Champions League diễn ra vào đêm nay, rạng sáng mai.

Enrique: Messi phòng ngự rất giỏi

Lionel Messi đã vừa đạt mốc 401 bàn thắng với cú đúp trận gặp Granada. Tuy nhiên, thay vì ca ngợi khả năng ghi bàn hay kiến tạo của cầu thủ người Argentina, HLV Luis Enrique lại chủ yếu khen ngợi khả năng... phòng ngự của anh.

“Cậu ấy ấn tượng ở mọi cấp độ vì có thể ghi bàn hoặc chuyền bóng”, Enrique nói.

“Cậu ấy là mẫu cầu thủ quyết đoán, và tôi nghĩ cậu ấy là số 1 trên khía cạnh phòng ngự, lùi sâu. Mặc dù mọi người nói rất ít về khả năng này, nhưng cậu ấy có thể làm rất tốt đấy”.

Mùa này, nhờ phong độ cao của Messi, Barca đã thắng 6/7 trận trên mọi mặt trận. Rạng sáng mai, họ gặp PSG ở Champions League.

Lampard làm đại sứ của FA

Tiền vệ hiện đá cho Man City, Frank Lampard đã được FA đề cử vào vị trí đại sứ của bóng đá Anh. Nhiệm vụ của Lampard là nâng cao trách nhiệm của các cựu cầu thủ tuyển Anh với đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của Lampard cho thấy quan điểm của FA: Khuyến khích các cựu cầu thủ bóng đá gắn bó với đội tuyển quốc gia, giúp đội tuyển thành công.


Frank Lampard có gắn bó tiếp với tuyển Anh?

Lampard đã khoác áo tuyển Anh 106 lần và anh vừa từ giã đội tuyển đầu mùa này cùng người đồng đội Steven Gerrard.

Diego Costa ra sân, bất chấp chấn thương

Cho dù Diego Costa chưa bình phục hoàn toàn chấn thương gân khoeo, Jose Mourinho có thể vẫn cho anh ra sân. Đó là khẳng định của HLV người Bồ Đào Nha trong cuộc họp báo trước trận gặp Sporting Lisbon tại vòng bảng Champions League.


Mourinho chỉ thích dùng Costa.

“Lúc này, nếu Diego Costa có thể chơi, tôi sẽ cho cậu ấy ra sân”, Mou nói. “Đội bóng đã làm việc với cậu ấy rất nhiều rồi. Cậu ấy đã chơi cho chúng tôi mọi trận ở Premier League. Vì thế, Costa sẽ dễ dàng phối hợp, nếu có thể ra sân”.

Bên cạnh tuyên bố này, Mou khẳng định tiền đạo tân binh Remy đang học hỏi để hòa nhập với đội bóng. “Nếu Remy chơi thay Diego, không vấn đề. Nhưng tôi thích cho Diego ra sân hơn”, Mou nói. “Thế là mạo hiểm, vâng. Nhưng chúng tôi chấp nhận mạo hiểm để cậu ấy chơi. Tôi không giữ sức cho ai cả. Tôi không nghĩ về Arsenal hôm Chủ nhật. Tôi chỉ nghĩ về Sporting”.

Mignolet: Áp lực là ở Iraq, không phải ở Liverpool

Thủ môn của Liverpool Simon Mignolet đã phản bác những chỉ trích của BLV Gary Neville rằng đội bóng thành phố cảng đang chịu nhiều áp lực.


Miglonet không cảm thấy sức ép.

“Áp lực là những gì đang xảy ra ở Iraq khi có chiến tranh. Đó mới là áp lực”, Mignolet nói. “Chúng tôi là cầu thủ bóng đá và ở đây để cố gắng hết sức. Bạn muốn tập luyện chăm chỉ và chúng ta sẽ cùng đợi xem chuyện gì xảy ra vào cuối tuần”.

“Tôi ở đây để chơi trận đấu của tôi, làm hết sức hàng tuần. Tôi chỉ có thể làm việc chăm chỉ, lạc quan và đảm bảo rằng tôi sẽ chơi tốt”.

Rạng sáng mai, Liverpool sẽ gặp Basel ở Champions League.

Khedira chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Đó là thông tin được đăng tải trên tờ Bild của Đức. Theo tờ này, Real Madrid đã chính thức đưa ra đề nghị gia hạn hợp đồng với Khedira và tăng lương cho anh lên 4 triệu euro/mùa. Đây là tin khá bất ngờ, vì Khedira hiện không được Ancelotti trọng dụng. Sau chấn thương nặng mùa trước và phải nghỉ thi đấu dài ngày, anh đã mất vị trí.

Hợp đồng hiện tại của Khedira với Real sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Mùa Hè vừa rồi, Arsenal đã rất tích cực theo đuổi cầu thủ người Đức.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm