Beckham tới Việt Nam giao lưu Công Vinh, võ Việt Nam lập kỷ lục

10/03/2019 20:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu danh thủ lừng lẫy thế giới một thời David Beckham đến giao lưu cùng Công Vinh, Duy Mạnh; võ Việt Nam lập kỷ lục ở giải Vovinam học sinh TP.HCM 2019 là những tin tức thể thao đáng chú ý vừa qua.

CẬP NHẬT sáng 10/3: MU đón tin vui trước trận Arsenal. Ribery và Lewandowski đi vào lịch sử Bundesliga

CẬP NHẬT sáng 10/3: MU đón tin vui trước trận Arsenal. Ribery và Lewandowski đi vào lịch sử Bundesliga

MU đón tin vui trước trận gặp Arsenal. Franck Ribery và Lewandowski đi vào lịch sử Bundesliga. Đó là những tin nổi bật sáng 10/3/2019.

Beckham giao lưu CĐV Việt Nam

Tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP.HCM) cuối tuần qua, David Beckham đã có mặt tại đây để giao lưu với Công Vinh, Duy Mạnh và hàng ngàn CĐV Việt Nam qua Festival “Sống. Sự kiện cộng đồng quy mô lớn được tổ chức với kỳ vọng xã hội cùng Sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

Danh thủ lừng lẫy một thời của bóng đá thế giới chia sẻ niềm vui khi đặt chân đến Việt Nam và lời khuyên cho mọi người một cuộc sống lành mạnh. Beckham cũng đã tìm hiểu và rất ấn tượng với tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam.

Beckham giao lưu CĐV tại TPHCM. Ảnh: Quang Liêm
Beckham giao lưu CĐV tại TPHCM. Ảnh: Quang Liêm

Tại sự kiện này, Beckham đã cùng tham dự hàng loạt các hoạt động thú vị dành cho gia đình, trực tiếp thể hiện kỹ năng chơi bóng, gặp những người nổi tiếng khác như tuyển thủ Duy Mạnh, cựu đội trưởng ĐTQG Lê Công Vinh và “Vua đầu bếp” Ngô Thanh Hòa.

Dù nghỉ thi đấu đã lâu nhưng thương hiệu của Beckham vẫn đủ sức lay động khiến hàng ngàn CĐV của nhiều thế hệ tìm đến trực tiếp gặp mặt thần tượng của mình. Và với sự có mặt của danh thủ tên tuổi của bóng đá thế giới, rất nhiều em nhỏ sẽ lại có thêm cho mình động lực để đam mê quả bóng tròn. Cũng tại buổi lễ, Beckham đã công bố 10 đại diện xuất sắc nhất được lựa chọn để tham dự hành trình 100 giờ thám hiểm hang Sơn Đoòng vào giữa tháng 3 này.

Giải Vovinam học sinh TP.HCM lập kỷ lục với gần 2000 võ sinh tham dự

Diễn ra liên tục từ ngày 9 tới ngày 13/3/2019, Giải thể thao học sinh môn Vovinam Việt Võ Đạo TP.HCM năm học 2018 – 2019 Cúp Nestle Milo lần II do Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, phối hợp với Hội Việt Võ Đạo TP.HCM, tổ chức nhằm kỷ niệm 81 năm thành lập Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo (1938 – 2019) đồng thời khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe, khơi gợi niềm tự hào dân tộc trong học sinh phổ thông khi tập luyện Vovinam - môn võ thuật truyền thống của Việt Nam.

Đây là giải đấu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thể thao TP.HCM khi số lượng VĐV tham dự kỷ lục lên đến 1.963 học sinh từ hơn 300 trường phổ thông từ 27 đoàn thuộc 24 quận huyện trong thành phố và 03 trường thuộc Sở GD&ĐT và Sở VH&TT TP.HCM: Trường THPT chuyên Năng khiếu Nguyễn Thị Định, Trường THPT Năng Khiếu Thể dục thể thao TP. HCM, Trường THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh.

Vovinam đã có bước tiến lớn khi "tấn công" vào trường học để bảo tồn truyền thống môn võ dân tộc. Ảnh: Hoàng Giang
Vovinam đã có bước tiến lớn khi "tấn công" vào trường học để bảo tồn truyền thống môn võ dân tộc. Ảnh: Hoàng Giang

Các VĐV tranh tài ở 85 bộ huy chương bao gồm 55 hạng cân đối kháng và 30 nội dung quyền được chia cho 3 cấp học: Tiểu học, THCS và THPT. Trong đó, một nét mới của giải năm nay là nội dung võ nhạc được đưa vào thi đấu với 6 bộ huy chương cho 3 cấp học. Có được bước tiến này nhờ sự ủng hộ của các giáo viên, HLV, ban giám hiệu các trường học và Sở Giáo dục và Đào tạo và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao..

Theo ông Nguyễn Bình Định – Trưởng bộ môn Vovinam Sở Văn hóa và Thể thao, nội dung võ nhạc đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua đã giúp các bộ môn tháo gỡ khúc mắc trong việc phát triển thể thao học đường và võ thuật học đường. Việc giải Vovinam học sinh TP.HCM có nội dung võ nhạc sẽ khiến phong trào này phát triển mạnh hơn nữa. Giải đấu này nhằm phát triển hơn nữa các hoạt động thể thao học đường, giúp các em nhỏ có thêm nhiều sân chơi thể thao rèn luyện sức khỏe. Cùng với các giải đấu khác như Giải Bóng Đá Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Bóng Rổ, Giải Bơi Lội Học Sinh TP.HCM,...

Tại Lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc của đội tuyển Vovinam Nhật Bản với tiết mục “Vovinam - Tinh Hoa Võ Việt”. Tiết mục này được trình diễn bởi Shinyu Kikuchi (1993) và Yozora Shadamtsu (1983). Hai VĐV này đang tập huấn tại TP.HCM để chuẩn bị cho Giải vô địch Vovinam thế giới tại Campuchia (8/2019) và chương trình biểu diễn chào mừng Olympic năm 2020 tại Tokyo (Nhật Bản).

Vắng Quang Liêm, cờ vua Việt Nam khó đua tranh trên sân nhà

Các kỳ thủ mạnh bắt đầu tăng tốc ở ván đấu thứ 5 Giải Cờ vua Quốc tế HDBank diễn ra sáng 10/3 tại TP.HCM. Hiện tại, hai kỳ thủ dẫn đầu sau 4 ván là Eduardo (Venezuela, elo 2.639) và Stanislav (Ukraine, elo 2.536) bất phân thắng bại trong cuộc đối đầu nên đạt 4,5 điểm sau 5 ván. Trong khi đó ở 3 cặp đấu của nhóm kỳ thủ đang có 3,5 điểm chỉ có hạt giống số 1 Wang Hao (Trung Quốc, elo 2.713) giành thắng lợi. Chiến thắng này giúp Wang Hao vươn lên nhóm dẫn đầu với Eduardo, Stanislav.

Có đến 9 kỳ thủ đeo bán quyết liệt phía sau, chỉ kém nhóm dẫn đầu 0,5 điểm. Nhóm này có những gương mặt đáng chú ý như hạt giống số 2 Cheparinov Ivan (Georgia, elo 2.683), hạt giống số 3 Demchenko Anton (Nga, elo 2.678), hạt giống số 4 Mareco Sandro (Argentina, elo 2.666), “thần đồng” cờ vua Ấn Độ Gukesh...

Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) đang gặp khó trong việc bảo vệ chức vô địch giải đấu lớn trên sân nhà lần này. Ảnh: BM
Nguyễn Ngọc Trường Sơn (trái) đang gặp khó trong việc bảo vệ chức vô địch giải đấu lớn trên sân nhà lần này. Ảnh: BM

Đáng chú ý trong nhóm trên có 2 niềm hi vọng của cờ vua chủ nhà là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Trần Tuấn Minh. Bằng đấu pháp hợp lý, Trường Sơn (elo 2.647) giành chiến thắng trước Laylo Darwin (Philippines, elo 2.430). Trần Tuấn Minh (elo 2.556) cũng có chiến thắng ấn tượng trước Nitin (Ấn Độ, elo 2.408).

Có đến 20 kỳ thủ đang có trong tay 3,5 điểm, tức là chỉ kém nhóm dẫn đầu 1 điểm nên cơ hội tranh chấp vẫn trong tầm tay. Ở nhóm này đại diện Việt Nam có Cao Sang, Nguyễn Anh Dũng, Phạm Chương, Lê Quang Long. Đây cũng là nhóm có nữ kỳ thủ Irina (Romania) đang dẫn đầu bảng nữ. Giải đấu còn 4 ván và hứa hẹn vẫn còn nhiều bất ngờ phía trước. Giải sẽ khép lại vào ngày 13/3.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm