Bán Danilo cho Real, Porto đã thu về 718 triệu euro từ năm 2004 tới nay

02/04/2015 10:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tính chi li hơn thì Porto đã thu về 718 triệu euro trong 11 năm kể từ sau chức vô địch Champions League 2004. Đâu là lý do cho thành công này?

Phóng viên Manu John của tờ AS (Tây Ban Nha) đưa ra lời đáp ngay trong câu đầu tiên của bài viết đăng sáng nay: đó chính là công lao của chủ tịch Jorge Pinto da Costa, một “cỗ máy làm tiền” sống.

Khai mỏ Nam Mỹ

Kể từ thời điểm Porto đăng quang Champions League mùa giải 2003-2004 với Jose Mourinho trên băng ghế chỉ đạo, đội bóng Bồ Đào Nha đã lập tức xác định được một hướng đi chuẩn mực. Họ thừa hiểu rằng việc hai cái tên có mặt trong trận Chung kết năm ấy – Porto và Monaco – đều sẽ rất khó để có thể tái lặp thành tích nếu không có... tiền. Tiền là thứ chất liệu bôi trơn để tạo ra sự ổn định của một CLB.

Porto khi ấy và thậm chí cả bây giờ dĩ nhiên vẫn chưa thể đạt được đến tầm cỡ của những đội bóng lớn của châu Âu. Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich... có thương hiệu lớn và lâu đời, lại đảm bảo thành công thường xuyên nên dễ kiếm tiền. Còn chuyện tìm ra nhà tại trợ “khủng” như Chelsea thời ấy và Man City, Paris Saint-Germain sau này là không thể, bởi giải VĐQG Bồ Đào Nha sẽ chẳng bao giờ có được sự hấp dẫn về địa thế, chất lượng, không đảm bảo được cho việc... kiếm tiền.

Những kết luận trên không phải những suy luận suông, mà là một nghiên cứu đã được chính Chủ tịch Costa của Porto thực hiện – Manu John cho biết.

Vậy làm sao để phát triển Porto dài lâu? Ông Costa quyết định khai thác “mỏ” cầu thủ Nam Mỹ. Vốn dĩ Bồ Đào Nha là một thứ ngôn ngữ được sử dụng ở phần lớn các quốc gia khu vực này, vì vậy Porto là một điểm đến phù hợp. Cộng thêm việc giải VĐQG Bồ Đào Nha cho phép các nhà đầu tư bên ngoài sở hữu một phần cầu thủ, CLB càng bớt chi phí khi “nhập hàng”.


Bạn tính được bao nhiêu tiền từ đội hình này?

Ví dụ tiêu biểu nhất chính là việc Porto mua Radamel Falcao từ River Plate mà chỉ sở hữu... 40% giá trị của cầu thủ này. Khi Porto bán Falcao sang cho Atletico Madrid, họ chỉ hưởng 40% của con số 40 triệu euro – tương đương với 16 triệu euro. Nhưng so với 1 triệu euro họ bỏ ra thì đây vẫn là số lãi rất ổn.

Đối tác Real

Hiện tại, Porto đã“xuất khẩu” cầu thủ thứ 90 – Danilo. Hậu vệ phải người Brazil được mua về với giá 15,75 triệu euro vào tháng 6/2011 từ Santos, trong đó Porto đã chi ra 70% con số này – hơn 11 triệu euro. 30% còn lại do công ty của Eduardo Uram – người đại diện của Danilo – chi trả.

Với việc bán được cầu thủ này cho Real Madrid với giá 31,5 triệu euro, Porto thu lại hơn 22 triệu euro. Như vậy, sỗ lãi của họ trong thương vụ này là khoảng 11 triệu euro. Tuy đây không phải con số lớn nhất mà Porto từng thu được, nhưng nó lại mở đầu cho một mối quan hệ “làm ăn” tốt đẹp với Real Madrid – một “mỏ tiền” thực sự như ông Costa từng đánh giá.

Thương vụ thành công nhất về mặt chuyên môn mà Real từng mua từ Porto dĩ nhiên là Pepe. Chuyển tới Real năm 2007, Pepe mang về cho Porto tổng cộng 30 triệu euro.


Pepe - Một trong những thương vụ thành công nhất của Real

Hiện tại, Real cũng đang gửi gắm tiền vệ người Brazil Casemiro tại Porto theo một bản hợp đồng cho mượn. Trong tình trạng hàng tiền vệ Real rất cần một luồng gió mới từ mùa giải sau, việc Casemiro tỏa sáng tại Porto lúc này sẽ là một tín hiệu tích cực cho HLV Carlo Ancelotti.

Tiêu Hoa
Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm