Bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2016: Tử thần tránh mặt đại gia

13/12/2015 06:20 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người đã lo ngại việc vòng chung kết EURO mở rộng lên 24 đội sẽ khiến giải đấu mất đi tính hấp dẫn. Và quả thật trong lễ bốc thăm diễn ra tại Pháp hôm qua, đã không có “bảng tử thần” như kỳ vọng.

Chủ nhà Pháp có thể xoa tay hài lòng với một bảng đấu khá dễ dàng, với đối thủ chỉ là Albania, Romania và Thụy Sỹ. Trong số này, Albania lần đầu tiên lọt vào vòng chung kết EURO, điều mà có lẽ họ chẳng dám mơ nếu giải đấu chỉ chọn 16 đội vào vòng trong. Romania lâu lắm rồi mới được thi đấu tại vòng chung kết một giải đấu lớn còn Thụy Sỹ từng bị Pháp hạ gục 5-2 tại World Cup mới đây.

Cùng tâm trạng với Pháp là Bồ Đào Nha, đội rơi vào bảng đấu với Iceland, Hungary và Áo. Họ có lẽ đã bốc được bảng nhẹ nhất trong số các đại gia. Cristiano Ronaldo và các đồng đội nhiều khả năng sẽ không gặp nhiều khó khăn để đứng đầu bảng đấu này.

Đương kim vô địch World Cup Đức ở chung bảng đấu cùng Bắc Ireland, Ukraina và Ba Lan. Ba Lan đã gây cho họ rất nhiều khó khăn ở vòng loại, nhưng 2 đối thủ còn lại thì không xứng tầm với Đức.


Xứ Wales nằm chung bảng với "Tam sư"

ĐT Anh rơi vào 1 bảng đấu không hề dễ dàng. Họ sẽ phải chạm trán người hàng xóm xứ Wales, Slovakia và Nga. Wales đang đá rất hay thời gian qua với 1 tập thể đồng đều và đầu tàu là ngôi sao Gareth Bale. Nga luôn là một đội bóng khó chơi và Slovakia có thể là một ẩn số thú vị. Đó sẽ là những thử thách không dễ dàng cho Tam sư đang trẻ hóa mạnh mẽ trong thời gian qua.

Tây Ban Nha sẽ bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch EURO thứ 3 liên tiếp đầy chông gai, khi họ ở bảng đấu với những cái tên khó chịu: Thổ Nhĩ Kỳ, Croatia và CH Séc. Đó đều là những cái tên có thể gây khó dễ cho thầy trò HLV Del Bosque.

Với việc chỉ nằm ở nhóm 2, Italia lo rằng họ có thể rơi vào bảng tử thần, giống như ở World Cup 2014 vừa qua. Họ đã tránh được các đại gia, nhưng rơi vào 1 bảng đấu khó nhằn với Bỉ, CH Ireland và Thụy Điển. Bỉ đang sở hữu một tập thể với nhiều ngôi sao, trong khi Thụy Điển sống bằng niềm cảm hứng của Ibrahimovich. Người Italia vốn mạnh mẽ nhất khi ở trong khó khăn, và có lẽ những đối thủ khó chịu này sẽ là liều thuốc thử hợp lý cho tham vọng của Conte và các học trò.

VCK EURO diễn ra vào từ 10/6/2016 - 10/7/2016. 12 đội nhất nhì của các bảng từ A đến F và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào chơi vòng 1/8. Với kết quả bốc thăm như trên và việc có tới 2/3 số đội dự vòng chung kết sẽ lọt vào vòng trong, có lẽ giải đấu sẽ chỉ hấp dẫn từ tứ kết.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A:
 Pháp, Romania, Albania, Thụy Sĩ

Bảng B: Anh, Nga, Wales, Slovakia

Bảng C: Đức, Ukraina, Ba Lan, Bắc Ireland

Bảng D: Tây Ban Nha, CH Czech, Thổ Nhĩ Kì, Croatia

Bảng E: Bỉ, Italy, CH Ireland, Thụy Điển

Bảng F: Bồ Đào Nha, Iceland, Áo, Hungary

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm