CẬP NHẬT tin tối 27/3: Chủ tịch Barca đổ lỗi cho HLV đã mất. Man City ra hạn chót cho Ancelotti

27/03/2015 20:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ tịch Barca đổ lỗi cho HLV đã mất, Man City ra hạn chót cho Ancelotti, Man United từ chối đề nghị hỏi mua Smalling của Arsenal là những tin tức đáng chú ý trong bản tin tối ngày 27/3.

Chủ tịch Barca: "Tito Vilanova ép Barca chiêu mộ Neymar sớm 1 năm"

Chủ tịch Barca Josep Maria Bartomeu đã khai với Tòa án tối cao Tây Ban Nha rằng chính cố HLV Tito Vilanova đã yêu cầu Barca chiêu mộ Neymar sớm 1 năm. Điều này buộc Barca phải bỏ ra nhiều tiền để chiêu mộ ngôi sao người Brazil. Đoạn clip mà đài Cadena SER (Tây Ban Nha) tung ra đã cho thấy lời khai của vị Chủ tịch Barca này: “Chúng tôi đã nói chuyện với HLV, khi đó là Tito Vilanova. Ông ấy yêu cầu rằng liệu chúng tôi có thể mang Neymar về sớm 1 năm không bởi Tito cảm thấy Neymar là cần thiết với đội bóng. Tito muốn vụ chuyển nhượng hoàn tất trong năm 2013 thay vì vào mùa Hè 2014, như kế hoạch ban đầu. Tito không quan tâm giá của Neymar là bao nhiêu”. Hiện Barca đang đối mặt với pháp luật về vụ chuyển nhượng của Neymar.


Ông Bartomeu cho biết cố HLV Tito Vilanova đã buộc Barca phải mua Neymar sớm 1 năm

Man United từ chối bán Smalling cho Arsenal

Chris Smalling là mục tiêu chuyển nhượng của Arsenal. Đội bóng chủ sân Emirates sẵn sàng bỏ ra 12 triệu bảng để chiêu mộ anh. Thế nhưng, Man United đã từ chối việc bán hậu vệ này cho Arsenal. HLV Louis van Gaal không có kế hoạch bán Smalling trong mùa Hè năm nay. Smalling gia nhập Man United từ Fulham vào tháng 1-2010. Anh đã thi đấu tổng cộng được 141 trận và ghi 8 bàn cho “Quỷ đỏ”.

Rooney phải cạnh tranh suất đá chính ở “Tam sư”

Wayne Rooney cho biết anh đang đối mặt với cuộc chiến giành vị trí ở đội tuyển Anh. “Thành thực mà nói, trong suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cứ lên tuyển thì được đá chính”, Rooney phát biểu trước báo giới. Anh nói thêm: “Tôi tập luyện chăm chỉ ở mọi buổi tập cũng như làm việc cần cù ở trên sân để đảm bảo giữ được vị trí. Thật tuyệt khi Harry Kane được gọi lên tuyển. Danny Welbeck, Daniel Sturridge và Raheem Sterling đều có thể đá ở hàng công. Điều đó khiến tôi muốn tập luyện chăm chỉ hơn bởi họ là những cầu thủ tài năng hiếm có”.


Rooney đang tập luyện hăng say ở đội tuyển Anh

Man City ra hạn chót cho Ancelotti

Theo tờ AS (Tây Ban Nha), Man City đã đàm phán với HLV Carlo Ancelotti và ra hạn chót cho nhà cầm quân này là ngày 30/4 năm nay. Man City hiện đang tìm kiếm người thay thế HLV Manuel Pellegrini. Dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân người Chile, Man City đã bị loại khỏi vòng 1/8 Champions League mùa này. Tại Premier League, họ đang kém Chelsea đến 6 điểm và đá nhiều hơn 1 trận.


Man City đã đàm phán với HLV Ancelotti

Van Gaal tiết lộ bí quyết thành công của Man United

Man United đang tràn ngập hy vọng giành vé dự Champions League sau khi đánh bại Tottenham và Liverpool nhờ sơ đồ 4-3-3 với những tam giác được tạo ra ở trên sân. HLV Van Gaal khẳng định rằng việc phân bố những cầu thủ chơi thành các tam giác nhỏ trong sơ đồ chiến thuật của ông là chìa khóa cho những trận thắng trên.

“Chiến thuật của tôi luôn phụ thuộc vào sự tham gia của các cầu thủ. Nhưng mọi người biết rằng tôi thích sơ đồ 4-3-3 với một cầu thủ số 10 hay số 6. Một tiền vệ tổ chức và một một số 10 chơi phía sau tiền đạo. Ngoài ra, chiến thuật này còn phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ của chúng tôi cũng như của đối thủ. Song tôi thích sử dụng chiến thuật này bởi nó dễ làm chủ thế trận nhất. Với những tam giác ở trên sân, các cầu thủ luôn có ít nhất 2 sự lựa chọn”, HLV Van Gaal phát biểu.


HLV Van Gaal đã gây ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Tottenham và Liverpool

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm