Philippines và Mỹ lập trung tâm giám sát Biển Đông

18/06/2012 08:15 GMT+7 | Trong nước


Ngày 17/6, báo mạng Gulf News dẫn nguồn tin từ quân đội Philippines cho biết Manila và Washington đã bắt đầu triển khai kế hoạch lập một trung tâm giám sát ở Biển Đông, nơi mà từ hai tháng nay, Philippines và Trung Quốc đối mặt căng thẳng với nhau trong khu vực bãi đá ngầm Scarborough (Hoàng Nham).

Theo phát ngôn viên quân đội Philippines, Đại tá Arnulfo Marcelo Burgo, chính quyền Manila đang thực hiện kế hoạch mua một tàu đổ bộ, hai hệ thống giám sát bờ biển, hơn 100 máy thông tin liên lạc, ba hệ thống chiến đấu trong đêm, máy quay phim chụp ảnh từ trên không, radar... Các thiết bị này sẽ được trang bị cho hải quân Philippines và trung tâm giám sát biển.

Hệ thống giám sát sẽ giúp phát hiện các tàu nước ngoài xâm nhập vào vùng biển thuộc chủ quyền của Manila, trong đó có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, chiếu theo Công ước Liên hợp quốc về luật biển.

Trước đó, Thiếu tá quân đội Mỹ Catherine Wilkinson cho hay: "Chúng tôi đang ở giai đoạn khởi đầu của kế hoạch giúp đỡ Philippines lập Trung tâm Giám sát Bờ biển Quốc gia."

Trung tâm này cũng sẽ giúp hải quân Philippines theo dõi bao quát được toàn bộ vùng biển thuộc chủ quyền của nước này.

Thỏa thuận thành lập Trung tâm Giám sát Bờ biển Quốc gia đã ký ngày 7/6 tại Washington giữa các ngoại trưởng Mỹ và Philippines nhân chuyến công du Mỹ của Tổng thống Benigno Aquino từ ngày 6-8/6.

Bản thỏa thuận còn bao gồm việc Mỹ giúp quân đội Philippines thực hiện kế hoạch bảo vệ lãnh thổ, đấu tranh chống các vụ nổi loạn và chống khủng bố.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm