Balotelli "chết hụt" sau vụ tông xe tại Manchester

06/04/2012 08:00 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - May mắn đã mỉm cười với Mario Balotelli khi tiền đạo này không bị thương tích gì sau vụ tông xe hơi tại trung tâm thành phố Manchester hôm thứ Năm vừa qua.

Cảnh sát cho biết, họ nhận được thông báo về một vụ tại nạn giữa 2 chiếc xe hơi xảy ra trên phố Medlock, trung tâm thành phố Manchester vào hồi 3h15 chiều qua, ngày 5/4 (giờ địa phương).  Còn theo xác nhận của Man City, không có ai bị thương trong vụ va quệt này, và người điều khiển chiếc Bentley là Balotelli không vi phạm luật giao thông.

Đây là lần thứ 2 chân sút 21 tuổi này gặp phải tai nạn xe hơi tương tự kể từ ngày cập bến Etihad. Còn nhớ, chỉ vào tuần ngay sau khi ký hợp đồng với Man City vào tháng 8/2010, Balotelli đã "chết hụt" trong một vụ tai nạn giao thông trên đường Chester.



Balotelli may mắn không bị thương sau vụ tại nạn xe hơi - Ảnh: Getty

Cũng  trong tuần này, Balotelli gây ra rất nhiều tai tiếng khác khi công khai thú nhận có quan hệ với gái gọi Jennifer Thompson - cô ả từng được biết đến đã có thời gian gắn bó với tiền đạo Wayne Rooney của M.U trong thời gian vợ của chân sút này mang bầu.

Tuy nhiên, trong bài phát biểu mới đây nhất, người đại diện Mino Raiola của Balotelli lại hết lời thanh minh cho thân chủ: "Mario còn trẻ và bốc đồng. Một cầu thủ như cậu ấy chính là miếng mồi ngon cho những kẻ xấu lợi dụng, đơm đặt tin đồn và trục lợi từ đó. Tôi nghĩ cô ả (Thompson) chỉ muốn tiếp cận Balotelli và kiếm tiền từ cậu ấy bằng cách bán tin cho các tờ báo khác nhau".

"Cô ta đã thành công và các tờ báo đã có được câu chuyện đó. Về vấn đề này, chúng tôi xác nhận rằng Balotelli có qua lại với Jennifer Thompson - một nhân vật nổi tiếng của các tờ báo lá cải tại Anh. Và Mario cũng đã thú nhận điều đó bởi vì cậu ấy không muốn giữ thái độ câm lặng về vấn đề này. Cậu ấy sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách của cậu ấy", Raiola tiếp lời.

Trong khi đó, HLV trưởng Roberto Mancini đã lên tiếng bảo vệ cậu học trò của mình: "Có nhiều người chuyên đi nghĩ xấu về người khác. Thực tế thì những người khác còn làm nhiều điều tồi tệ hơn Mario nhưng không bị xoi mói đến. Họ không bị làm phiền như vậy bởi vì họ không đóng vai trò quan trọng trong đội bóng như Balotelli".

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Ý cũng không đổ lỗi cho báo chí vì đã gây ra rắc rồi cho Balotelli, thay vào đó, ông nhấn mạnh: "Đó là lỗi của cậu ấy, bởi lẽ, nếu cậu ấy không muốn phiền phức, cậu ấy có thể chơi bóng sau đó về nhà và nghỉ ngơi. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra".

Thiệu Vân

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm