CẬP NHẬT tin sáng 19/7: Conte gọi điện thuyết phục Morata tới Chelsea. Barca gia hạn với Enrique

19/07/2016 06:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Conte muốn có Morata. Barcelona gia hạn với HLV Enrique, Arsenal nhắm tiền đạo trẻ của Đức,…sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng ngày 19/7.

HLV Conte gọi điện thuyết phục Morata gia nhập Chelsea

Sau khi chính thức tiếp quản Chelsea hôm thứ Tư 13/7, HLV Conte đang rất tích cực tuyển mộ cầu thủ cho đội bóng của mình, nhất là khi ông ra mắt Chelsea bằng trận thua 0-2 trước Rapid Vienna. Và nhân tố mà HLV người Italy muốn có trong đội hình tiếp theo sau N’Golo Kante và Michy Batshuayi là Alvaro Morata.

Theo báo chí Anh đưa tin, HLV Conte sẵn sàng để Diego Costa ra đi sau khi cầu thủ này có một mùa giải không thành công với Chelsea. Trong khi đó, báo chí Tây Ban Nha lại đưa tin rằng HLV của Chelsea đã đích thân gọi điện thuyết phục tiền đạo Alvaro Morata cập bến Stamford Bridge. Chính HLV Conte là người đã thuyết phục Morata gia nhập Juventus 2 năm trước đây. Đó là cơ sở để CĐV Chelsea tin vào một sự bổ sung chất lượng sắp tới trên hàng công.


Morata đã thi đấu tốt ở VCK EURO 2016

Đầu mùa Hè, Real Madrid đã chính thức kích hoạt điều khoản mua lại tiền đạo Morata từ Juventus. Los Blancos đã bỏ ra 32 triệu euro để đưa chân sút sinh năm 1993 trở lại Bernabeu.

Barcelona chuẩn bị gia hạn hợp đồng với HLV Enrique

Dưới thời HLV Luis Enrique, Barcelona đã giành được rất nhiều danh hiệu. Trong hai mùa giải gần đây, đội bóng chủ sân Nou Camp đã thu về nhiều danh hiệu lớn. Đặc biệt ở mùa giải 2014/15, đội bóng xứ Catalunya cùng HLV Enrique đã giành được cú ăn 3 Champions League, La Liga và Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Chưa kể, họ còn vô địch Club World Cup 2016.


Luis Enrique đã giành được nhiều danh hiệu cao quý với Barcelona

Hợp đồng giữa HLV Enrique và Barcelona sẽ hết hạn vào tháng 6/2017. Theo phát biểu mới nhất của Phó Chủ tịch Barcelona Jordi Mestre, Barcelona dự kiến sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng với HLV 46 tuổi này vào tháng Giêng năm sau.

“Sự lựa chọn đầu tiên là Luis Enrique. Thứ hai là Luis Enrique. Và thứ ba vẫn là Luis Enrique. Chúng tôi không có gì phải vội vàng cả. Tôi nghĩ ông ấy cũng cảm thấy vậy. Barcelona sẽ sớm gửi lời đề nghị gia hạn hợp đồng tới HLV Enrique. Chắc chắn sẽ là như vậy’, Phó Chủ tịch Jordi Mestre cho biết.

Arsenal muốn có sao trẻ người Đức

Arsenal nổi tiếng với việc biến những sao trẻ thành ngôi sao. Và mới đây, họ đang muốn biến tiền đạo Philipp Ochs của Hoffenheim trở thành ngôi sao tiếp theo của bóng đá thế giới.


Philipp Ochs

Mặc dù mới chỉ 19 tuổi nhưng Ochs được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Đức nói riêng và bóng đá thế giới nói chung. Cầu thủ sinh năm 1997 sở trường đá tiền đạo, nhưng anh cũng có thể chơi hộ công hoặc chạy cánh. Kỹ thuật và tốc độ chính là điểm mạnh của Ochs. Bên cạnh đó, khả năng dứt điểm của anh cũng rất đa dạng.

Trong trận đấu giữa Đức và Bồ Đào Nha ở giải U19 châu Âu, cầu thủ sinh năm 1997 đã lập một hat-trick. Ở trong màu áo CLB Hoffenheim, tiền đạo này cũng đã có màn ra mắt vào tháng 8/2015 ở trận đấu giữa Hoffenheim và Bayer Leverkusen trong khuôn khổ giải Bundesliga. Tổng cộng mùa giải trước, Ochs ra sân thi đấu 12 trận.

Khởi tranh VCK bóng đá thiếu niên và Wushu trẻ toàn quốc 2016

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thiếu niên toàn quốc 2016 đã chính thức khởi tranh vào sáng qua tại Thái Bình. Trước đó 26 đội bóng đã tham gia vòng loại tại 2 tỉnh Hải Dương và Nghệ An và chọn ra 11 đội xuất sắc lứa tuổi U13 cùng đội chủ nhà Hưng Thịnh Phát - Thái Bình bước vào vòng chung kết. Qua 20 mùa tổ chức, Giải bóng đá thiếu niên toàn quốc là sân chơi bổ ích, lành mành cho các cầu thủ nhí, đồng thời là nơi để tìm kiếm, phát hiện những tài năng bóng đá nhỏ tuổi. Vòng chung kết năm nay hứa hẹn nhiều sôi động, kịch tích khi có sự góp mặt trở lại của một số đội bóng tên tuổi như Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Công an nhân dân. Sau lễ khai mạc, chủ nhà Hưng Thịnh Phát - Thái Bình và Hải Dương đã chia điểm sau 40 phút thi đấu với tỷ số 1-1. Giải đấu diễn ra từ ngày 18 đến 29/7.

Cũng trong ngày 18-7, giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc đã khởi tranh tại Nhà thi đấu tỉnh Thái Nguyên. Tham gia giải có trên 400 vận động viên đến từ 29 đoàn và thi đấu tranh tài ở các nội dung biểu diễn và đối kháng. Giải vô địch Wushu trẻ toàn quốc được tổ chức thường niên, nằm trong hệ thống các giải thi đấu thể thao thành tích cao toàn quốc. Đây là cơ hội để các huấn luyện viên, vận động viên, những người làm công tác thể thao ở các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành được gặp gỡ, giao lưu, thi đấu, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm. Đồng thời là dịp để phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để bổ sung vào đội tuyển trẻ quốc gia tham gia các giải đấu quốc tế. Giải đấu này sẽ kết thúc vào ngày 26-7.

Peter Sagan vô địch chặng 16 Tour de France 2016

Cuộc đua xe đạp vòng quanh nước Pháp đã bước sang chặng thứ 16 với chiều dài 290km. Đây là chặng đua ghi đậm dấu ấn của nhà đương kim vô địch thế giới Peter Sagan với việc duy trì phong độ khá ổn định trong suốt chiều dài đường đua. Với sự hỗ trợ rất tốt từ các đồng đội và cú nước rút hoàn hảo, cua-rơ người Slovakia đã cán đích đầu tiên với thành tích 4 giờ 26 phút 2 giây. Đây là thành tích nhất chặng lần thứ 3 của Peter Sagan ở cuộc đua năm nay và điều đó giúp cua-rơ này tiếp tục giữ áo xanh chung cuộc. Trong khi đó, áo vàng chung cuộc hiện vẫn đang thuộc về cua-rơ người Anh - Chris Froome với thành tích 72 giờ 40 phút 38 giây sau 16 chặng.


Peter Sagan

Các phòng xét nghiệm tại Moscow có sự gian dối

Trong một diễn biến mới nhất liên quan tới vụ bê bối sử dụng doping của các VĐV Nga, trong ngày 18-7, luật sư người Canada Richard McLaren, đồng thời cũng là một thành viên trong tổ chức Chống doping thế giới đã công bố báo cáo điều tra của ông về những cáo buộc cho rằng, các phòng xét nghiệm tại Moscow có sự gian dối mang tính hệ thống trong việc bảo vệ các vận động viên Nga tại Thế vận hội mùa Đông Sochi 2014. Kèm theo bản báo cáo này là lời kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế cấm toàn bộ các VĐV Nga tham gia tranh tài tại Thế vận hội 2016 được tổ chức tại Brazil vào đầu tháng 8 tới đây. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn đang được Ủy ban Olympic quốc tế xem xét và cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm