Trung Quốc nắn gân Mỹ với bảo bối 'gió độc'

02/08/2014 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức Trung Quốc hôm 1/8 đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đời mới, với khả năng mang nhiều đầu đạn và bắn xa tới tận nước Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời một trung tâm giám sát môi trường thuộc chính quyền tỉnh Thiểm Tây nói trên trang Web của tỉnh rằng một cơ sở quân sự ở địa phương đang phát triển quả tên lửa mang tên Đông Phong-41 (Gió đông 41 hay DF-41).

Quân đội Trung Quốc lâu nay nổi tiếng bí mật và theo Thời báo Hoàn cầu, trước đó nước này chưa từng thừa nhận về sự tồn tại của DF-41. Bài viết của chính quyền Thiểm Tây đã bị xóa ngay trong ngày 1/8, tuy nhiên Thời báo Hoàn cầu vẫn kịp chụp lại màn hình trang web.


Hình ảnh được cho là xe chở tên lửa DF-41 của Trung Quốc

Tờ báo còn dẫn lời một chuyên gia quân sự giấu tên người Trung Quốc nói rằng do Mỹ tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa nên "việc phát triển các loại vũ khí hạt nhân thế hệ thứ 3 với khả năng mang nhiều đầu đạn đã trở thành xu hướng" hiện nay.

Giới chuyên gia phương Tây đánh giá DF-41 được thiết kế để có tầm bắn xa tới 12.000 km, tức có thể bắn đến những mục tiêu ở Mỹ. "Nó mang được nhiều đầu đạn, với mỗi đầu đạn có khả năng tấn công các mục tiêu độc lập" - Bộ Quốc phòng Mỹ từng viết trong một báo cáo đánh giá DF-41, được công bố hồi tháng 6.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã tăng lên suốt mấy tháng  gần đây, liên quan tới vấn đề tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc và các nước láng giềng ở Biển Đông, biển Hoa Đông. Ngoài ra Cơ quan điều tra liên bang Mỹ còn đang làm rõ nghi vấn hacker Trung Quốc đã tấn công vào nhiều website ở Mỹ.

Trước đó, quả tên lửa có tầm bắn xa nhất của Trung Quốc là loại DF-5A, với khả năng mang một đầu đạn bay xa tới 12.000 km. DF-5A được bắn thử lần đầu vào năm 1971 và cần phải nạp nhiên liệu khoảng 2 giờ trước khi khai hỏa, qua đó hạn chế khá nhiều tính hiệu quả của nó trong tình huống xảy ra một cuộc tấn công hạt nhân.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm