TOÀN CẢNH việc Jordan không đề cập đến con tin Nhật trong cuộc 'trao đổi' với IS

28/01/2015 23:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Người phát ngôn Chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani, ngày 28/1 tuyên bố nước này sẵn sàng thả Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị kết tội âm mưu đánh bom liều chết tại Jordan năm 2005, để đổi lấy viên phi công người Jordan, Trung úy Maaz al-Kassasbeh bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) bắt giữ.

Đài truyền hình quốc gia Jordan dẫn lời ông al-Momani nêu rõ: "Jordan sẵn sàng thả nữ tù nhân Sajida al-Rishawi, nếu Trung úy Muath al-Kasaesbeh được trả tự do một cách an toàn". Theo ông al-Momani, ưu tiên của Jordan là đảm bảo việc Trung úy Muath al-Kasaesbeh được trả tự do. Tuy nhiên, ông al-Momani không đề cập gì đến con tin Nhật Bản Kenji Goto cũng đang bị IS bắt giữ.

Ngày 27/1, trên mạng Internet xuất hiện một đoạn video mới có hình ảnh một người đàn ông rất giống nhà báo Goto mặc bộ quần áo màu vàng và cầm bức ảnh của người đàn ông được cho là phi công người Jordan, Trung úy al-Kassasbeh. Người đàn ông này tự xưng là Goto, yêu cầu Jordan nhanh chóng thả Sajida al-Rishawi.

Trong đoạn băng, người đàn ông cho biết anh ta "chỉ còn 24 giờ đồng hồ để sống" và thời gian dành phi công người Jordan "thậm chí còn ít hơn". Ngay sau đó, Nhật Bản đã đề nghị Jordan hỗ trợ giải cứu con tin. Ngoại trưởng Fumio Kishida khẳng định Tokyo đang nỗ lực phối hợp với Amman để sớm giải cứu con tin, song từ chối tiết lộ nội dung của các cuộc thảo luận, đồng thời cho biết Nhật Bản đã xác nhận sự tồn tại của video vào lúc 23h (giờ địa phương, tức 21h ngày 27/1 Việt Nam).

Trước đó, hàng trăm người, bao gồm người thân của Trung úy Muath al-Kasaesbeh, tập trung trước văn phòng Thủ tướng Jordan, kêu gọi chính quyền nước này đáp ứng yêu sách của IS.

Còn tại Nhật Bản, theo Reuters một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho hay ông Abe không có bình luận gì về tuyên bố đổi con tin của chính quyền Jordan. Trước đó, Chính phủ Nhật đã đề nghị Jordan hợp tác hỗ trợ để ông Goto sớm được trả tự do”.

Ngày 28/1 trong một buổi họp báo tại Tokyo, bà Junko Ishido, mẹ của ông Goto đã đọc bức thư gửi cho ông Abe cầu mong chính quyền hai nước hợp tác cứu con trai mình: “Hãy cứu mạng Kenji. Tôi xin ngài Thủ tướng hãy dùng hết sức mạnh của ngài để thương lượng với chính quyền Jordan”.

Trong khi đó, theo thông tin mới nhất của hãng thông tấn Kyodo, một đoạn video đăng trên mạng tối 28/1, được cho là của IS, trong đó khẳng định Trung úy Maaz al-Kassasbeh bị nhóm này bắt giữ, "đã đến để sát hại các thành viên IS". Đoạn video trên không đề cập đến nhà báo tự do người Nhật Bản Kenji Goto.

Tối 28/1, đài Fuji TV của Nhật Bản dẫn nguồn tin truyền thông Israel, cho biết các bên đã đạt được nhất trí việc phóng thích con tin Kenji Goto và nữ tù nhân người Iraq Sajida al-Rishawi. Theo các nguồn tin tại Jordan, nhà chức trách nước này đã bắt đầu chở tù nhân al-Rishawi sang một nơi giam giữ khác. Tin tức trên mạng của Arập đưa thông tin từ Jordan cho thấy có khả năng Sajida sẽ được giao lại bộ tộc của tù nhân này ở Iraq. Tuy nhiên, tới nay, Chính phủ Jordan và các kênh truyền thông lớn khác đều không đưa thông tin nào tương tự.

Ngày 24/12, một chiếc máy bay của Jordan tham gia liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS đã bị rơi tại Syria và IS đã bắt giữ viên phi công lái chiếc máy bay này. IS đã đăng trên mạng hình ảnh các tay súng bắt giữ phi công này, trong đó có ảnh chụp chứng minh thư người này là Trung úy Maaz al-Kassasbeh, sinh ngày 29/5/1988. IS cũng đăng ảnh chụp hiện trường cho thấy máy bay bị rơi là một chiếc F-16 và tuyên bố đã bắn hạ chiếc máy bay này. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đã bác bỏ thông tin này và khẳng định "IS không bắn rơi chiếc máy bay này".

Ngày 28/1, người phát ngôn Chính phủ Jordan, ông Mohammad al-Momani, tuyên bố nước này sẵn sàng thả Sajida al-Rishawi (phải), một phụ nữ Iraq bị kết tội âm mưu đánh bom liều chết tại Jordan năm 2005, để đổi lấy viên phi công người Jordan, Trung úy Maaz al-Kassasbeh (trái) bị nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bắt giữ. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Trung úy Maaz al-Kassasbeh bị nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) bắt giữ. Ảnh: AFP/TTXVN phát


Mẹ phi công Maaz al-Kassasbeh mang ảnh con trai đến Phủ Thủ tướng nước này ở Amman yêu cầu chính phủ thả Sajida al-Rishawi để đổi lấy tự do cho con bà. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Ngoại trưởng Nhật Yasuhide Nakayama có mặt tại Thủ đô Amman của Jordan để tìm cách giải thoát cho con tin nước mình. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Ngoại trưởng Nhật Yasuhide Nakayama trả lời phỏng vấn báo chí tại Thủ đô Amman của Jordan về những nỗ lực của nước này nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng con tin. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Thân nhân của phi công Jordan yêu cầu IS trả tự do cho các con tin. Ảnh: THX/TTXVN

Bà Junko Ishido, mẹ của con tin người Nhật Kenji Goto tổ chức họp báo tại Tokyo ngày 28/1 kêu gọi giúp đỡ giải thoát cho con trai bà. Ảnh: AFP/TTXVN phát

Một người phụ nữ Nhật Bản cầm tờ giấy ghi dòng chữ “Trả tự do cho Kenji” trước dinh thự Thủ tướng Shinzo Abe ở Tokyo. Ảnh: Reuters

P.V (theo TTXVN, AFP, Reuter, Kyodo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm