Trung Quốc: 72 người chết và mất tích do mưa lớn

14/05/2012 10:29 GMT+7 | Trong nước


Ít nhất 49 người đã thiệt mạng và 23 người khác mất tích sau khi một trận mưa và mưa đá dữ dội đổ xuống tỉnh Cam Túc ở tây bắc Trung Quốc.

Trận mưa lớn hôm 10/5 đã ảnh hưởng tới hơn 410.000 người tại các huyện Minxian, Zhangxian và Weiyuan, khiến gần 150.000 người phải đi sơ tán tính tới ngày 12/5, Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm qua đưa tin.

Riêng tại huyện Minxian, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tổng số người thiệt mạng là 42 người, với 17 người khác mất tích. 87 người khác bị thương cũng phải nhập viện. Ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 254 triệu USD.

Dòng nước bùn chảy qua một ngôi làng ở tỉnh Cam Túc.

7 người cũng thiệt mạng và một số người mất tích tại các huyện khác.

Mưa và lũ lụt đã làm hư hại hàng chục nghìn ngôi nhà, gây mất điện tạm thời cho 20.000 hộ dân, phá huỷ đường xá và cầu cống, làm gián đoạn dịch vụ viễn thông tại 6 huyện của tỉnh Cam Túc.

Một quan chức từ Trung tâm khí tượng Lan Châu cho hay trận mưa lớn kéo dài khoảng 3 giờ vào tối thứ Năm, trút xuống một lượng nước lớn cho nhiều khu vực của tỉnh Cam Túc, đặc biệt là huyện Minxian.

Minxian là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận mưa và mưa đá hôm 10/5.

Khoảng 2.000 quan chức và 800 quân nhân đã được triển khai để mang chăn và các đồ cứu trợ khác tới những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Minxian là một huyện vùng núi với số dân khoảng 450.000 người.

Minxian nằm cách huyện Zhouqu 150km, nơi một trận lở đất gây ra do mưa lớn đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng hồi tháng 8/2010.

Theo Dân Trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm