Thủy ngân có thể dẫn tới mộ vua Teotihuacan đầu tiên

28/04/2015 07:46 GMT+7 | Trong nước

(thethaovanhoa.vn) - Sergio Gomez, một nhà khảo cổ Mexico đang tìm kiếm một ngôi mộ hoàng gia trong đường hầm nằm bên dưới một kim tự tháp thời tiền nền văn minh Aztec (1248-1521). Nhiều khả năng ông sẽ tiến tới đích, sau khi phát hiện ra một lượng lớn thủy ngân.

Trong lòng Teotihuacan, thành phố cổ huyền bí từng lớn nhất châu Mỹ, Gomez đã tìm thấy lượng lớn thủy ngân tại một căn phòng nằm cuối một đường hầm thiêng, từng bị đóng kín trong gần 1.800 năm.

Do thủy ngân chứa ý nghĩa lớn trong các nghi lễ mai táng cổ xưa, càng vào sâu bên trong Gomez càng hy vọng tìm được nơi an nghỉ cuối cùng của một vị vua Teotihuacan.


Đường hầm bên dưới kim tự tháp thời tiền nền văn minh Aztec (1248-1521

Nếu Gomez đúng thì phát hiện của ông sẽ góp phần tháo gỡ được cuộc tranh cãi về hoạt động phân bổ quyền lực ở Teotihuacan - thành phố có nhiều kim tự tháp bằng đá khổng lồ, từng là nơi sinh sống của 200.000. người. Đây cũng là trung tâm của một đế chế cổ, từng phát triển thịnh vượng vào khoảng năm 100-700.

Cho tới nay, một số nhà khảo cổ vẫn cho rằng, Teotihuacan không do một vị vua cai quản mà quyền lực được chia đều cho 4 vị vua.

Tuấn Vĩ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm