CẬP NHẬT tin tối 18/8: Danny Ings chỉ đến Man United nếu được đá chính. 'Luiz bị xỏ háng vì... bộ phận y tế PSG'

18/04/2015 20:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Trân trọng gửi đến độc giả những tin tức nóng nhất trong buổi tối ngày 18/4 liên quan đến các chuyển động của bóng đá châu Âu.

Silvio Berlusconi làm Chủ tịch danh dự Milan?

Tờ Il Messaggero đưa tin nhà tài phiệt người Thái Lan Bee Taechaubol sẽ mua lại 30% cổ phần Milan với giá 330 triệu euro, mà trong hợp đồng có điều khoản tăng số cổ phần lên 70% với giá 440 triệu euro vào cuối năm.


Công ty mẹ Fininvest của nhà Berlusconi vẫn sẽ nắm giữa 30% cổ phần còn Chủ tịch hiện tại Silvio Berlusconi sẽ trở thành Chủ tịch danh dự của đội bóng.

Quá trình đàm phán mua lại AC Milan vẫn tiếp tục, mà “Mr Bee” vẫn là ứng viên sáng giá nhất trong thương vụ này, cạnh tranh với các nhà tài phiệt từ Trung Quốc.

Trước đó có tin  ngài Berlusconi đã cam kết sẽ bán Milan cho “Mr Bee” trước tháng 5, theo một thỏa thuận ghi nhớ kí từ tháng 3.

Vì sao chấn thương, David Luiz vẫn ra sân tiếp Barcelona?

Tranh cãi nổ ra trong dư luận Pháp sau khi PSG thất thủ 1-3 trước Barcelona ngay trên sân  nhà ở lượt đi Tứ kết Champions League, trận đấu mà trung vệ David Luiz mắc hai sai lầm dẫn đến 2 bàn thua sau khi vào sân thay trung vệ Thiago Silva bị chấn thương.

Lẽ ra, Luiz phải dưỡng thương thêm, vì theo bác sĩ Christophe Baudot của CLB Marseille, loại chấn thương mà Luiz gặp phải cần tối thiểu 1 tháng để bình phục chứ không thể rút ngắn thời gian chữa trị xuống còn 10 ngày.


“Kể cả khi chẩn đoán ban đầu là Luiz nghỉ 30 ngày là có là phóng đại đi chăng nữa, thì Luiz cũng không thể trở lại chỉ sau 10 ngày”, bác sĩ này nói trong cuộc phỏng vấn trên tờ L’Equipe.

Baudot không chỉ trích Eduardo Santos, vị bác sĩ người Brazil của Zenit St Peterburg chữa trị cho David Luiz mà chỉ trích các thông tin chẩn đoán ban đầu. Theo bác sĩ này, bộ phận y tế không thể để thời gian dự đoán chênh đến mức như vậy so với thời gian bình phục thật của cầu thủ, bởi bộ phận kĩ thuật có quyền được biết để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu.

Luiz chơi tệ hại trước Barca được cho là do chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Tinh thần thi đấu của cầu thủ này rất tốt, nhưng các động tác cản phá thì là thảm họa.

Danny Ings chỉ gia nhập Man United, Liverpool nếu được đá chính

Tiền đạo đang lên của Burnley đang là mục tiêu chuyển nhượng của các CLB Man United và Liveprool, đã nói rằng anh sẽ quyết định điểm đến mới vào mùa Hè này dựa trên khả năng được đá chính ở các đội bóng đó.

Ings năm nay 22 tuổi, sẽ hết hạn hợp đồng với Burnley vào cuối mùa giải này, nên được quyền tự do chọn đội bóng mới. Anh nói rằng mình phải cân nhắc kĩ lưỡng để bước đi tiếp theo trong sự nghiệp không phải là một bước lùi.


“Tôi không đặt nặng vấn đề điểm đến mới phải thế này thế kia, tôi cũng không rõ mình sẽ đi đâu, chỉ là tôi muốn làm việc với một HLV sẽ giúp tôi tiến bộ. Đó là toàn bộ yêu cầu của tôi. Quan trọng nhất là được chơi bóng… Mục tiêu của tôi năm tới  là được chơi bóng, bất kể cho đội nào, nhưng phải được ra sân tận hưởng bóng đá và tiến bộ”,Ings nói trên Telegraph.

Hiện Liverpool đang rất muốn mua thêm 1 tiền đạo mới sau thất bại với Mario Balotelli mùa này, còn Manchester United muốn mua người thay thế Robin van Persie, Radamel Falcao chơi không tốt mùa này.

Mancini chưa muốn nghĩ đến Europa League

Trước thềm trận derby với AC Milan ở vòng 30 Serie A, HLV của Inter Milan Roberto Mancini nói ông chỉ muốn thắng trận derby đã và chưa nghĩ tới việc cố gắng lọt vào Top dự Europa League mùa sau.

“Europa League ư? Chúng tôi phải thắng derby trước đã”, Mancini nói trên kênh Sky. “Sẽ có nhiều CĐV đến sân vận động, sân bóng gần như sẽ chật kín, chúng tôi hy vọng sẽ giúp họ thưởng thức trận đấu hay và giúp họ hạnh phúc”.


“Chúng tôi gặp khó vì có vài tiền vệ vắng mặt nhưng chúng tôi cố gắng duy trì lối chơi”.

Inter hiện còn kém Top dự Europa League 8 điểm nữa và cần phải thắng Milan bởi đây là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé đi châu Âu mùa giải sau. Lượt đi, hai đội hòa 1-1.

Brendan Rodgers ấn tượng với thành công của một tay golf

Đó là Phil Mikelson, tay golf người Mỹ nổi tiếng với hành trình từ thất bại trở thành nhà vô địch. Ông Rodgers tin rằng Liverpool và bản thân ông có thể học hỏi hành trình này để giành các danh hiệu trong tương lai.

“Tôi luôn nghĩ khi bạn nhìn một nhà vô địch thể thao, bạn phải nhìn vào họ khi họ thất bại”, Rodgers nói. “Bạn sẽ thấy họ tiếp cận vinh quang rất nhiều lần trước khi thật sự chạm tay vào nó”.





Thành công của tay golf Mickelson truyền cảm hứng cho Rodgers

“Hãy nhìn Phil Mickelson. Anh ấy không thắng nổi giải Masters nào trong hàng năm trời, mọi người nói anh ấy có thể làm được, thế rồi anh ấy thất bại hết lần này đến lần khác. Cuối cùng anh ấy cũng vô địch lần đầu tiên và rồi có sự tự tin để vô địch những lần sau nữa”.

“Thể thao là thế. Tôi quan sát các cầu thủ đã vô địch Champions League thì thấy họ cũng từng thua bán kết và chung kết. Đó là toàn bộ hành trình của người chiến thắng, thua cuộc nhưng sau đó tiến lên và tiến bộ. Khi bạn tiến tới gần vinh quang mà không thể đạt tới vinh quang, bất kể thế nào bạn cũng cảm thấy bị tổn thương”.

HLV Rodgers nói điều này trước khi Liverpool đá bán kết cúp FA gặp Aston Villa. Mùa giải trước, Liverpool cũng hụt mất chức vô địch Premier League vì các sai lầm của Steven Gerrard.


Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm