CẬP NHẬT tin sáng 10/6: 'Sturridge giỏi hơn Kane và Vardy'. Lukaku hy vọng Pogba sẽ tỏa sáng ở EURO

10/06/2016 08:09 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Sturridge giỏi hơn Kane và Vardy, Romelu Lukaku hy vọng Pogba sẽ tỏa sáng ở VCK EURO 2016, John Stones bỏ ngỏ khả năng gia nhập Man City… sẽ là những tin tức đáng chú ý trong buổi sáng 10/6.

Andy Cole: “Sturridge giỏi hơn Kane và Vardy”

Ở mùa giải 2015 - 16, Harry Kane và Jamie Vardy đều đã tỏa sáng khi lần lượt 25 và 24 bàn thắng tại Premier League. Cả hai là động lực chính giúp Tottenham và Leicester cạnh tranh chức vô địch mùa giải vừa qua. Còn lúc này, bộ đôi tấn công này cũng là niềm hy vọng của Tam Sư tại VCK EURO 2016. Tuy nhiên, cựu tiền đạo Anh Andy Cole lại đặt niềm tin của mình ở cầu thủ khác. Đó là Daniel Sturridge.

“Tôi biết rằng Harry Kane đã có một mùa giải rất tốt. Còn Vardy cũng có mùa giải không thể tin nổi với 24 bàn thắng. Điều đó thật tuyệt vời. Nhưng nếu thi đấu đúng phong độ, Sturridge mới là tiền đạo cắm hay nhất của đội tuyển Anh. Những bàn thắng cậu ấy ghi được trong màu áo Liverpool, cả Chelsea và Man City nữa, đã cho thấy điều đó. Bàn thắng cậu ấy ghi được trong trận chung kết Europa League thật ảo diệu. Không có nhiều tiền đạo có thể làm những điều tương tự như cậu ấy”, Andy Cole chia sẻ trên Omnisport.


Sturridge (trái) được Andy Cole tin tưởng hơn Vardy (phải)

Romelu Lukaku hy vọng Pogba sẽ tỏa sáng ở VCK EURO 2016

Khi được hỏi cầu thủ sẽ tỏa sáng ở VCK EURO 2016, Paul Pogba chính là cái tên mà tiền đạo Romelu Lukaku lựa chọn. Anh cho rằng cầu thủ người Pháp là một “tiền vệ hoàn hảo”.

“Tôi nghĩ Pogba sẽ thi đấu ấn tượng tại VCK EURO 2016. Cậu ấy sẽ là một nhân tố quan trọng của giải đấu năm nay. Rõ ràng, cậu ấy là một tiền vệ hoàn hảo. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng tấn công lẫn phòng thủ giúp cậu ấy kiểm soát trận đấu rất tốt. Cậu ấy cũng có khả năng đi bóng và tung ra những đường chuyền quyết định. Cậu ấy chính là “số 8”, “số 10” và cũng là “số 6”. Tất cả hội tụ hết vào cậu ấy. Đây là mẫu cầu thủ mà đội bóng nào cũng muốn sở hữu”, Lukaku chia sẻ trên Dafabet UK.


Pogba được Lukaku hết lời ca ngợi

Barcelona quan tâm tới Cesar Azpilicueta

Với sự ra đi của Dani Alves, Barcelona đang ráo riết đi tìm kiếm sự thay thế cho vị trí hậu vệ phải. Hector Bellerin của Arsenal chính là mục tiêu hàng đầu của đội bóng xứ Catalunya. Tuy nhiên, Arsenal đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng với cầu thủ 21 tuổi này. Vì thế, Barcelona đã chuyển hướng sang hậu vệ Cesar Azpilicueta của Chelsea.

Hợp đồng giữa Azpilicueta và Chelsea còn thời hạn tới năm 2019. Bản thân hậu vệ này cũng chia sẻ anh muốn gắn bó lâu dài với đội chủ sân Stamford Bridge. Dẫu vậy, cầu thủ 24 tuổi cũng không loại trừ bị thu hút bởi những lời mời gia nhập từ các CLB lớn như Barcelona. “Tôi dự định sẽ gắn bó với Chelsea thêm một vài năm nữa. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở đây. Tôi chưa nghĩ tới việc rời khỏi đội bóng này. Nhưng nếu phải ra đi, tôi muốn tới một đội bóng có thể giúp mình phát triển hơn.


Azpilicueta không loại trừ khả năng rời Chelsea

Ngoài ra, theo Goal cho biết, Barcelona mới hoàn thành việc mua lại Danis Suarez từ Villarreal với mức giá 3,5 triệu euro. Sau nhiều tháng vất vả, cuối cùng tiền vệ tấn công 22 tuổi cũng đồng ý trở về Barcelona. Dự kiến, cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ chính thức qua trở lại sân Nou Camp vào 1/7.

John Stones bỏ ngỏ khả năng gia nhập Man City

Mặc dù có một mùa giải không mấy tươi sáng cùng Everton nhưng John Stones vẫn được Barcelona theo đuổi. Họ tin tưởng John Stones sẽ là sự thay thế dài hạn phù hợp cho Javier Mascherano. Tuần trước, Barcelona đã gặp gỡ với Paul Martin, người đại diện của John Stones. Đội chủ sân Nou Camp đã đưa ra lời đề nghị mức lương 90 nghìn bảng/tuần cho hậu vệ người Anh. Tuy nhiên, lời đề nghị này nhanh chóng bị từ chối. Theo Martin cho biết, mức lương đó vẫn còn kém xa với những lời đề nghị khác đến từ Premier League.

Theo Daily Mail cho biết, HLV Pep Guardiola đang rất muốn có sự phục vụ của hậu vệ 22 tuổi. Thậm chí, ngay cả khi ông chiêu mộ thành công hậu vệ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao thì điều ấy cũng không ngăn cản được ý muốn của HLV 45 tuổi này với John Stones.


Tương lai của John Stones vẫn chưa được quyết định

Koke: “Trận thua trước Georgia sẽ không ảnh hưởng tới chúng tôi”

Trong trận giao hữu cuối cùng trước khi chính thức tham dự VCK EURO 2016, Tây Ban Nha đã bất ngờ phải nhận thất bại 0-1 trước Georgia. Thất bại khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu “Nhà vua” đã thực sự sẵn sàng để bảo vệ ngôi vương chưa? Và mới đây, tiền vệ Koke của Tây Ban Nha chia sẻ rằng trận thua trước Georgia sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới khả năng bảo vệ chức vô địch của họ.

“Chúng tôi vẫn vậy. Những ngày trước, chúng tôi đã gặp một chút sự cố nhưng nó sẽ không gây ảnh hưởng gì. Trận đấu với Georgia, đội tuyển đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi được một bàn thắng. Chúng tôi hy vọng sẽ cải thiện được điều này. Điều quan trọng là không được phép để thua tại VCK EURO”, Koke chia sẻ.


Koke tin rằng thất bại trước Georgia sẽ không ảnh hưởng tới Tây Ban Nha

“Tây Ban Nha tham dự EURO lần này có nhiều cầu thủ dưới 21 tuổi. Nhiều người nghi ngờ khả năng của chúng tôi. Nhưng họ quên rằng Tây Ban Nha vẫn còn có những lão tướng trong đội hình. Họ vẫn khao khát có một giải đấu thành công”, Koke nói thêm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm