Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác quân sự với Mỹ

25/08/2012 15:11 GMT+7 | Trong nước



Phát biểu tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Lầu Năm góc ở Wasington chiều 23/8, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc Thái Anh Đĩnh cho biết, Trung Quốc mong muốn hợp tác với Mỹ để giải quyết một cách hiệu quả những bất đồng, thúc đẩy sự ổn định và phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.
 
Đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Mỹ kể từ khi Tổng thống Barack Obama nhậm chức năm 2009, ông Thái Anh Đĩnh cho rằng hai nước đã thực hiện nhiều vấn đề lớn, tích cực trong sự phát triển quan hệ song phương.
 
Quan chức cấp cao của hai nước đã đạt được nhiều sự đồng thuận quan trọng trong việc thành lập mô hình mới của các mối quan hệ giữa các nước lớn. Theo ông, hai nước nên hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, cân bằng trong sự phát triển quan hệ quân sự.
 
Đề cập đến chiến lược của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Carter bày tỏ hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục là một đối tác lớn của Mỹ trong khu vực, đồng thời kêu gọi hai bên hợp tác chặt chẽ để duy trì sự phát triển thịnh vượng thông qua hợp tác.
 
Cùng ngày, ông Thái Anh Đĩnh đã gặp Đô đốc James Winnefeld, Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân và Đại tướng Austin III, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ. Trong cuộc gặp với ông Winnefeld, đại diện Trung Quốc bày tỏ hai nước nên ngăn chặn mối quan hệ quân sự đang có chiều hướng xấu đi.

Ông Winnefeld cho rằng xung đột và bất đồng giữa các nước lớn là không thể tránh được, điều quan trọng là hai nước phải tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin giữa hai bên.
 
Trong cuộc gặp với Đại tướng Austin, ông Thái Anh Đĩnh đề xuất hai nước nên thúc đẩy lòng tin cũng như sự hợp tác lực lượng vũ trang giữa hai nước và giải quyết một cách hợp lý những bất đồng vốn làm xói mòn mối quan hệ quân sự giữa hai nước.

Theo ông Austin, thiết lập mối quan hệ quân sự lâu dài và ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc là lợi ích của cả hai bên.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm