CẬP NHẬT sáng 11/1: Enrique ủng hộ học trò bỏ Gala của FIFA. Chelsea 'lùng sục' cầu thủ chạy cánh

11/01/2017 08:34 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Man United thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh, Atletico Madrid lọt vào tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Maria Sharapova xác nhận ngày trở lại,...sẽ là những tin tức đáng chú ý trong sáng ngày 11/1.

Man United thắng dễ ở Cúp Liên đoàn Anh

Đội chủ nhà Manchester United là những người chơi áp đảo hơn trước đội khách Hull City tại trận bán kết lượt đi Cúp Liên đoàn Anh. Tuy nhiên cũng phải chờ tới hiệp 2, các CĐV của đội chủ sân Old Traford mới có cơ hội ăn mừng, khi Mata chọn vị trí thông minh dứt điểm mở tỉ số trận đấu.

Rất nhiều tình huống ăn bàn được tạo ra nhưng M U vẫn không tận dụng thành công. Và đến cuối trận, HLV Mourinho lại tung Felleini vào sân. Tuy nhiên lần này cầu thủ người Bỉ đã lập công khi được đá ở vị trí tiền đạo cắm. Pha lắc đầu khéo léo của Fellaini đã mang về trận thắng 2-0 cho Manchester và tạo lợi thế nhất định trước trận lượt về.


Atletico Madrid lọt vào tứ kết Cúp Nhà vua

Lượt về vòng 1/8 Cúp nhà vua Tây Ban Nha, Atletico Madrid đã 2 lần vượt lên dẫn trước Las Palmas do công của Griezmann và Correa , nhưng cú đúp của Livaja và bàn thắng của Garcia đã giúp đội khách có màn ngược dòng ấn tượng trong những phút cuối với tỉ số 3-2. Tuy nhiên do đã thắng 2-0 ở lượt đi trên sân khách, nên Atletico Madrid mới là những người cầm vé vào tứ kết.


Atletico Madrid 2-3 Las Palmas

Enrique ủng hộ 100% Barca bỏ lễ trao giải của FIFA

Toàn bộ đang ngôi sao được mời trong đội hình Barcelona đã không tham gia lễ trao giải ‘The Best’ của FIFA diễn ra vào ngày 9/1 tại Zurich. Có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra với động thái này của các cầu thủ Barca. Tuy nhiên, về phần huấn luyện viên Luis Enrique, ông khẳng định hoàn toàn ủng hộ quyết định của các học trò.

“Việc tham gia một lễ trao giải hay không là quyền cá nhân của họ và là một huấn luyện viên, cùng lắm tôi chỉ có thể ủng hộ họ. Tôi sẽ ủng hộ họ trong bất cứ trường hợp nào và với việc không đến tham dự lễ trao giải, tôi đồng ý 100%, đặc biệt là khi sắp tới chúng tôi sẽ có trận đấu quan trọng với Athletic”, HLV Enrique cho biết.


HLV Enrique ủng hộ học trò bỏ giải của FIFA vì trận đấu quan trọng với Athletic Bilbao

Chelsea “lùng sục” cầu thủ chạy cánh

Thất bại trước Tottenham ở vòng 20 Premier League cho thấy sơ đồ 3-4-3 của HLV Conte vẫn có thể bị đánh bại. Nhằm tăng cường sức mạnh cho đội bóng ở giai đoạn hai của mình, HLV Italy đang tìm kiếm khắp nơi cầu thủ chạy cánh để thay thế và bổ sung cho vị trí của Moses và Alonso. Thời gian hai cầu thủ này đã thi đấu rất tốt nhưng trong tay HLV Conte lại không có nhiều cầu thủ có thể thay thế phù hợp. Hiện Chelsea đang nhắm tới hai cái tên gồm Jonas Hector (Cologne) và Michail Antonio (West Ham).


Jonas Hector


Michail Antonio

Ở tuổi 26, Hector đang bước vào giai đoạn phong độ cao nhất sự nghiệp. Trước khi tậu Marcos Alonso từ Fiorentina, Conte cũng đã để mắt đến hậu vệ đang chơi cho Cologne. Trong khi đó, Antonio là một cầu thủ đa năng. Anh đang dẫn đầu danh sách đội bom của CLB mùa này và mới được gọi lên tuyển Anh.

Chưa có bất ngờ ở Sydney International

Các hạt giống top đầu của giải quần vợt Sydney International vẫn đang khởi đầu suôn sẻ ở những lượt trận đầu tiên. Hạt giống số 6 Gilles Muller cùng Alexandr Dolgopolov đã cống hiến 1 trận đấu nghẹt thở và đầy cảm xúc. Sau khi cầm chân nhau với tỉ số 1-1 ở 2 set đầu tiên, bước vào set quyết định, Dolgopolov đã chơi thăng hoa để dẫn trước 5-4 đồng thời có matchpoint. Tuy nhiên Muller đã cho thấy kinh nghiệm tại sân chơi mà năm ngoái anh đã từng lọt vào bán kết, tay vợt 33 tuổi của Luxembourg đã vượt qua thời điểm khó khăn để ngược dòng thắng lại với tỉ số 7-5. Lọt vào vòng tiếp theo, Muller sẽ gặp tay vợt đến từ vòng loại Barton.


Gilles Muller

Trong khi đó hạt giống số 8 Grannollers cũng phải mất tới gần 3h đồng hồ mới có thể giải quyết đối thủ được tham dự vòng đấu chính với tấm vé may mắn Santiago Giraldo, người thay thế Verdasco. Sau 3 set, tay vợt Tây Ban Nha đã thắng ngược 6-7, 7-5, 6-3 để giành quyền đi tiếp.

Cùng với Granollers, 1 tay vợt khác cũng đã từng tham dự Việt Nam Open là Jordan Thompson đã có chiến thắng thuyết phục trước Basilashvili với tỉ số 7-5, 6-2. Đối thủ tiếp theo của Thompson là Philipp Kohlschreiber.


Jordan Thompson

Một bất ngờ nhỏ đã xảy ra ở vòng này khi tay vợt tham dự giải với thẻ đặc cách Alex De Minaur đánh bại lão tướng người Pháp Benoit Paire, đây là trận thắng đầu tiên trong sự nghiệp của tay vợt 17 tuổi người Úc tại đấu trường ATP.

Sharapova xác định ngày trở lại

Sau khi được giảm án phạt, tay vợt xinh đẹp người Nga Maria Sharapova đã xác nhận cô sẽ chính thức trở lại thi đấu tại giải quần vợt Stuttgart vào tháng 4. Cựu số 1 TG và cũng là người đang sở hữu 5 dnah hiệu Grand Slam đã nhận lệnh cấm thi đáu trong 2 năm khi có kết quả dương tính với chất cấm meldonium. Tuy nhiên sau đó Masha đã được giảm án xuống chỉ còn 15 tháng sau khi kháng cáo. Như vậy Grand Slam đầu tiên mà búp bê Nga tham dự trong năm nay sẽ là Roland Garros, diễn ra tại Pháp vào ngày 22/5.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm