CẬP NHẬT tin sáng 22/11: Ancelotti muốn mua Messi. Pique bị cảnh cáo. Federer thua sốc trước Monfils

22/11/2014 08:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- PSG lên ngôi đầu Ligue 1, Henry trở lại Arsenal, Zidane được gỡ bỏ án phạt, Klopp muốn đến Premier League... là những tin tức được cập nhật.

Thắng chật vật Metz, PSG soán ngôi đầu Ligue 1


Tại trận đấu sớm vòng 14 giải vô địch Pháp Ligue 1, Paris Saint Germain đã đánh bại Metz trong 1 trận đấu đầy khó khăn. Nhà đương kim vô địch sớm dẫn trước 2-0 với bàn mở tỉ số của Javier Pastore và pha đá phản của Gaetan Bussmann. Nhưng đầu hiệp 2, hàng thủ của họ liên tục mắc lỗi, Metz được hưởng liền 2 quả phạt đền ở các phút 49 và 53, và Modibo Maiga không bỏ lỡ 2 cơ hội này để cân bằng tỉ số 2-2 cho đội chủ nhà. Phải đến phút 84, PSG mới ấn định được chiến thắng 3-2 nhờ pha lập công của Lavezzi. Với thắng lợi này, PSG có 30 điểm, hơn Marseille 2 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Đây là lần đầu tiên trong mùa giải, đội bóng thủ đô leo lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Liga: Đả bại Espanyol, Bilbao cải thiện vị trí

Tại trận đấu sớm vòng 12 La Liga, Athletic Bilbao vượt qua Espanyol với tỉ số 3-1. Aritz Aduriz, Borja Viguera và Ander Iturraspe là những người giúp Bilbao dẫn trước đến 3-0, trước khi Victor Sanchez Mata gỡ 1 bàn danh dự cho Espanol. Với chiến thắng 3-1 này, Atheltic Bilbao có 15 điểm, leo lên vị trí thứ 9, còn Espanol vẫn ở vị trí 12 với 11 điểm.

Huyền thoại Henry sẽ trở lại Arsenal?


Hợp đồng giữa Thiery Henry với CLB New York Red Bulls sẽ hết hạn vào tháng tới khi mùa giải MLS khép lại. Mặc dù Henry chưa thông báo kế hoạch nghỉ hưu nhưng nhiều nguồn tin cho rằng cựu danh thủ Arsenal đã cảm thấy đến lúc treo giày. Nhưng Henry sẽ không rời xa bóng đá. Kế hoạch sau khi nghỉ hưu của anh là tham gia công tác huấn luyện. Và Arsenal là CLB đầu tiên ngỏ lời mời với huyền thoại của đội bóng. “Không có gì là không thể”, HLV Arsene Wenger trả lời khi được hỏi về khả năng đưa Henry về Emirates làm công tác huấn luyện. “Tôi chào đón các cựu cầu thủ trở lại làm việc tại đội bóng, tất nhiên không phải là công việc mang tính danh dự”. Bản thân Henry cũng từng thổ lộ mong muốn được làm công tác huấn luyện ở Arsenal, nơi anh đã giành 2 danh hiệu Premier League và trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử CLB.

Klopp mở lòng với Premier League


HLV Jurgen Klopp của Dortmund một lần nữa bắn tin cho các đội bóng Premier League khi thừa nhận bị cám dỗ bởi viễn cảnh một ngày nào đó làm việc tại nước Anh. “Tôi nghĩ đó là quốc gia duy nhất mà tôi nên tới sau khi rời Đức bởi tôi biết tiếng Anh và cần ngôn ngữ để phục vụ cho công việc của mình. Nếu có ai đó ngỏ lời, tôi sẽ ngồi lại bàn bạc”, Klopp chia sẻ trên chương trình SportsHUB.

Tâm sự của Klopp là có thể hiểu bởi hiện tại ông đang trầy trật để đưa Dortmund trở lại vị thế ngày nào. Từ một nhà vô địch Bundesliga, đội Á quân của Champions League, Dortmund đang chìm dưới đáy BXH ở mùa giải năm nay, cận kề với nhóm “đèn đỏ”. Chuyến làm khách tới sân của Paderborn cuối tuần này sẽ là cơ hội để Klopp đưa Dortmund dần thoát khỏi hiện thực tăm tối.

Mourinho: “Chưa ai hỏi mua Cech”


Báo chí Anh những ngày qua loan tin Arsenal đang giành “pole” trong cuộc đua nhằm có chữ ký của Petr Cech trong phiên chợ Đông. Cạnh tranh với “Pháo thủ” trong cuộc đua này còn có AC Milan và cả Liverpool. Mức giá dành cho Cech cũng đã được định là 7 triệu bảng.

Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận gặp West Brom, HLV Chelsea Jose Mourinho bất ngờ cho biết không có CLB nào hỏi mua Cech như báo chí miêu tả. “Trên bàn của tôi và cả bàn nhận thư tín đến, vẫn là con số không. Chưa có một lời đề nghị nào. Hiện tại, Petr Cech vẫn là thủ môn của chúng tôi và còn 2 năm trong hợp đồng. Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp và luôn đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết. Chưa một lần Cech gõ cửa phòng tôi để bày tỏ ý định ra đi. Đó là sự thật. Tôi chẳng thể nói thêm điều gì nữa”.

Hủy án phạt dành cho Zidane


Zinedine Zidane đã có thể quay trở lại với vai trò dẫn dắt đội dự bị của Real Madrid sau khi án cấm chỉ đạo của anh được tòa án Tây Ban Nha gỡ bỏ. Trước đó, hồi cuối tháng 10, Real bị cấm chỉ đạo 3 tháng do thiếu bằng cấp cần thiết để làm HLV đội Real Madrid Castilla. Zidane mới chỉ có bằng HLV hạng A của UEFA, tương đương trình độ 2 ở Tây Ban Nha. Giải hạng ba Tây Ban Nha quy định HLV phải có bằng trình độ 3. Bất bình trước án phạt này, Real Madrid đã kháng cáo và giành chiến thắng.

Ancelotti muốn chiêu mộ Messi


HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid đã có phản ứng trước tin đồn Lionel Messi muốn chia tay Barcelona. Ancelotti tỏ ra rất quan tâm tới vấn đề này và sẵn sàng chiêu mộ Messi nếu như anh rời Camp Nou. “Messi có thể thành công tại Real Madrid hay không? Tôi nghĩ hoàn toàn có thể. Các đội bóng muốn nâng cao đẳng cấp luôn muốn có một cầu thủ chất lượng như Messi”, Ancelotti cho biết.

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, việc Messi gia nhập Real là điều không dễ xảy ra bởi số tiền giải phóng hợp đồng và mức lương cao ngất ngưởng, kèm theo mối quan hệ thù nghịch giữa hai CLB. Phát biểu của Ancelotti có thể chỉ là một sự khiêu khích đối với đội bóng xứ Catalunya.

Pique bị Barca cảnh cáo


Tờ AS (TBN) đưa tin Chủ tịch Josep Bartomeu của Barcelona đã đưa ra những lời cảnh báo với trung vệ Gerard Pique. Theo Bartomeu, Pique cần phải loại bỏ những vấn đề trong cuộc sống riêng tư sang một bên để tập trung toàn lực cho các trận đấu của CLB. Lời nhắc nhở của Bartomeu xuất phát từ rắc rối của Pique với cảnh sát bên ngoài đường phố Barcelona. Thời điểm đó là gần 3 giờ sáng ngày 13/10, Pique rời sòng bạc và cãi lộn với cảnh sát khi bị phạt vì đỗ xe sai quy định.

AFF Suzuki Cup khởi tranh

Hôm nay, giải vô địch Đông Nam Á AFF Suzuki Cup 2014 sẽ chính thức khởi tranh. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình chinh phục của mình bằng trận đấu với đội tuyển Indonesia. Trước giờ vào cuộc tại AFF Cup, nhà cầm quân người Nhật cũng đã phải loại 2 tiền vệ Trọng Hoàng và Minh Châu vì chấn thương.

 “Đây thực sự là một điều đáng tiếc, song sự vắng mặt của họ là bất khả kháng. ĐTVN đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tôi hi vọng các cầu thủ của mình sẽ thể hiện tốt trong từng trận ở giải đấu này”, HLV Toshyia Miura chia sẻ ở buổi họp báo trước trận.

ĐTVN sẽ bước vào hành trình chinh phục ngôi vị số 1 của bóng đá khu vực bằng trận đấu với đội tuyển Indonesia. Cánh cửa vào bán kết có sớm mở ra với thầy trò HLV Toshyia Miura hay không phụ thuộc rất nhiều vào kết quả chung cuộc của trận đấu này. Nhà cầm quân người Nhật Bản hiểu rõ điều này hơn ai hết, song dường như ông muốn trấn an các học trò của mình bằng một tuyên bố khá bình thản.

“Đây là lần đầu tiên tôi tham gia AFF Suzuki Cup, song tôi không cảm thấy có nhiều áp lực. Theo đánh giá của tôi, trận đấu nào ở giải đấu này cũng khó khăn và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết từng trận và trước tiên cần phải giành vé vào bán kết”.

Hơn lúc nào hết, ĐTVN đang cần có một chiến thắng để giải tỏa những áp lực tâm lý và tìm lại sự ủng hộ từ người hâm mộ nước nhà. Và nếu như đánh bại được Indonesia, hành trình của thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ bớt chông gai hơn ở phần còn lại.

Federer thua Monfils, Thụy Sỹ tạm hòa Pháp


Chung kết giải quần vợt đồng đội nam Davis Cup giữa đội tuyển Pháp và Thuỵ Sỹ. Ở trận đấu đầu tiên tay vợt Jo Wilfred Tsonga của chủ nhà Pháp chạm trán với Stanislas Wawrinka. Tay vợt Thuỵ Sỹ đã có 1 trận đấu xuất sắc với 61 điểm winners trong trận này và đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1, tỉ số các set lần lượt là 6-1, 3-6, 6-3, 6-2

Ở trận đấu thứ 2, Gael Monfils chạm trán với Roger Federer. Tay vợt số 1 Thuỵ Sỹ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương và đánh mất phong độ. Ngược lại Monfils chơi rất xuất sắc. Anh giành 44 điểm winners, trong đó có 10 cú aces và vượt qua Federer sau 3 set chóng vánh với các tỉ số 6-1, 6-4, 6-3. Đây là lần đầu tiên sau 14 tháng Monfils mới đánh bại được Federer. Như vậy sau 2 trận đánh đơn đầu tiên, đội tuyển Pháp và Thuỵ Sỹ đang hoà nhau 1-1.

K.Đ- Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm