ASIAD 17: CĐV Indonesia tố bị chủ nhà Hàn Quốc chơi xấu

30/09/2014 20:44 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Các CĐV Indonesia vừa cáo buộc chủ nhà Hàn Quốc là những kẻ thất bại xấu tính sau khi những chiếc trống truyền thống của họ bị tịch thu bởi lực lượng an ninh tại ASIAD.

CĐV Indonesia đã đánh trống và hát ầm ĩ khi cặp đôi Mohammad Ahsan và Hendra Setiawan của họ đánh bại Lee Yong-Dae và Yoo Yeon-Seong của Hàn Quốc, vốn đang là số 1 thế giới, trong trận Chung kết nội dung đôi nam cầu lông hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, những chiếc trống của CĐV Indonesia đã bị BTC nước chủ nhà tịch thu. 

“Họ chẳng nói gì khi chúng tôi mang trống vào nhà thi đấu hôm qua. Nhưng hôm nay, lực lượng an ninh lại nói rằng chúng tôi không thể mang trống vào. Họ tịch thu trống và chúng tôi phải đi lấy lại sau đó. Có lẽ họ thất vọng vì chúng tôi đã giành HCV trong ngày hôm qua”, Akiko Rivel Lumintan, một công nhân người Indonesia đang làm việc tại Hàn Quốc, cho biết hôm thứ Hai.

Trong trận Chung kết nội dung nam nữ cầu lông diễn ra ngày hôm qua, Zhang Nan và Zhao Yunlei của Trung Quốc, vốn đang xếp số 1 thế giới, đã giành chiến thắng với các tỷ số 21-16, 21-14 trước Tontowi Ahmad và Liliyana Natsir của Indonesia để giành HCV.


Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm