CẬP NHẬT tin sáng 18/12: Liverpool hẹn Chelsea ở bán kết. Di Maria xuất sắc hơn Messi

18/12/2014 07:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Kết quả vòng 16 Bundesliga, chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup, Cúp Liên đoàn Anh, xác định đối thủ của Real ở Club World Cup... là những tin tức khác được cập nhật.

Chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup: Thái Lan giành lợi thế

Thái Lan đã có lợi thế lớn khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014. Chơi áp đảo từ đầu trận, phải đến phút 72 đội chủ nhà mới có bàn mở tỉ số. Hậu vệ Fadli của Malaysia phạm lỗi với Adisak trong vòng cấm, Thái Lan được hưởng quả phạt đền và Chadli không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m. Tới phút 86 Thái Lan có bàn thắng thứ 2 sau tình huống phản công nhanh với người dứt điểm là Kroekrit. Thắng 2-0, Thái Lan có lợi thế rất lớn trước trận lượt về diễn ra tại Malaysia vào ngày 20-12 tới.

Liverpool và Tottenham vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh


Dù trải qua chuỗi 21 trận không ghi bàn và dứt điểm cực tệ trong trận gặp Man United cuối tuần qua, Raheem Sterling vẫn được HLV Brendan Rodgers đặt niềm tin trong trận đấu với Bournemouth đêm qua. Và anh đã không phụ lòng ông thầy khi có một trận cầu chơi rực sáng. Phút thứ 20, Sterling ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool sau pha kiến tạo của Henderson. Bảy phút sau, Markovic sút bồi nâng tỉ số lên 2-0 sau tình huống hậu vệ Elphick của Bournemouth nghĩ rằng trọng tài đã nổi còi báo việt vị.

Mọi hy vọng của Bournemouth tan biến khi Sterling hoàn thành cú đúp trong trận, nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 51. Thời gian còn lại, Bournemouth chỉ có được bàn thắng danh dự từ cú sút của Gosling. Với chiến thắng 3-1, Liverpool giành vé vào bán kết Capital One Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Theo kết quả bốc thăm, Liverpool sẽ đối đầu Chelsea ở vòng bán kết.


Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Newcastle với các pha lập công của Bentaleb (18'), Chadli (46'), Kane (65') và Soldado (70'), qua đó giành vé vào bán kết. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2008-09, Tottenham mới lọt vào bán kết Capital One Cup. Đối thủ của Tottenham ở vòng đấu kế tiếp là Sheffield Wednesday.

Bundesliga: Bị cầm hòa, Dortmund vẫn ở nhóm “đèn đỏ”

Borussia Dortmund vẫn chưa thể thoát khỏi khủng hoảng khi có trận hoà 2-2 với Wolfsburg. Ngay ở phút thứ 8, Aubameyang đã mang về bàn mở tỉ số cho Dortmund. Nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Kevin De Bruyne đã gỡ hoà cho Wolfsburg. Tới phút 76, Circo Imobile lần thứ 2 đưa Dortmund vượt lên dẫn trước, nhưng 5 phút trước khi hết giờ, Naldo cũng lần thứ 2 gỡ hoà cho Wolfburg. Hoà 2-2, Dortmund chỉ có 15 điểm và tiếp tục đứng thứ 3 từ dưới lên. Trong khi đó, Wolfsburg đã bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Bayern Munich. Lúc này Wolfsburg đứng thứ 2 với 31 điểm, kém Bayern 11 điểm.


Trong khi đó, Mochengladbach tiếp tục gây bất ngờ khi đánh bại Werder Bremen tới 4-1. Max Kruse, Oscar Wendt, Kramer và Hrota là những người ghi bàn cho đội chủ nhà. Với trận thắng này Mochengladbach đứng thứ 3 với 27 điểm.

Xếp ngay dưới, Bayer Leverkusen cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Hoffenheim, Người ghi bàn duy nhất của trận đấu là Stefan Kiessling. Với 27 điểm, Leverkusen xếp thứ 4 ngay sau Mochengladbach.

Schalke 04 cũng giành trọn 3 điểm ở vòng này khi lội ngược dòng đánh bại Paderborn. Ayhan đá phản lưới nhà đưa Paderborn vượt lên dẫn trước. Nhưng sau đó 2 bàn thắng của Choupo-Moting và Neustaedter đã giúp Schalke giành trọn 3 điểm. Lúc này Schalke có 26 điểm, xếp thứ 5 trên BXH.

Kết quả Bundesliga

Dortmund 2 - 2 Wolfsburg

Monchengladbach 4 - 1 Werder Bremen

Frankfurt 4 - 4 Hertha

Paderborn 1 - 2 Schalke

Hoffenheim 0 - 1 Bayer Leverkusen

San Lorenzo hẹn Real Madrid ở chung kết Club World Cup

Đại diện của Nam Mỹ San Lorenzo đã có 1 trận đấu đầy vất vả trước CLB của New Zealand Auckland City. San Lorenzo mở tỉ số trước ở phút 45 do công Barientos. Nhưng tới phút 67 Berlanga đã gỡ hoà cho Auckland City. Phải bước vào hiệp phụ, San Lorenzo mới giành chiến thắng 2-1 do công Mauro Matos. Ở chung kết, San Lorenzo sẽ chạm trán với Real Madrid. Trong khi đó, Auckland City sẽ tranh giải 3 với Cruz Azul

Di Maria chấm dứt sự thống trị của Messi


Mới đây, tiền vệ Angel Di Maria đã được vinh danh với giải thưởng “Cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài xuất sắc nhất” tại quê nhà Argentina. Giải thưởng này được bầu chọn bởi những nhà báo thể thao hàng đầu xứ Tango. Để giành được danh hiệu trên, Di Maria đã đánh bại Lionel Messi, vốn là chủ nhân của giải thưởng từ năm 2006.

Di Maria đã trải qua một mùa giải đại thành công với Real Madrid. Anh cùng “Kền kền trắng” đã vô địch Champions League, hoàn thành mục tiêu Decima. Ở cấp độ ĐTQG, Di Maria góp công lớn giúp Argentina lọt vào trận chung kết World Cup tuy rằng anh không thể cùng đồng đội đi hết chặng đường vì chấn thương. Mùa giải này, Di Maria cũng có khởi đầu đầy ấn tượng cùng Man United sau khi cập bến đội bóng với bản hợp đồng kỷ lục 59,7 triệu bảng.

Falcao muốn gắn bó cùng Man United


Cập bến Old Trafford với kỳ vọng lớn nhưng Radamel Falcao đang trải qua chuỗi ngày tồi tệ tại đây. Tính đến nay, Falcao chỉ mới có 6 trận ra sân ở Premier League. Tiền đạo Colombia xếp sau Wayne Rooney, Robin van Persie và thậm chí cả cầu thủ trẻ James Wilson trong danh sách lựa chọn của HLV Louis van Gaal.

Tuy nhiên, không vì thế mà Falcao muốn rời bỏ Man United, khi bản hợp đồng cho mượn sẽ kết thúc vào cuối mùa này. “Tôi và HLV đã nói chuyện rất nhiều. Ông ấy có triết lý đáng ngưỡng mộ. Còn tôi, tôi muốn ở lại. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp bạn phải phân tích tình huống để lựa chọn. Nhưng tôi thực sự muốn ở lại đây”, Falcao chia sẻ.

K.Đ- Vũ Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm