Triều Tiên phản bác chỉ trích của bà Clinton

18/06/2012 08:22 GMT+7 | Trong nước


Phản pháo lại các chỉ trích tình trạng nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên mà Ngoại trưởng Hillary Clinton đưa ra tuần trước, Bình Nhưỡng nói bà Clinton “thiếu thận trọng” khi phát biểu như vậy.



Bà Clinton đưa ra “lời khuyên” cho Chủ tịch Kim Jong Un trong cuộc họp 2+2 giữa Mỹ và Hàn Quốc tại Washington ngày 14-6 - Ảnh: Reuters

Hãng tin KCNA ngày 17-6 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên rằng những phát biểu của Ngoại trưởng Clinton là “khinh suất” và “một hành động đạo đức giả”.

Tại buổi họp báo chung giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao hai nước Hàn Quốc và Mỹ diễn ra ở Washington giữa tuần qua, bà Clinton nói Chủ tịch Kim Jong Un vẫn còn cơ hội “vạch ra một hướng đi khác vì nhân dân của ông ấy”, như giảm đầu tư cho vũ khí và mua lương thực, thuốc men cho người dân.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên nói: “Việc Mỹ cố gắng can thiệp vào vấn đề nội bộ của CHDCND Triều Tiên về vấn đề nhân quyền và cuộc sống con người thật nực cười. Bà Hillary nên tập trung vào các vấn đề tại Mỹ như khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp có thể trở thành nghiêm trọng, có thể dập tắt hi vọng nắm giữ quyền lực của chính quyền Đảng Dân chủ”.

Theo người phát ngôn này, Chủ tịch Kim Jong Un đã đặt mục tiêu phát triển theo đặc trưng Triều Tiên, với các chiến lược và chiến thuật cho phép người dân trong nước sống hạnh phúc mà không cần phải khao khát gì hơn ở thế giới bên ngoài.

Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định quyết tâm thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình, khi người phát ngôn tuyên bố CHDCND Triều Tiên sẽ thực hiện “những nỗ lực bền vững để tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nhằm bảo đảm hòa bình và an ninh cho đất nước nếu Mỹ cứ tiếp tục gây hấn như vậy”.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm