Bắn súng Việt Nam được treo thưởng 2,1 tỷ đồng cho HCV ASIAD 2018

26/07/2018 21:09 GMT+7 | Thể thao

Nhằm tiếp lửa cho các VĐV trước khi lên đường dự Đại hội thể thao lớn nhất châu Á, Asian Games 18, hôm nay (25/7/2018), tại Hà Nội, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam và các nhà tài trợ tổ chức lễ xuất quân và công bố nhà tài trợ treo thưởng cho thành tích của bắn súng Việt Nam tại Asian Games 18 cũng như tài trợ cho lễ xuất quân ngày hôm nay.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn bắn súng Việt Nam, đồng thời là HLV trưởng đội tuyển bắn súng QG thì để chuẩn bị cho Đại hội này, ngay từ đầu năm, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã tích cực tập huấn và tham gia nhiều giải đấu lớn của thế giới, châu lục.

Các VĐV trọng điểm như Hoàng Xuân Vinh cũng vừa trải qua khoảng thời gian tập huấn tại Hàn Quốc và ngay sau lễ xuất quân này, đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ quay trở lại Hàn Quốc để tập huấn trước khi chính thức lên đường sang Indonesia.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi đã thua chính mình'

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: 'Tôi đã thua chính mình'

Cùng với lời xin lỗi với giới chuyên môn và người hâm mộ, nhà vô địch Olympic vừa rời SEA Games mà không giành nổi HCV này đã thừa nhận mình chuẩn bị cho giải không tốt, nhất là về tâm lý.

HLV Nguyễn Thị Nhung cho biết hiện tại sức khỏe của toàn đội rất tốt, không xạ thủ nào gặp chấn thương, phong độ và tinh thần thi đấu đều tốt và đã sẵn sàng lên đường tham gia tranh tài tại Đại hội.

Tại Asian Games lần này, bắn súng Việt Nam với thành phần gồm 4 HLV, chuyên gia và 18 VĐV sẽ tranh tài ở các nội dung: súng ngắn nam, nữ; súng trường nam, nữ; súng trường di động nam và đĩa bay nam. Mục tiêu của bắn súng Việt Nam là vào chung kết và phấn đấu đạt HCV.

Nhằm khích lệ động viên các VĐV trước khi lên đường, đội tuyển Bắn súng Việt Nam nhận được sự đồng hành của các nhà tài trợ bằng tiền và hiện vật như sau:

HLV Nguyễn Thị Nhung: ‘Thất bại ở SEA Games 2017 sẽ giúp Hoàng Xuân Vinh toả sáng ở Olympic 2020’

HLV Nguyễn Thị Nhung: ‘Thất bại ở SEA Games 2017 sẽ giúp Hoàng Xuân Vinh toả sáng ở Olympic 2020’

Nhận xét về việc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã không thể có được chiếc HCV cá nhân nào ở SEA Games 29, bà Nguyễn Thị Nhung, HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, cho rằng sau mỗi giải đấu đỉnh cao thì VĐV thường phải có 2, 3 giải đấu sa sút phong độ, và bà Nhung tin tưởng rằng Hoàng Xuân Vinh sẽ sớm phục hồi phong độ để toả sáng ở Olympic 2020, như anh đã toả sáng ở Olympic 2016 sau khi từng bị xem là “tội đồ” với thất bại ở Asian Games năm 2010.

Cty dược phẩm Cho-A: Tài trợ thuốc bổ dưỡng, tương đương 40.000 USD cho đội tuyển bắn súng/năm. Treo thưởng cho các thành tích của bắn súng Việt Nam theo các mức sau: HCV 10.000 USD, HCB 5.000, HCĐ 3.000 USD.

Cty TNHH KTC Electronics Việt Nam: treo thưởng cho thành tích của bắn súng Việt Nam tại Asian Games như sau: HCV 10.000 USD, HCB 5.000, HCĐ 3.000 USD.

OCC Olympic Capital Corp: Treo thưởng cho thành tích của bắn súng Việt Nam tại Asian Games là HCV 10.000 USD, HCB 5.000, HCĐ 3.000 USD

Cty TNHH Hồng sâm Hansusam: Treo thưởng HCV 10.000 USD, HCB 5.000, HCĐ 3.000 và tài trợ sản phẩm cho đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự Asian Games 2018.

Ngân hàng Nam Á: Treo thưởng 500.000.000 VNĐ cho HCV; Tài trợ 100.000.000 VNĐ cho buổi lễ xuất quân và đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự Asian Games 2018.

Tổng Cty Sông Đà - Sudico: Treo thưởng 350.000.000 VNĐ HCV, 100.000.000 VNĐ HCB, 50.000.000 VNĐ HCĐ.

Ocean Group: Treo thưởng 350.000.000 VNĐ HCV, 100.000.000 VNĐ HCB, 50.000.000 VNĐ HCĐ.

Cty Partron: tài trợ 100 tai nghe Bluetooth

Cty Scelido: tài trợ đồng phục, trang phục thể thao cho đội tuyển bắn súng Việt Nam/1 năm tương đương 20.000 USD.

Như vậy, chiếc HCV của bắn súng Việt Nam đã được treo thưởng với tổng giá trị là 2,1 tỉ đồng.

NTS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm