Vụ động đất ở Nepal: Xót xa cảnh tay không cào bới đống đổ nát tìm người

26/04/2015 20:37 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng cứu hộ tại Nepal đã phải dùng tay và cơ thể của mình để đào bới đống đất đá, hi vọng có thể cứu giúp càng nhiều nạn nhân càng tốt sau khi trận động đất kinh hoàng xảy ra tại thủ đô Kathmandu vào ngày 25/4.

Hiện con số thương vong đã lên tới 6000 người, trong đó có hơn 2000 người thiệt mạng trong thảm họa này.

 Người dân dùng cuốc đào đất để tìm kiếm thi thể người thân bị chôn vùi trong đám đất.

Viên sĩ quan quân đội Santosh Nepal và một nhóm nhân viên cứu hộ đã phải làm việc suốt đêm để mở lối đi vào bên trong một tòa nhà bị sập ở thủ đô Kathmandu.

Họ buộc phải sử dụng rìu, thậm chí bằng tay không để đào đất vì những chiếc xe ủi đất cỡ lớn không thể lọt vừa vào những con phố nhỏ tại đây, đặc biệt là với tình hình đất đá ngổn ngang sau cơn địa chấn 7,9 độ richter.

“Chúng tôi tin rằng vẫn còn người mắc kẹt bên trong”, ông Santosh chỉ tay về ngôi nhà 3 tầng đổ nát chỉ còn lại những đống gạch vụn lớn.

Lực lượng cứu hộ tại Nepal đã phải dùng tay và cơ thể của mình để đào bới đống đất đá.

Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo hôm nay, 26/4 lại xảy ra dư chấn với cường độ mạnh tới 6,7 độ richter tại Nepal. Theo USGS, vụ động đất mới nhất xảy ra tại khu vực Đông Bắc thủ đô Kathmandu, giáp biên giới với Trung Quốc, có độ sâu 10 km. 

Những người leo núi cho biết đợt dư chấn này đã gây thêm tình trạng tuyết lở ở vùng núi Everest. Thi thể của 17 người leo núi tại đỉnh Everest đã được tìm thấy sau khi bị chôn vùi trong đám tuyết lở. Một máy bay đã vận chuyển thành công 15 thi thể đầu tiên về đến Kathmandu an toàn vào đầu giờ chiều nay.

 Trận động đất kinh hoàng đã làm nhiều tòa nhà chỉ còn lại những mảnh vụn.

 Trận động đất xảy ra ngày 25/4, cách thủ đô Kathmandu 81 km về phía Tây Bắc, là trận động đất mạnh nhất ở Nepal trong hơn 80 năm qua. Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal nhấn mạnh Nepal đang trong thời điểm khủng hoảng và cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Báo Tin tức/ Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm