CẬP NHẬT tin tối 27/11: Tăng 21 bậc, Thái Lan vẫn đứng dưới Việt Nam trên BXH FIFA

27/11/2014 20:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - BXH mới nhất của FIFA; Man United hỏi mua sao trẻ PSV; Ancelotti cân bằng kỷ lục của Mourinho là những điểm nhấn trong bản tin tối nay.

Ancelotti cân bằng kỷ lục của Mourinho


Chiến thắng 1-0 trước Basel giúp HLV Carlo Ancelotti có trận thắng thứ 15 liên tiếp với Real Madrid trên mọi đấu trường, qua đó san bằng kỷ lục mà Jose Mourinho và Miguel Munoz đang nắm giữ.

Trong số 15 trận thắng liên tiếp của Real vừa qua, họ có 9 trận thắng ở Liga, 5 ở Champions League và 1 ở Cúp nhà Vua. Lần gần nhất Real thất bại diễn ra vào ngày 13/9 trước Atletico. 

15 trận thắng liên tiếp của Real với Munoz xảy ra từ 27/11/1960 tới 12/3/1961. Mourinho đã cân bằng kỷ lục của Munoz nửa thế kỷ sau đó khi cùng Real thắng liền 10 trận ở Liga và 5 ở Champions League trong giai đoạn từ 24/9/2011 tới 7/12/2011.

Man United tái khởi động vụ Bakkali


Man United lại vừa bày tỏ sự quan tâm tới cầu thủ chạy cánh người Bỉ Zakaria Bakkali của PSV. 

Bakkali năm nay mới 18 tuổi và chỉ còn hợp đồng với PSV tới tháng 6 sang năm. Do từ chối gia hạn với PSV, Bakkali đã bị đẩy xuống đội B mùa này. 

Bakkali nhẽ ra sẽ gia nhập Atletico vào mùa Hè tới nhưng thương vụ sau đó đổ bể do người đại diện của cầu thủ này còn đàm phán với phía Man United. Đội bóng Anh nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng sơ bộ với Bakkali vào tháng 1 tới trước khi chính thức chiêu mộ anh vào tháng 6/2015.

Gary Neville: Lambert xứng đáng đá chính hơn Balotelli


Cựu hậu vệ của Man United, Gary Neville cho rằng Rickie Lambert xứng đáng được đá chính trên hàng công của Liverpool hơn là Mario Balotelli. 

Balotelli đắt giá hơn nhiều so với Lambert nhưng tiền đạo người Italy vẫn chưa ghi được bàn nào ở Premier League. Trong khi đó, Lambert đã ghi 2 bàn trong 2 lần được đá chính hiếm hoi. 

“Lambert nên được đảm bảo suất đá chính 100% thay vì Balotelli. Các cầu thủ Liverpool cũng muốn Lambert đá chính. Anh ấy là cầu thủ chơi vì đội bóng và chịu khó di chuyển. Lambert xứng đáng giữ được vị trí”, Gary Neville đánh giá.

Aguero không thể đến Bayern vì... quá lười


Sergio Aguero lẽ ra đã có thể gia nhập Bayern Munich vào năm 2006 nhưng thương vụ sau đó đổ vỡ do HLV của Bayern khi đó là Felix Magath cho rằng tiền đạo người Argentina quá lười.

Khi đó, Aguero mới 17 tuổi và còn chơi cho Independiente. Bayern chính là đội bóng châu Âu đầu tiên để mắt tới Aguero.

Aguero sau đó gia nhập Atletico trước khi chuyển sang Man City. Và bây giờ, anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.

BXH FIFA tháng 11/2014: Việt Nam tụt 2 bậc, vẫn xếp thứ hai khu vực


Trên BXH mới nhất mà FIFA vừa công bố, đội tuyển Việt Nam đã tụt 2 bậc, xuống vị trí thứ 138 thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn xếp thứ hai khu vực Đông Nam Á chỉ sau Philippines, thứ 128. 

Thái Lan là đội có sự thăng tiến mạnh mẽ nhất khi đội tuyển này tăng tới 21 bậc, lên thứ 144 thế giới. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn chỉ xếp thứ 4 ở Đông Nam Á, sau Philippines, Việt Nam và Myanmar.

So với BXH tháng trước, Top 10 không có nhiều sự thay đổi khi 7 đội xếp đầu tiên vẫn giữ nguyên vị trí. Trong Top 20, Anh (thứ 13, tăng 7 bậc), Romania (15, tăng 6 bậc), CH Czech (thứ 17, tăng 5 bậc) là những đội thăng tiến mạnh mẽ nhất.

Top 10 thế giới

Thứ hạng

Đội

Điểm

1

Đức

1725

2

Argentina

1538

3

Colombia

1450

4

Bỉ

1417

5

Hà Lan

1374

6

Brazil

1316

7

BĐN

1160

7

Pháp

1160

9

TBN

1142

10

Uruguay

1135


BXH khu vực ĐNA

Thứ hạng

Đội

Điểm

128

Philippines

231

138

 Việt Nam

206

140

 Myanmar

202

144

 Thái Lan

182

155

 Malaysia

137

157

 Indonesia

126

158

 Singapore

123

159

 Lào

120

180

 Campuchia

55

185

 Timor-Leste

51

198

 Brunei

15


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm