CẬP NHẬT tin tối 26/2: Nike bực bội với CR7. Nani ‘vẫn yêu’ Man United. Khedira sẽ rời Real về Đức

26/02/2015 19:40 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin rất đáng chú ý về Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid, Liverpool sẽ được gửi tới độc giả trong bản tin tối nay.

Nike bực bội với Cristiano Ronaldo


Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha đang đánh liều về giao kèo với Nike khi chính thức ra mắt bộ thiết kế hãng giày riêng của anh. Trang tin Give Me Sport cho rằng, Nike đang sẵn sàng hủy hợp đồng trị giá 9 triệu euro/năm vì ý định trên của Ronaldo.

Đây thực chất không phải một hành động đã được Ronaldo tính toán từ lâu. Theo tờ Sport (Tây Ban Nha), cựu cầu thủ Man United đã nhanh chóng hủy ý định ra mắt các sản phẩm giày lười, giày da thuộc thương hiệu thời trang CR7 để làm an lòng nhà tài trợ chính của anh.

Nani “vẫn yêu” Man United


Tiền vệ người Bồ Đào Nha - Nani - đã mở rộng cánh cửa trở lại Man United khi tuyên bố anh vẫn thường xuyên liên lạc với Phó Chủ tịch Ed Woodward và vẫn giữ tình cảm đặc biệt cho đội bóng áo đỏ.

Hiện tại, Nani đang chơi cho Sporting Lisbon theo một bản hợp đồng cho mượn từ Man United. Trả lời phỏng vấn của tờ The Guardian (Anh), Nani cho biết: “Tôi vẫn yêu Man United. Quyết định mùa Hè trước là để tìm cơ hội chơi bóng nhiều hơn, tìm lại chính mình. Tôi đã mất nhiều thứ ở mùa trước do chấn thương và sự thay đổi HLV”.

Cầu thủ 28 tuổi này hiện đang có phong độ cao tại Bồ Đào Nha khi ghi 8 bàn sau 25 lần ra sân. Hiện tại, HLV trưởng của Man United - Louis Van Gaal - đã từ chối bình luận về vấn đề này.

“Koke mới” bị sưng thận


Trên trang web chính thức của CLB Atletico Madrid, đội đương kim vô địch La Liga đã thông báo về tình hình chấn thương của hai cầu thủ sau trận gặp Bayer Leverkusen tại Champions League. Trong đó, Saul Niguez - cầu thủ được coi là “Koke mới” - đã gặp một chấn thương rất nghiêm trọng.

“Saul Niguez đã gặp một va chạm mạnh vào vùng bụng và phải rời sân phút 42, nhường chỗ cho Raul Garcia. Saul đã bị sưng bên trong ở bụng trái. Anh đã bị đau thắt thận và hiện đang trải qua các bài kiểm tra trước khi có kết quả chẩn đoán cuối cùng” - Atletico cho biết.

Đây chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ cho HLV Diego Simeone bởi hiện tại đội bóng của ông đang mất tương đối nhiều trụ cột, trong khi lịch thi đấu lại tương đối dày.

Sami Khedira sẽ đến Schalke theo dạng chuyển nhượng tự do?


Tờ Kicker (Đức) đưa tin, Sami Khedira đã nhận được lời mời chuyển tới chơi cho Schalke 04 ở mùa giải 2015-16. Hiện tại, hợp đồng của anh với Real sẽ chấm dứt vào tháng 6.

Tại Schalke, Khedira sẽ có cơ hội được làm việc với HLV Horst Heidt, người đã trình làng anh với bóng đá Đức để cùng giành chức vô địch Bundesliga 2007 trong màu áo Stuttgart.

Ngoài Schalke, rất nhiều đội bóng khác như Dortmund, Bayern Munich, Bayer Leverkusen và Wolfsburg đều được đồn đại muốn có anh.

Chủ tịch Giải bóng đá Đức chỉ trích FIFA


Ông Reinhard Rauball, người đứng đầu Ban Tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Đức (DFL) đã tỏ ra rất tức giận trước ý định tổ chức World Cup 2022 vào tháng 11 và 12 của FIFA. Đây là lần thứ hai một người Đức lên tiếng về vấn đề này. Vào thứ Ba (24/2), ông Karl-Heinz Rummenigge, CEO kiêm Chủ tịch Hiệp hội CLB châu Âu đã khẳng định FIFA cần có khoản bồi thường cho các giải đấu và các đội bóng, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Jerome Valcke - Tổng thư ký FIFA.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với Karl-Heinz Rummenigge rằng FIFA buộc phải bồi thường cho các giải đấu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng” - Rauball khẳng định. “Những thứ tôi được biết vào sáng nay rõ ràng không mang tính lựa chọn, mà là một quyết định của FIFA, rằng sẽ không có gì bồi thường cả. Không thể chấp nhận nổi”.

“Chúng tôi sẽ tìm hiểu xem các quốc gia khác tại châu Âu bị ảnh hưởng ra sao. Không thể chấp nhận sự cưỡng ép được” - Rauball khẳng định.

Hãng đồ ăn nhanh Mỹ xin lỗi CĐV Liverpool


Dunkin’ Donuts, hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng của Hoa Kỳ đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside, Anh sau khi “chế” logo của đội bằng các sản phẩm của hãng này.

Theo đó, biểu tượng của CLB Liverpool đã được vẽ lại mạnh tay: Biểu tượng chiếc cổng Shankly được tráo bằng... một cốc cà phê nóng; hai biểu tượng “ngọn lửa vĩnh cửu” tưởng nhớ 96 nạn nhân Hillsborough thì được thay bằng hai cốc cà phê đá.

Rất nhiều hội CĐV lớn của đội bóng áo đỏ đã phản ứng mạnh mẽ, buộc Dunkin’ Donuts phải lên tiếng xin lỗi về sự cố này.

Đáng tiếc cho hãng đồ ăn nhanh Mỹ khi họ đang là... một trong những nhà tài trợ lớn nhất của CLB áo đỏ. Hiện Dunkin’ Donuts đang đặt mục tiêu mở rộng thị trường tại Anh và châu Á, trong đó có Việt Nam.

Tiêu Hoa
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm