Số người nhập cư vào Anh tiếp tục tăng mạnh

27/02/2015 09:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù chỉ còn hơn 2 tháng nữa là diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Vương quốc Anh, nhưng mục tiêu của chính phủ liên minh do đảng Bảo thủ lãnh đạo nhằm kìm chế lượng người nhập cư thực tế vào nước này dưới ngưỡng 100.000 người càng trở nên xa vời khi số người nhập cư tiếp tục tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu của Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS) ngày 26/2, cho biết trong thời gian một năm tính đến cuối tháng 9/2014, số người nhập cư thực tế - được tính trên cơ sở lấy số người tới Anh sống trong hơn 12 tháng trừ đi số người di cư ra nước ngoài từ 12 tháng trở lên - là 298.000 người, tăng mạnh so với con số 210.000 người trong năm trước đó.

Trong thời gian kể trên, có 624.000 người nhập cư vào "xứ sở sương mù", cao hơn nhiều so với con số 530.000 người trong 12 tháng trước đó. Trong số này, có 292.000 người nhập cư từ các nước ngoài Liên minh châu Âu (tăng 49.000 người), 251.000 người từ các nước EU khác (tăng 43.000 người) và 82.000 người có quốc tịch Anh (tăng 4.000 người). Khoảng 271.000 người vào Vương quốc Anh để làm việc, tăng 54.000 người so với năm trước đó.


Ảnh minh họa. Nguồn: Telegraph

Trong khi đó, số người nhập cư vào nước này để học tập tăng từ 175.000 người lên 192.000 người và số người nhập cư theo diện khách mời hoặc đoàn tụ gia đình tăng từ 66.000 người lên 90.000 người

Riêng lượng người nhập cư vào Vương quốc Anh từ hai nước thành viên EU mới là Romania và Bulgaria - hai nước vừa được EU dỡ bỏ hạn chế di cư tự do từ đầu năm ngoái - tăng từ 24.000 người lên 37.000 người, trong đó có 27.000 người đến để làm việc, tăng 10.000 người so với 12 tháng trước đó.

Cùng thời gian này, có tổng cộng 327.000 người rời khỏi Vương quốc Anh. ONS cho biết số người di cư khỏi nước này khá ổn định kể từ khi chính phủ liên minh lên nắm quyền năm 2010.

Ngay sau khi lên nắm quyền, chính phủ liên minh ở Anh luôn coi việc giảm lượng người nhập cư thực tế xuống dưới ngưỡng 100.000 người là một mục tiêu trọng tâm trong chính sách nhập cư trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5/2015.

Mặc dù đã đưa ra hàng loạt các biện pháp, trong đó có việc hạn chế cấp thị thực cho lao động có tay nghề cao từ các nước ngoài EU, kiểm soát chặt chẽ việc cấp thị thực cho các sinh viên và yêu cầu người bảo trợ thị thực cho thành viên gia đình thuộc diện đoàn tụ phải có mức thu nhập tối thiểu 18.600 bảng/năm, nhưng có thể thấy mục tiêu của Chính phủ Anh ngày càng khó trở thành hiện thực.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm