CẬP NHẬT tin sáng 18/4: Barca gán Pedro vào vụ Pogba. Mourinho: 'Klopp không cướp việc của tôi'

18/04/2015 07:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin cập nhật sáng 18/4 sẽ gửi đến độc giả cập nhật những trận đá sớm tại La Liga, Bundesliga, Ligue 1; thông tin trước vòng Premier League; tin chuyển nhượng Barcelona; giải quần vợt Monte Carlo...

Vincent Kompany nghỉ hết mùa

HLV Manuel Pellegrini của Manchester City lo ngại rằng trung vệ đội trưởng Vincent Kompany sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa sau khi dính chấn thương trong trận derby với Manchester United.

“Cậu ấy dính chấn thương”, Pellegrini nói. “Hiện giờ vẫn chưa biết thế nào. Cậu ấy gặp chấn thương cơ. Chúng tôi không biết cậu ấy sẽ nghỉ trong bao nhiêu tuần. Chúng tôi không rõ liệu cậu ấy có đủ thể lực để thi đấu từ nay đến cuối mùa không nữa”.



Pellegrini chịu nhiều sức ép

Cũng trong buổi họp báo trước trận gặp West Ham vòng 33, Pellegrini nói ông không cảm thấy áp lực dù có tin đồn ông sẽ bị sa thải vì mùa giải thất bại này.

“Áp lực lúc nào cũng như nhau”, Pellegrini nói. “Phải cố gắng thắng từng trận. Năm ngoái có nhiều áp lực hơn khi chúng tôi chiến đấu giành danh hiệu”.

“Khi bạn dẫn dắt một đội bóng lớn, nếu kết quả không tốt, người ta lại nói đến việc thay HLV. Tôi tin tưởng những gì tôi làm. Không ai vui với kết quả tồi. Nhưng không hợp lý nếu sa thải HLV. Tôi không cho rằng đó là cách giải quyết đúng đắn”.

Man City hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League, kém đội đầu bảng Chelsea 12 điểm. Vòng 33, họ tiếp West Ham trên sân nhà.

Mourinho: "Klopp không cướp việc của tôi"

HLV Jose Mourinho nói trong buổi họp báo trước trận gặp Manchester United vòng 33 Premier League rằng dẫn dắt Man United dễ hơn Chelsea.

“Đội hình của họ là tuyệt vời, dày dặn mà lại chất lượng” , Mourinho nói. “Tôi biết ông Van Gaal rất rõ và coi ông ấy là người bạn lớn của mình. Đó là HLV tuyệt vời, cho nên họ lúc nào cũng sẵn sàng thi đấu”.



Mourinho tin sẽ không mất việc vì Klopp

Man United hiện đang trải qua bão chấn thương, vắng rất nhiều trung vệ và tiền vệ phòng ngự, cụ thể gồm Michael Carrick, Daley Blind, Phil Jones và Marcos Rojo, nhưng Mourinho không cho rằng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của đối thủ.

“Tôi có một màn hình lớn ở văn phòng, trên đó có ghi tất cả các lựa chọn cho đội hình của đối thủ. Tuần này, khi tôi bước vào phòng, lần đầu tiên, tôi nhận ra những gì họ có. Tôi không nói đó là đội hình mạnh nhất thế giới. Nhưng đó là đội hình rất ổn. Tôi phải dùng Didier Drogba đá với QPR và không còn tiền đạo nào ngồi dự bị. Chúng tôi gặp nhiều rắc rối như vậy trong thời gian dài. Bạn phải thích nghi”.

Man United luôn nằm trong Top những đội kiếm nhiều tiền nhất thế giới và ít bị ảnh hưởng từ Luật công bằng Tài chính của UEFA. Khi được hỏi có phải dẫn dắt Man United vào giai đoạn này lý tưởng hơn Chelsea, Mourinho trả lời: “Đúng vậy, lý tưởng hơn. Dẫn dắt Man United dễ hơn Chelsea, dĩ nhiên”.

Ông Mourinho đã bác bỏ khả năng HLV Juergen Klopp, người vừa tuyên bố rời Borussia Dortmund cuối mùa này, sẽ dẫn dắt Chelsea. “Tôi chỉ biết chắc một điều là ông ấy sẽ không tới Chelsea”, Mourinho nói. “Ông ấy nói riêng với tôi như vậy. Vì thế, tôi không lo sợ bị mất việc”.

Cũng liên quan đến Chelsea, họ đón tin vui khi tiền đạo Diego Costa có thể bình phục chấn thương gân khoeo để trở lại trong trận gặp Arsenal ở vòng 34. Costa dính chấn thương gân khoeo từ trận gặp Stoke City ngày 4/4 và ban đầu được chẩn đoán nghỉ tối thiểu 1 tháng. Nhưng anh bình phục nhanh hơn dự tính.

Barcelona đẩy mạnh vụ Paul Pogba

Mặc dù bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2016 nhưng Barcelona vẫn tích cực săn tìm cầu thủ mới. Theo tờ Sport, Giám đốc kĩ thuật Ariedo Braida của Barca đã gặp Tổng giám đốc Beppe Marotta của Juventus để nói chuyện về tương lai của Pogba.

Sport đưa tin Barca muốn chi 70 triệu euro mua Pogba vào tháng 1/2016. Con số này được cho là thấp với cầu thủ được người đại diện Mino Raiola định giá 100 triệu euro. Juve không đồng ý với giải pháp cho mượn Pogba hoặc trả góp.



Vì Pogba, Barca sẵn sàng bán Pedro, Montoya

Barca chịu sự cạnh tranh quyết liệt của Man City và PSG, những đội có thể trả phí chuyển nhượng hơn 80 triệu euro và mức lương không dưới 12 triệu euro mỗi mùa.

Nếu kí hợp đồng 5 năm, số tiền chi cho Pogba phải cỡ 200 triệu euro.

Barca đang tính tới phương án gán các cầu thủ Martin Montoya và Pedro Rodriguez để giảm giá trị tiền mặt của thương vụ. Juventus cũng rất thích hai cầu thủ này.

Ibrahimovic được giảm án treo giò

Giải VĐQG Pháp (LFP) đã chấp thuận đề xuất của Ủy ban Olimpic Pháp (CNOSF) giảm án treo giò cầu thủ Zlatan Ibrahimovic đội PSG từ 4 xuống còn 3 trận.

Ban đầu, Ibrahimovic bị treo giò 4 trận vì các camera bắt được cảnh anh chửi rủa quan chức Lionel Jaffredo khi bước vào đường hầm sau trận gặp Bordeaux vào tháng trước. Đoạn video bằng tiếng Anh cho thấy những lời mạt sát của Ibrahimovic: “Đã thi đấu 15 năm, chưa bao giờ gặp một trọng tài tệ hại như thế ở cái đất nước tệ hại này. Thậm chí cái đất nước này không xứng đáng với PSG…”. Sau khi biết tin Ibra được giảm án, PSG thông báo trên website chính thức: “PSG rất vui vì LFP đã chấp thuận lời đề nghị của Ủy ban Olympic quốc gia, giảm án treo giò cho tiền đạo Zlatan Ibrahimovic. Cầu thủ cũng đã chấp nhận hòa giải để được giảm án”. “PSG tôn trọng mọi CLB và yêu cầu được thi đấu trong sạch, công bằng với các CLB khác”.

Marseille hết hy vọng vô địch

Hi vọng bám đuổi các đối thủ trong cuộc đua vô địch của Marseille đã chấm hết. Không những thế, họ còn mất luôn vị trí thứ 3 vào tay Monaco sau trận thua cay đắng trước Nantes ở trận đấu sớm vòng 33 giải vô địch quốc gia Pháp.



Marseille để thua đáng tiếc

Marseille chơi không tệ ở trận này, nhưng hàng công của họ vô duyên đến mức không thể tin nổi. Serge Gakpe đã ghi bàn duy nhất để giúp Nantes giành chiến thắng 1-0 và nhấn chìm Marseille trong thất vọng.

Thua trận này, Marseille xếp thứ 4 với 57 điểm. Monaco đứng thứ 3 với 58 điểm nhưng trong tay còn trận chưa đá.

Tại Bundesliga, Moenchengladbach đã bị Frankfurt cầm hòa 0-0 trên sân khách. Hòa trận này, Gladbach vẫn xếp thứ 3 với 54 điểm sau 29 vòng. Tuy nhiên, họ sẽ bị san lấp về điểm số nếu đội đứng ngay sau, Leverkusen, giành chiến thắng trước Hannover trên sân nhà tối nay.

Ở trận đấu sớm vòng 32 La Liga, Espanyol cũng đánh rơi chiến thắng trên sân của Levante khi họ đã 2 lần dẫn trước đội chủ nhà nhờ các bàn thắng của Vazquez và Caiceido.



Espanyol đá tưng bừng nhưng lại chỉ hòa

Tuy nhiên, Simao và Casadesus đã lập công và giúp Levante tránh khỏi thất bại trên sân nhà.

Espanyol hiện xếp thứ 8 với 42 điểm trong khi Levante đứng thứ 16 với 29 điểm, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm dù đã đá nhiều hơn 1 trận.

Vòng 3 Monte Carlo: Nadal hạ Ferrer, Djokovic thắng chóng vánh

Chuyển sang những thông tin về vòng 3 giải quần vợt Monte Carlo, Nadal dường như đang bắt nhịp trở lại cho các giải đấu lớn khi anh tiếp tục chơi khá tốt trong trận đấu với người đồng hương David Ferrer.



Nadal khó nhọc vượt qua Ferrer

Ở set 1, Nadal giành phần thắng 6-4 trước khi chịu thua ở set thứ 2 với tỉ số 5-7. Ở set đấu thứ 3, Nadal đã chơi tốt hơn và giành phần thắng 6-2.

Thắng trận này, anh sẽ gặp Djokovic ở Bán kết, khi tay vợt số 1 thế giới có trận thắng theo phong cách tốc hành trước Marin Cilic với tỉ số các set là 6-0 và 6-3 chỉ trong vỏn vẹn 65 phút.

Trong khi đó, Gael Monfils vẫn đang mang đến niềm vui cho nước Pháp với chiến thắng trước Dimitrov sau 2 set với tỉ số 6-1 và 6-3. Thắng trận này, Monfils sẽ gặp Berdych ở Bán kết.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm