Trẻ em thành... "của hiếm" ở Nhật

04/05/2015 19:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy tính đến ngày 1/4, số trẻ em dưới 14 tuổi tại nước này đã giảm 160.000 em so với năm ngoái, xuống mức kỷ lục 16,17 triệu. Đây cũng là năm thứ 34 liên tiếp tình trạng sụt giảm này xảy ra. 

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, công bố ngày 4/5, tỷ lệ trẻ em dưới 14 tuổi trên tổng dân số Nhật Bản hiện chỉ chiếm 12,7%, đây cũng là năm thứ 41 liên tiếp tỉ lệ này giảm. Dữ liệu của Liên hợp quốc cũng cho thấy trong số 30 quốc gia có dân số 40 triệu người trở lên, Nhật Bản có tỷ lệ trẻ em thấp nhất, so với Đức là 13,1%.


H
ọc sinh tiểu học ở Nhật Bản

Về giới tính, hiện có 8,28 triệu em trai và 7,88 triệu em gái dưới 14 tuổi tại Nhật Bản. Tính theo độ tuổi, trẻ em từ 12-14 tuổi chiếm nhiều nhất với 3,47 triệu, trong khi nhóm trẻ ở độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi chiếm tỷ lệ thấp nhất với 3,09 triệu.

Tính đến ngày 1/10/2014, trong số 47 tỉnh của Nhật Bản, tỉnh duy nhất có trẻ em nhiều hơn so với một năm trước là Tokyo. Tỷ lệ trẻ em cao nhất thuộc về tỉnh Okinawa với 17,5%, trong khi thấp nhất là tỉnh Akita, chỉ 10,8%./.
P.V (Theo TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm