Bế mạc Olympic: Bản giao hưởng của mọi thời đại

14/08/2012 14:39 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Olympic London 2012 đã chính thức khép lại sau hơn hai tuần lễ tranh tài bằng một lễ bế mạc như một bữa tiệc âm nhạc kéo dài 2 giờ 45 phút để thiết đãi bạn bè 5 châu. Đạo diễn âm nhạc nổi tiếng David Arnold là người dàn dựng buổi đại tiệc và ông gọi đây là một “bản giao hưởng của mọi thời đại”.

Lễ bế mạc được chia làm 3 phần với tựa đề là “Giờ cao điểm”, “Văn hóa đường phố” và “Bản giao hưởng âm nhạc Anh”. Trưởng ban chỉ đạo nghệ thuật Kim Gavin đã phải huy động tới 3.500 tình nguyện viên và BTC đã phải chia ra khoảng 27 triệu bảng.

Ở phần một của buổi lễ, những tác phẩm nhạc kịch nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare tiếp tục được sử dụng để làm nền. SVĐ Olympic được mô tả theo hình quốc kỳ Anh quốc và trên sân khấu, hình ảnh London được tái hiện với những căn nhà, tòa tháp quen thuộc rồi cả cuộc sống của người dân nơi đây cũng hiện lên với những hình ảnh đời thường…



Hình ảnh SVĐ Olympic tại lễ bế mạc- Ảnh Getty

Phần hai với chủ đề “Văn hóa đường phố”, khán giả được chứng kiến màn diễu hành ấn tượng trên nền những bài hát nổi tiếng của các ban nhạc lừng danh Anh quốc hay những điệu nhảy sôi động. Theo truyền thống, lễ trao huy chương cho các VĐV môn Marathon được tiến hành ở buổi lễ bế mạc Olympic.

Giữa chương trình, các vận động viên Anh từ khắp nơi trên khán đài đổ xuống sân hòa vào dòng vận động viên đang đi vào. Họ được sắp xếp đi trật tự, dần lấp đầy các khoảng trống giữa phần nổi của sân khấu để trở thành những khán giả được gần gũi với nghệ sĩ nhất. Ngay sau đó hơn 300 khối lập phương trắng - tượng trưng cho nội dung thi đấu tại London 2012 - được xếp lại thành một bục lớn giữa sân khấu, dàn đồng ca nhí mặc áo mang dòng chữ Imagine ra dấu bằng tay cùng hát vang ca từ của bài hát khi màn hình lớn chiếu hình ảnh ca sĩ tài danh John Lennon.

Trung tâm của buổi lễ công phu và hoành tráng này là phần thứ 3 với chủ đề “Bản giao hưởng âm nhạc Anh”. Người hâm mộ hào hứng nghe lại những tác phẩm nổi tiếng của những ban nhạc lừng danh một thời như Queen, The Beatles, đặc biệt hình ảnh danh ca John Lennon với bài hát Imagine hát về thế giới hòa bình. Được chờ đợi nhất là màn tái hợp của nhóm nhạc nữ với 5 cô gái thành viên Spice Girls. Cùng với đó là màn biểu diễn của The Who, George Michael, Muse, Ed Sheeran, Tinie Tempah, Jessie J, Emeli Sande…

Không chỉ có âm nhạc, thời trang cũng được vinh danh tại lễ bế mạc Olympic 2012 khi những người mẫu nổi tiếng của Anh quốc với đại diện tiêu biểu là Kate Moss và Naomi Campbell trình diễn những trang phục ấn tượng trên sân khấu.

Toàn bộ lễ bế mạc là bản hòa nhạc gồm ba mươi bài hát nổi tiếng nhất của Anh trong vòng năm mươi năm qua. Cuối buổi lễ, thị trưởng thành phố London đã trao cờ Olympic cho người đồng nhiệm của Rio de Janeiro, thành phố sẽ đăng cai Thế vận hội 2016. Cuối cùng, ngọn đuốc được cấu thành từ 204 cánh hoa - đại diện cho 204 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự London 2012 - từ từ rã cánh, một quy trình ngược lại với khi thắp đuốc như một lời chào tạm biệt. Pháo hoa được bắn lên với thông điệp “Chia tay London 2012, hẹn gặp lại Rio de Janeiro 2016”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm