CẬP NHẬT tin tối 28/1: Mourinho muốn Sergio Ramos. Luis Figo muốn ứng cử Chủ tịch FIFA

28/01/2015 20:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Mourinho muốn chiêu mộ Sergio Ramos cho Chelsea. Novak Djokovic vào bán kết Australian Open sau khi đánh bại Milos Ranic. Luis Figo muốn ra tranh cử Chủ tịch FIFA. Đó là những tin nổi bật trong bản tin tối 28/1/2015.

Mourinho muốn chiêu mộ Sergio Ramos vào mùa tới

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Jose Mourinho muốn đưa Sergio Ramos tới Chelsea vào mùa tới. Ramos từng làm việc dưới quyền Mourinho khi ông cầm quân ở Real Madrid.

Mới đây, hậu vệ kỳ cựu này đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng Hoàng gia vì chê lương thấp.  Ramos không đồng ý với mức lương 7 triệu euro/mùa mà ông Florentino Perez đề nghị.  Anh còn hợp đồng với Madrid tới tháng 6/2017 và có phí giải phóng hợp đồng là 150 triệu euro. Mức lương ròng 7 triệu euro/mùa là ngang với lương của Benzema và James Rodriguez.

Nhưng Ramos muốn trở thành cầu thủ lĩnh lương cao thứ 3 ở Bernabeu, chỉ sau Ronaldo (17 triệu/mùa) và Gareth Bale (11 triệu/mùa).  Hiện đội phó của Madrid đang lĩnh lương 5,5 triệu euro/mùa. Lương của Ramos hiện tại thấp hơn cả lương Casillas và Toni Kroos (đều 6 triệu/mùa). Ramos có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ phải.



Mourinho muốn tái ngộ Ramos ở Chelsea

Đánh bại Milos Raonic, Novak Djokovic vào bán kết Australian Open

Chỉ cần chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã vượt qua hạt giống số 8 Milos Raonic với các tỷ số 7-6(5), 6-4, 6-2 để góp mặt ở bán kết Australian Open nơi anh sẽ tái đấu ĐKVĐ Wawrinka, người vượt qua Nishikori ở trận tứ kết trước đó.

Không hổ danh là chuyên gia giao bóng, Raonic đã tung ra tới 15 cú ace ở trận này, gấp đôi so với 8 cú ace của Nole. Nhưng bấy nhiêu là không đủ để giúp anh làm nên địa chấn trước tay vợt số 1 thế giới. Raonic mắc tới 36 lỗi đánh hỏng, cũng nhiều gấp đôi so với chỉ 17 lỗi của Djokovic.

Chính vì đánh hỏng quá nhiều nên anh không thể chiến thắng một Djokovic có phong độ rất ổn định và bản lĩnh cao. Đây sẽ là trận bán kết Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp của Djokovic. Chính Wawrinka đã đánh bại Djokovic sau trận tứ kết dài 5 set ở Australian Open 2014 trên đường giành chức vô địch.



Djokovic vào bán kết Australian Open 2015

Mourinho bị phạt vì “vạ miệng”

FA đã quyết định phạt HLV Chelsea Jose Mourinho 33.000 euro vì ông nói “Có một chiến dịch chống lại Chelsea” sau trận hòa 1-1 với Southampton ở Premier League. Trong trận đấu đó, Fabregas đã bị trọng tài phạt thẻ vàng vì cho rằng anh ngã vờ trong vòng cấm để kiếm penalty.

Mourinho tức giận và đã chỉ trích trên truyền thông rằng có cả một chiến dịch chống lại cầu thủ Chelsea. Ủy ban kỷ luật của FA kết luận rằng Mourinho đã lạm ngôn, có những lời lẽ không đúng mực, vi phạm khoản E3 trong các quy định của FA.

Huyền thoại Franz Beckenbauer: “Không có đội bóng nào tốt cho Guardiola hơn là Bayern Munich”

Sau khi có tin Guardiola cân nhắc khả năng rời Munich cuối mùa này khi ông trì hoãn gia hạn hợp đồng, Chủ tịch danh dự của Bayern Franz Beckenbauer lên tiếng nhắn nhủ nhà cầm quân người Tây Ban Nha rằng không có CLB nào phù hợp với ông hơn là Bayern Munich.

Pep ký hợp đồng có thời hạn 3 năm với Bayern năm 2013 và đã cùng đội bóng Đức vô địch Bundesliga, đoạt cúp QG, siêu cúp Châu Âu và cúp Thế giới các CLB. Sau những thành tựu này của Pep, Beckenbauer cho rằng sẽ là một bước lùi trong sự nghiệp huấn luyện của ông nếu ông lựa chọn ra đi. “Tôi hy vọng Guardiola sẽ ở đây 10 năm nữa. Ông ấy khó có thể tìm thấy đội bóng nào khác có những điều kiện tốt hơn Bayern Munich”

Luis Figo muốn ứng cử Chủ tịch FIFA

Huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo muốn ứng cử chức Chủ tịch FIFA trong đại hội FIFA vào tháng 5/2015. Cựu tiền vệ Barca và Real Madrid đã công khai mong muốn của mình với kênh CNN.

“Tôi quan tâm tới bóng đá và những gì tôi thấy có liên quan tới FIFA. Không chỉ hiện nay mà cả những năm vừa qua. Tôi không thích chút nào. Nếu bạn tìm kiếm FIFA trên mạng, bạn sẽ thấy từ đầu tiên xuất hiện là “scandal”. Đó không phải từ mang nghĩa tích cực. Chúng ta cần phải làm cái gì đó để thay đổi, cải thiện hình ảnh của FIFA”.

“Chúng ta phải làm cho nền bóng đá trở nên tốt đẹp hơn. Cần phải thay đổi cách quản lý, điều hành bóng đá. Phải thắt chặt tình đoàn kết. Có rất nhiều việc chúng ta cần làm để làm cho bóng đá thế giới trở nên đẹp hơn, trong sạch hơn, hấp dẫn hơn. Với mong muốn đó, tôi muốn ra ứng cử vào vị trí Chủ tịch FIFA”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm