Từ bỏ đề xuất cho phép mang dao lên khoang hành khách

07/06/2013 06:33 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) ngày 5/6 tuyên bố từ bỏ kế hoạch cho phép hành khách mang dao díp trong hành lý xách tay lên máy bay, sau khi đề xuất này đã vấp phải loạt chỉ trích của công chúng Mỹ với lo ngại về an toàn hành khách trên các chuyến bay.

Trong một tuyên bố, TSA cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục thi hành danh sách “các vật dụng bị cấm mang trong hành lý xách tay”, trong đó ngoài dao díp còn có gậy đánh golf, gậy bóng chày và gậy billiard. Cơ quan này cũng khẳng định sẽ từng bước cải thiện quy định về an ninh, song song với công tác nâng cao kinh nghiệm cho hành khách đường không.

Đề xuất trên do người đứng đầu TSA ông John Pistole đưa ra hồi tháng 3 vừa qua, theo đó cho phép mang lưỡi dao có chiều dài tối đa là 6cm trong hành lý xách tay lên khoang máy bay, bên cạnh những vật dụng thể thao kể trên.

Những đồ vật này bị liệt vào danh sách các vật dụng cấm mang lên khoang máy bay kể từ sau thảm họa khủng bố kinh hoàng 11/9/2001, khi các đối tượng khủng bố dùng dao nhỏ để uy hiếp phi hành đoàn trước khi thực hiện các vụ tấn công man rợ làm hơn 3.000 người thiệt mạng.

Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ đã từ bỏ kế hoạch cho phép mang dao díp lên máy bay
Lý giải về đề xuất này, trong phiên điều trần tại Quốc hội Mỹ hồi tháng 3 vừa qua, ông Pistole cho rằng làm như vậy sẽ giúp các máy quét của TSA tại các sân bay trên toàn nước Mỹ tập trung hơn vào việc phát hiện các thiết bị nổ hoặc vũ khí gây sát thương, đồng thời cũng giúp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh lĩnh vực hàng không đang khó khăn do ngân sách bị cắt giảm.

Không những thế, việc làm này còn đưa nước Mỹ song hành với những quy định tại Liên minh châu Âu (EU), nơi cho phép mang dao lưỡi ngắn lên khoang máy bay. Tuy nhiên, đề xuất của ông Pistole đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều phía vì lo ngại những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé sẽ được sử dụng trong các âm mưu khủng bố.

Phản ứng trước tuyên bố trên, Liên minh Các Hiệp hội Hành khách bay, đại diện cho 5 nghiệp đoàn và 90.000 hành khách, đã hoan nghênh quyết định cuối cùng của TSA, đồng thời cam kết sẽ kiên quyết bảo vệ luật cấm vật dụng như dao vào khoang máy bay.

H.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm